Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhảy từ ban công xuống vẫn... an toàn

Thứ ba, 11:07 04/05/2010 | Xã hội

Loại thiết bị nhỏ gọn do ông Nhan Thành Út và ông Tôn Thất Hoàng Hải (TP HCM) sáng chế có thể giúp nhanh chóng đưa người từ ban công nhà cao tầng xuống đất nếu gặp tình trạng khẩn cấp.

Ông Út và ông Hải cho biết ý tưởng chế tạo thiết bị cứu hộ nhà cao tầng xuất phát từ vụ cháy Trung tâm thương mại quốc tế TP HCM (ITC) năm 2002 khiến 60 người thiệt mạng.

Theo hai ông, các thiết bị cứu hộ được sử dụng phổ biến hiện nay, như: đệm hơi, ống tuột, dây thang, xe thang... còn nhiều nhược điểm.

Đệm hơi gây tâm lý sợ hãi, không phải ai cũng dám nhảy; khi bị nạn thì xe thang, dây thang, xe thang cũng trở nên khó sử dụng, đặt biệt với người người tàn tật, già yếu, trẻ nhỏ; ống tuột lại hạn chế do nhiều người cùng vào ống tuột lao xuống và bị dồn trong ống, chưa thật an toàn cho công tác cứu hộ…
 

Thử nghiệm thiết bị cứu hộ.

 
Từ thực tế đó, ông Út và ông Hải lao vào nghiên cứu thiết kế thiết bị cứu hộ dễ sử dụng, nhỏ gọn và hiệu quả trong mọi tình huống: thiết bị cứu hộ nhà cao tầng dùng thủy lực.

Thiết bị cứu hộ này gồm trục, dây cáp, pit-tông (piston), van điều chỉnh tốc độ, móc giữ, bộ thắt lưng buộc vào người khi cứu hộ.

Khi hỏa hoạn xảy ra, chỉ cần mang thắt lưng vào người, móc vào khóa dây cáp và dựa vào trọng lượng người cứu hộ mà dây cáp tự động đi xuống (không cần dùng năng lượng).

Dây cáp được sử dụng chịu tải hơn 2.000 kg (có thể cứu ít nhất 10 người/lần), trọng lượng tối thiểu 10 kg. Thiết bị tự động thu cáp về để tiếp tục cứu hộ khi có người ở trên.
 

Bộ cứu hộ có giá khoảng 15 triệu.


Hai pit-tông hoạt động độc lập để phòng ngừa trường hợp một cái bị hỏng, cái còn lại vẫn đảm bảo hoạt động.

Van điều chỉnh tốc độ cho phép điều chính vận tốc của cáp khi cứu hộ từ 0,6 – 0,8m/giây (khoảng 40m/phút), mà không phụ thuộc vào trọng lượng của số người cứu hộ. 
 
Do thiết bị nhỏ hơn máy điều hòa không khí nên việc lắp đặt không làm ảnh hưởng đến cấu trúc, cũng như thiết kế tòa nhà.
 
Dự tính, thiết bị này có giá 15 triệu đồng một chiếc. Một công ty ký hợp đồng lắp đặt thiết bị này cho các căn hộ cao cấp tại khu Phú Mỹ Hưng trong tháng 8/2010. 

Để thử độ an toàn của thiết bị, ông Hải nhờ Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 kiểm định. Tuy nhiên, do loại thiết bị này quá mới nên hai nhà sáng chế cùng với một số chuyên gia phải tham khảo tài liệu của các nước để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trình cơ quan chức năng xét duyệt.
 
Sau khi thiết bị của 2 ông được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Việt Nam, Sở KHCN TP HCM đã hỗ trợ thủ tục, tư vấn và tài chính từ nguồn quỹ phát triển KHCN để sớm đưa sản phẩm vào áp dụng thực tiễn.
 
Theo Báo Đất Việt
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 3 giờ trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Top