Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều cơ hội ở triển lãm trình diễn không gian công nghệ sống

Thứ năm, 18:16 07/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Từ ngày 20- 23/11/2013 sẽ diễn ra Triển lãm Quốc tế Viễn thông và Công nghệ thông tin (CNTT) lần thứ 15 tại Việt Nam (Vietnam Telecomp 2013). Đây là sự kiện quốc tế về viễn thông, CNTT, điện tử, di động và bưu chính thường niên lớn nhất tại Việt Nam, hứa hẹn nhiều cơ hội cho khách hàng và doanh nghiệp.

 Điểm mới của triển lãm năm này là sự thay đổi về pháp nhân. Đây là năm đầu tiên, Bộ TT&TT đứng ra chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế cùng với ADSALE thực hiện. Các kỳ triển lãm trước do Tập đoàn VNPT phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Triển lãm ADSALE Hồng Kông tổ chức.
 
Nhiều cơ hội ở triển lãm trình diễn không gian công nghệ sống 1

Đoàn chủ tịch triển lãm chủ trì cuộc họp báo

 
Đây là sự kiện kết hợp triển lãm về sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông với hội thảo bàn tròn chuyên đề OTT, hội nghị quốc tế về các vấn đề trọng tâm của ngành ICT. Sự kiện hứa hẹn mang nhiều cơ hội đến cho các đơn vị tham gia và khách tham quan bởi các sản phẩm cũng như dịch vụ tham gia trưng bày tại triển lãm được mở rộng và phong phú.
 
Nhiều cơ hội ở triển lãm trình diễn không gian công nghệ sống 2

Khung cảnh họp báo Triển lãm quốc tế Viễn thông và côn nghệ thông tin (CNTT) lần thứ 15 tại Việt Nam ở Hà Nội

Triển lãm cũng là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin của mình, cho phép người tiêu dùng có thể tiếp cận những chương trình khuyến mại từ các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ, cung cấp cơ hội giao lưu đẩy mạnh sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sản xuất, buôn bán và cung cấp sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin với nhau, cũng như giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin. 

Với diện tích gần 6000 mét vuông dành cho Vietnam Telecomp 2013, sự kiện đã quy tụ được hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia như: Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam (VNPT), Ericsson Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, VNPT Technology, Hytera, Redsun, FingerQ, khu gian hàng của các doanh nghiệp Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ…

Triễn lãm sẽ đem đến cho ngành viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam một bức tranh toàn diện mới và mở rộng hơn nữa các cơ hội hợp tác quốc tế.

Lễ khai mạc Vietnam Telecomp 2013 sẽ được tổ chức vào 09h00 ngày 20/11 với sự tham dự của Lãnh đạo Chính phủ; Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Bộ Bưu chính Viễn thông của các nước Lào, Campuchia, Myanmar; quan chức thuộc các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; Lãnh đạo cấp cao của các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Mai Hạnh

maihanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 8 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top