Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cửa hàng mũ mềm đóng cửa

Thứ sáu, 12:38 28/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sau hơn 10 ngày thực hiện việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thị trường Hà Nội hiện đã có ít nhất 4 - 5 nhà sản xuất mũ mềm phải đóng cửa. Nhiều cửa hàng kinh doanh các loại mũ mềm, mũ cối đã chủ động giải nghệ, hoặc chuyển sang kinh doanh ngành nghề khác.

Nhiều cửa hàng bán các loại mũ mềm (sau đây gọi tắt là mũ) trên các phố Chùa Bộc, Hàng Bông, khu chợ Đồng Xuân... đã “chết đứng”.

Bà Nguyễn Thị Nhung, chủ cửa hàng các loại mũ mềm (267, Chùa Bộc), cho biết, chỉ mấy tháng trước đây trung bình mỗi ngày bán được khoảng 30 chiếc mũ, nhưng đến giờ, ngày nào gặp khách may ra mới bán được... 2 chiếc. “Hiện cửa hàng tôi còn hơn 200 chiếc mũ nhưng bán lay bán lắt mãi không xong để thu hồi lại vốn. Giảm giá rồi mà vẫn chẳng thấy “ma” nào dòm ngó”, bà Nhung ngao ngán.

Cách cửa hàng mũ của bà Nhung không xa, nhà mũ Hồng Thắm (số 251, Chùa Bộc), còn khoảng gần 2.000 chiếc mũ đủ các kiểu dáng, mẫu mã, cũng đang phải tìm cách bán tống bán tháo để thu hồi lại vốn. Chủ cửa hàng mũ Hồng Thắm cho biết, hiện giờ cửa hàng cũng đã phải giảm giá đến mức tối đa và chấp nhận chịu lỗ để thu hồi lại vốn nhưng cũng chẳng có mấy ai mua. Trước ngày 15/12, mỗi ngày còn bán được 30- 50 chiếc mũ, nhưng giờ một ngày chỉ bán được 3 - 5 chiếc mũ, bằng 1/10 những tháng trước đây.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện những người đi mua mũ còn rất ít, đa số là những học sinh, sinh viên, các cụ già, những người ít sử dụng phương tiện mô tô, xe gắn máy.

Qua tìm hiểu được biết, trên địa bàn Hà Nội có khoảng gần 10 nhà sản xuất mũ mềm, nhưng đến giờ đã có 4 - 5 nhà sản xuất mũ phải đóng cửa, do mặt hàng mũ mềm không có người mua. Các nhà sản xuất mũ hết “đất” làm ăn và khó khăn nhất là bị các cửa hàng bán lẻ mũ trả lại hàng, đồng thời phát sinh ra các khoản nợ khó đòi, không thu hồi được vốn thì cũng tự phải giải nghệ.

Ông Thái Bình Dương, Giám đốc Công ty sản xuất và xuất khẩu mũ Yến Dương cho biết, người dân hiện nay đã quen dần với việc đội mũ bảo hiểm, nên những nhà sản xuất mũ mềm trong thị trường nội địa trở nên hết sức khó khăn. Đặc biệt là những nhà sản xuất mũ rẻ tiền.

Không chỉ có ở Hà Nội và TP HCM, nhiều tỉnh lẻ khác, những cửa hiệu kinh doanh mũ cũng đã chuyển sang kinh doanh các mặt hàng khác. Ngay tại công ty sản xuất mũ của Yến Dương, 2/3 doanh thu chủ yếu là sản xuất mũ xuất khẩu sang thị trường các nước Châu Âu và Mĩ, nhưng hiện tại cũng đã phải cắt giảm sản phẩm trong thị trường nội địa.

Ông Dương cho biết thêm, do nắm bắt thị trường kém nên nhiều doanh nghiệp hiện vẫn đang loay hoay chưa biết đi về đâu vì nhiều khoản nợ khó đòi từ các đại lí bán lẻ. Trong khi đó, rất nhiều gia đình từ trước tới nay chỉ trông chờ vào mỗi việc kinh doanh mũ nên gặp nhiều khó khăn.

Thời gian tới, thị trường sản xuất mũ mềm trong nước sẽ chỉ tồn tại rất ít doanh nghiệp. Ông Dương nhận định: Nếu các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải chuyển đổi sang sản xuất các loại mũ chất lượng cao, hợp thời trang, vì nhiều người họ vẫn có sở thích đội mũ mềm khi đi chơi trên các loại phương tiện không phải là mô tô, xe gắn máy.

Hà Thiều

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top