Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều địa phương lên phương án chống buôn lậu cuối năm

Thứ ba, 09:01 19/12/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Cuối năm, cuộc “so găng” giữa các đối tượng buôn lậu và lực lượng chống buôn lậu Trung ương, địa phương lại “nóng”. Hàng trăm ngàn vụ vi phạm đã được phát hiện từ đầu năm đến nay và hàng loạt kế hoạch đã được cơ quan chức năng công bố để “cất lưới” buôn lậu dịp cuối năm.


Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra để chống gian lận thương mại dịp cuối năm. Ảnh: quangninh.gov

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tăng cường kiểm tra để chống gian lận thương mại dịp cuối năm. Ảnh: quangninh.gov

Chốt lực lượng 24/24 để chống lậu

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, hiện đơn vị này đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia ký ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đơn vị này cũng thường xuyên nắm tình hình về việc buôn bán, vận chuyển hàng hóa qua đường mòn, lối mở. Đặc biệt là các mặt hàng thường xuất hiện cuối năm như pháo nổ và hàng hóa gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, để kịp thời tham mưu cho thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn. Đến thời điểm này, văn phòng đã nhận được thông tin từ các bộ, ngành, địa phương phản ánh tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ còn diễn biến phức tạp. Cũng theo tin từ văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đến những tháng cuối năm 2017, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện trên 200.000 vụ vi phạm, vượt chỉ tiêu so với năm 2016.

Tại khu vực phía Bắc, Quảng Ninh là một trong những tỉnh có đường biên dài với nước bạn Trung Quốc, là nơi giao thương sôi động. Chi cục Quản lý thị trường địa phương này cho biết, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng địa bàn rộng, đường biên dài và các đường mòn, lối mở trên địa bàn để hoạt động. Để chống buôn lậu, không có chỉ lực lượng Quản lý thị trường mà còn có Công an tỉnh, Cục Hải quan địa phương, Bộ đội biên phòng. Nhiều đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, môi trường, ATTP, pháo, vũ khí, quản lý giá tính thuế, kiểm tra sau thông quan, chống thất thu ngân sách, xuất nhập khẩu hàng hóa, hành khách và phương tiện xuất nhập cảnh. Ngày thường và đặc biệt vào các dịp cao điểm liên ngành đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tập trung kiểm tra, kiểm soát 24/24 các tuyến vận tải biển, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, chợ, trung tâm thương mại… trên tuyến bộ, biển, biên giới tại 3 địa phương như Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu.

“Đường mòn”, “lối mở” diễn biến phức tạp dịp cuối năm

Vào dịp cuối năm này, Cục Hải quan Lạng Sơn dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu càng diễn biến phức tạp. Đối tượng buôn lậu sẽ tìm cách mở thêm một số đường mòn vận chuyển hàng lậu qua biên giới để phân tán và tránh sự kiểm soát gắt gao của các lực lượng chức năng. Để chống lậu cuối năm, Hải quan Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả trước và sau Tết Nguyên đán. Các đơn vị được phân công cụ thể từng khu vực, địa bàn phụ trách tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Tăng cường lực lượng tại các khu vực xuất phát luồng hàng hóa, các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa như khu vực thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc…

Tại khu vực phía Nam, văn phòng UBND TP HCM đã xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. UBND địa phương này chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cảng hàng không dân dụng, các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại, các khu vực buôn bán khác trong nội địa nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc; các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả; điều tra, xử lý kịp thời các vi phạm... UBND các quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát tại các chợ truyền thống, các cửa hàng, cửa hiệu, các điểm dịch vụ ăn uống…; nắm chắc tình trạng chứa trữ, trung chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về thương mại, giá…

Theo Hải quan Quảng Ninh, đến trung tuần tháng 11, đơn vị này đã phát hiện, xử lý 611 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép giới, thu giữ hàng vi phạm trị giá 15,44 tỷ đồng; Khởi tố 1 vụ, chủ trì phối hợp với lực lượng công an khởi tố 4 vụ ma túy, chuyển cơ quan khác điều tra, khởi tố 13 vụ. Từ nay đến cuối năm, Hải quan Quảng Ninh cho rằng, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ diễn biến phức tạp, chủ yếu là hàng có thuế suất cao, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng cấm.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 6 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Top