Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều người Hà Nội vội đi mua đồ phòng cháy

Thứ ba, 15:06 16/03/2010 | Xã hội

Sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại tòa nhà JSC 34, anh Hưng (Nhân Chính, Hà Nội) được vợ giao nhiệm vụ đi mua một số phương tiện phòng cháy cơ bản để trang bị cho gia đình. Nhà anh 4 người, lại sống chót vót ở tầng cao nhất của chung cư 17 tầng nên càng lo.

"Sau vụ cháy, mình nhận ra một điều càng ở trên tầng cao khi có cháy càng nguy hiểm. Không bị bỏng thì cũng chết vì ngạt khói, khó thoát nên tốt nhất là tự mình bảo vệ mình trước. Tôi định hỏi mua dây để thả từ tầng 17 xuống nhưng đi mấy cửa hàng họ đều bảo không có", anh Hưng nói.

Cùng suy nghĩ với anh Hưng, vài ngày nay, đã có không ít người dân ở chung cư nhớn nhác đi hỏi đồ bảo hộ phòng cháy, bình chữa cháy, hoặc thang dây...

Chị Dung, chủ một cửa hàng bán trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Yết Kiêu cho biết, hai ba ngày nay có nhiều người đến hỏi mua thang dây để thả từ tầng cao xuống. Tuy nhiên, cửa hàng chỉ bán loại có thể thả từ khoảng tầng 8.

"Thực tế thì thang dây thoát hiểm này muốn độ dài bao nhiêu cũng được 20 mét, 30 mét... Tuy nhiên, vì phải tụt theo nấc thang nên khả năng thoát hiểm không nhanh. Hơn nữa, không phải ai cũng đủ sức để bám chắc vào dây và leo được xuống từ độ cao mấy chục mét", chị Dung cho biết.

Nhiều người đến cửa hàng chị Dung chủ yếu hỏi mua đồ bảo hộ phòng khi cháy.

Ngoài thang dây, nhiều người đến hỏi mua đồ mặc để phòng khi có cháy. Đây toàn là hàng có giá tiền triệu, vốn ít người hỏi
mua nên cửa hàng chị cũng không nhập. Hơn nữa, những loại này để đến 5-6 năm mới mặc thì cũng cứng lại, khó sử dụng.

Chị Dung cho biết: "Lần nào cũng thế, cứ sau vụ cháy có người chết là y như rằng dân tình đổ xô đi mua đồ bảo hộ phòng cháy. Dù sao thì biết cách phòng tránh để hỏa hoạn không xảy ra thiết thực hơn là lo phòng khi sự việc xảy ra rồi".

Anh Lưu, chủ một cửa hàng bán trang thiết bị phòng cháy chữa cháy trên phố Điện Biện Phủ cũng cho biết, mấy ngày nay cửa hàng của anh trở nên bận rộn hơn vì có nhiều người đến hỏi mua, điện thoại cũng liên tục réo.

"Nhiều người bảo sau vụ cháy làm 2 người chết ở Thanh Xuân, họ sợ lắm rồi nên đến hỏi mua các phương tiện phòng cháy chữa cháy để bảo vệ gia đình, nhà kho... Trong đó, chủ yếu là hỏi mua bình cứu hỏa cầm tay", anh Lưu kể.

Cửa hàng anh mỗi ngày tiếp khoảng 20-30 người đến mua và hỏi tư vấn. Vì nhiều người có nhu cầu nên giá cả cũng tăng khoảng 15%. Nhìn chung giá một bình bột khoảng hơn 200.000 đồng, còn bình CO2 đắt hơn, trên 300.000 đồng.

"Nhiều người khác thì gọi điện đến hỏi tác dụng của bình chữa cháy, cách dùng như thế nào, không biết bình nhà họ còn sử dụng được không, cách thức phòng cháy ra sao... Qua đó, mới thấy người dân mình thiếu kiến thức về phòng cháy chữa cháy lắm", anh Lưu nói.

Chủ một cửa hàng khác trên phố Trường Chinh lại cho biết, mấy ngày gần đây, dịch vụ mà cửa hàng nhận được nhiều nhất là đến bảo trì, thay mới các trang thiết bị phòng cháy của nhiều công ty, tòa nhà. Ngoài ra, một mặt hàng cũng được nhiều người hỏi mua là mặt nạ chống khói độc (thiết kế chụp kín mũi miệng), giá chỉ khoảng 60.000 đồng một chiếc.
 
Theo VnExpress
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top