Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhập thôn phải nộp “lệ phí”

Thứ năm, 08:26 04/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Bí thư Chi bộ thôn cho biết đây là quy định của tập thể nên Chi bộ không dám phản đối. Nhiều năm nay, ở thôn Pò Chẹt, xã Lam Sơn, huyện Na Rì diễn ra quy định phi lý này.

Nhưng chính quyền địa phương vẫn không biết. Những người dân mới đến nhập cư do sợ người trong thôn tẩy chay, nên phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” và không ai dám phản đối hay tố cáo với các cơ quan chức năng.
 
Biết sai nhưng không phản đối

Biên bản họp thôn quy định nộp 2 triệu đồng. Ảnh: M.Q

Được biết, mức lệ phí nhập thôn Pò Chẹt được tăng dần qua các năm. Trước năm 2007 là 500.000 đồng/hộ, đến năm 2007, tăng lên 1 triệu đồng và từ ngày 30/3/2008, trong cuộc họp thôn, mức phí này đã được nâng lên 2 triệu đồng. Nếu các hộ mới đến không nộp tiền, mặc dù đã được nhập khẩu vào xã, nhưng vẫn không được coi là “công dân của thôn”, không được hưởng quyền lợi như những người khác trong thôn.

Làm việc với chúng tôi, ông Bế Mạnh Quốc - Trưởng thôn Pò Chẹt thanh minh: “Số tiền “lệ phí” này được sử dụng vào việc sửa nhà họp của thôn khi cần. Tôi chỉ là người thực hiện theo quy định của tập thể”.

Chúng tôi đem quy định khó hiểu này trao đổi với cán bộ xã Lam Sơn, mặc dù đang giờ làm việc nhưng không gặp được cán bộ nào về phía chính quyền. Chúng tôi đành phải sang Đảng ủy xã và gặp được ông Hoàng Văn Huy – Phó bí thư Đảng uỷ. Ông Huy cho biết: “Chúng tôi không biết là thôn Pò Chẹt thu “lệ phí” 2 triệu đồng/hộ mới nhập thôn”.

Nhưng khi được hỏi việc thu phí này là đúng hay sai, ông Huy không có ý kiến. Còn ông Hứa Xuân Thái – Bí thư chi bộ thôn Pò Chẹt cho biết: Các Đảng viên trong Chi bộ thôn Pò Chẹt đều biết việc thu “lệ phí” này là không hợp tình, hợp lý, nhưng vì là quy định của tập thể nên Chi bộ không dám phản đối.

Dân nghèo lại càng nghèo hơn

Tìm hiểu gia cảnh của những hộ mới nhập thôn trong vài năm gần đây, chúng tôi thấy đa phần các hộ đều khó khăn, thậm chí có hộ lo ăn hàng ngày chưa đủ. Hộ gia đình anh Hoàng Văn Thành, chuyển đến định cư ở thôn Pò Chẹt từ tháng 10/2008. Do không có đủ tiền nộp cho thôn, gia đình anh xin nộp trước 500.000 đồng, số còn lại khất khi nào có nộp sau. Gia đình ông Mai Văn Vũ chuyển từ thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì đến năm 2007, không có tiền nộp cho thôn nên gia đình ông đã nộp thay bằng 2 bộ bàn ghế...

Nhà ông Thành. Ảnh: M.Q


Điều đáng chú ý, mặc dù là nông thôn, nhưng các hộ mới đến đều không có đất sản xuất vì đất nông nghiệp ở Pò Chẹt phần lớn do cha ông để lại. Vì vậy, những hộ mới đến nếu không có tiền mua ruộng, đành phải tìm nghề phi nông nghiệp để kiếm tiền sống qua ngày. Bởi vậy, cuộc sống của họ rất khó khăn.  

Các hộ mới đến nhập thôn Pò Chẹt, ruộng canh tác không có, đất đai, nhà cửa đều phải đi mua, cuộc sống mới còn trăm thứ phải lo, nay lại phải nộp “lệ phí” khiến họ thêm khốn khó. Số tiền này, với các hộ gia đình khá giả không có gì đáng kể, nhưng với những hộ gia đình mới đến, có những hộ sau nhiều năm bôn ba xứ người không tìm được miếng cơm, manh áo, nay trở về quê cũ lại phải đóng “lệ phí” 2 triệu đồng thì quả là quá sức.

Hơn nữa, việc sửa chữa nhà họp thôn khi bị xuống cấp hay hư hỏng do mưa bão là trách nhiệm chung của tất cả các hộ trong thôn, chứ không riêng gì của những hộ mới đến. Rất mong các cơ quan chức năng xem xét về tính pháp lý của việc thu phí ở thôn Pò Chẹt để những hộ mới đến bớt khó khăn và cũng là để tình làng nghĩa xóm được bền chặt hơn.
Minh Quang
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 1 phút trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 9 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Top