Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhập nhèm tiền bảo hiểm

Thứ ba, 07:26 30/11/2010 | Xã hội

GiadinhNet- Nhiều năm nay, Trường THPT dân lập Đồi Ngô (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) "nhập nhèm" tiền bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế (BHTT, BHYT) của học sinh.

Năm học 2009-2010, mặc dù đã thu tiền nhưng nhà trường không mua bảo hiểm cho học sinh. Toàn bộ số tiền BHTT của 1.200 học sinh cùng tiền BHYT của học sinh khối 10 năm trước, nhà trường đã không hoàn trả.
 
"Dìm" tiền bảo hiểm  của học sinh
 
Theo phản ánh của một số giáo viên chủ nhiệm (đang và đã nghỉ dạy) và học sinh, phụ huynh học sinh Trường THPT dân lập Đồi Ngô, từ năm học 2006 đến nay, tất cả học sinh trong trường đều phải đóng tiền mua BHTT, BHYT. Đặc biệt, học sinh hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn (đã được địa phương cấp thẻ BHYT) nhưng vẫn đóng tiền BHYT cho nhà trường.
 

Trường THPT dân lập Đồi Ngô. Ảnh: Q. Huy

 
Thầy N.D.N, giáo viên từng dạy tại trường cho biết: "Tôi làm giáo viên chủ nhiệm của trường từ năm 2006-2009. Năm nào nhà trường cũng thông báo thu tiền bảo hiểm học sinh, là khoản "tự nguyện" nhưng tất cả học sinh đều mua vì trên bảng thông báo tiền học luôn yêu cầu phụ huynh khi đi họp đầu năm phải đóng khoản tiền gộp bao gồm: học phí, mua BHYT, BHTT... Khoản thu này, tôi đều nộp lại cho thủ quỹ của nhà trường. 100% học sinh lớp tôi cũng như trong toàn trường tham gia BHYT, BHTT với mức tiền như nhau, cả những học sinh hộ cận nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn (xã 135)".
 
Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang vào đầu tháng 4/2010 (Thông báo số 12/TB-SGD&ĐT): Trường THPT dân lập Đồi Ngô có 35 cán bộ, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường.
 
Trong đó chỉ có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên được ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội. Đại diện trường chưa ký hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội đối với 14 giáo viên, nhân viên đang làm việc tại trường, vi phạm quy định của pháp luật về lao động.
Em Nguyễn Thị Thanh Loan (xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam) khóa học 2007-2010 cho biết: "Suốt 3 năm học, em luôn đóng tiền BHYT, BHTT đầy đủ. Tiền mua BHTT đóng cả năm, còn BHYT đóng theo học kỳ. Nhưng em ít khi nhận được thẻ, hoặc nếu có nhận được thì cũng rất muộn. Nhiều khi ốm, mệt khi đến bệnh viện khám, mua thuốc vẫn phải mất tiền. Năm lớp 12, em đóng tiền bảo hiểm cả năm, nhưng đến lúc em ra trường mà vẫn chưa nhận được thẻ".
 
Ngoài trả chậm, trả thiếu thẻ bảo hiểm, Trường THPT dân lập Đồi Ngô còn khá "nhập nhèm" trong chuyện tăng, lùi thời gian để học sinh phải đóng thêm tháng. Năm học 2009-2010, mặc dù 1.250 học sinh của cả trường đã đóng tiền nhưng không nhận được thẻ bảo hiểm.
 
Ông Nguyễn Ngọc Lưu, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cho biết: "Năm học 2009-2010, chúng tôi đã thu tiền BHTT, BHYT của học sinh. Sau đó, chúng tôi làm việc với bên bảo hiểm nhưng do không thống nhất số tháng phải đóng dẫn đến sự chậm trễ kéo dài, nên nhà trường quyết định không đóng nữa. Số tiền này đã được chuyển cho giáo viên chủ nhiệm để hoàn lại cho các em".
 
Chậm trễ do "mặc cả" không thành giữa nhà trường và cơ quan bảo hiểm, nhưng thiệt thòi lại thuộc về học sinh bởi các em khi đi khám, chữa bệnh, bị tai nạn thương tích... trong suốt năm học đó không được hưởng chế độ.
 
Trên thực tế, số tiền hoàn lại cho học sinh mà ông Lưu đã đề cập có khối 12 và khối 11 của năm học đó được lấy lại tiền BHYT. Còn tiền BHYT của khối 10, BHTT của 1.250 em toàn trường (50.000 đồng/em) đã đóng thì cho đến thời điểm hiện tại không em nào nhận được. Bây giờ, theo phản ánh, số tiền này tiếp tục bị "dìm" bởi ngoài những em đã ra trường, học sinh khối 10, 11 năm học trước dù chưa nhận lại tiền BHTT nhưng vẫn phải tiếp tục đóng tiền mua BHYT, BHTT cho năm học này.
 
Giáo viên phải đóng bảo hiểm "tự nguyện"
 
Không chỉ "nhập nhèm" trong việc thu tiền bảo hiểm của học sinh, Trường THPT Dân lập Đồi Ngô còn trốn tránh trách nhiệm đóng bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên của trường mặc dù đã ký hợp đồng dài hạn với người lao động. Đặc biệt, lãnh đạo nhà trường còn "sáng tạo" cho một số giáo viên đóng bảo hiểm "tự nguyện" thông qua trường.
 
Lý giải về việc này, ông Nguyễn Ngọc Lưu lập luận: "Những người chưa đóng là do mới vào, vẫn phải qua tập sự, thử thách vài năm, sau đó đủ yêu cầu mới ký hợp đồng và đóng bảo hiểm. Trường hợp nào nôn nóng muốn hưởng chế độ, chưa đủ thời gian thì phải "tự nguyện" chi trả tiền đóng bảo hiểm. Chúng tôi không ngăn cản và họ đóng tiền cho trường nộp hộ. Khi nào đủ điều kiện mới chính thức được nhà trường đóng bảo hiểm".
 
Phải tự bỏ tiền ra đóng bảo hiểm "tự nguyện", cho đến khi chuyển công tác không lấy được sổ bảo hiểm, các giáo viên mới vỡ lẽ rằng họ chưa được nhà trường đóng cho. Thầy H- giáo viên cũ của trường bất bình: "Gần 1 năm qua, tôi đến trường để lấy sổ bảo hiểm đã đóng nhưng nhiều lần trường viện các lý do khác nhau để khất. Số tiền trích lương để đóng bảo hiểm "tự nguyện" (tức là tự bỏ ra 100%) hàng tháng tôi đều bị trừ khoảng 150.000 đồng trong suốt một năm đã bị chiếm đoạt. Theo tôi được biết, không hề tồn tại một cái sổ bảo hiểm nào mang tên tôi cả".
 
"Thời điểm đóng bảo hiểm "tự nguyện", còn có 4 thầy, cô khác cũng phải đóng 100% tiền bảo hiểm trích từ lương của mình. Những giáo viên này đã chuyển trường đều đã không nhận được sổ bảo hiểm như trường hợp của tôi. Quá mất thời gian sau nhiều lần đến trường mà lấy không được sổ bảo hiểm, nên các thầy, cô ấy bây giờ không còn quay lại đòi nữa", thầy giáo tên H cho biết thêm.
 
Chưa hết, từ nhiều năm nay, Trường THPT dân lập Đồi Ngô còn sử dụng lao động mà không ký hợp đồng. Nhiều giáo viên dạy học từ vài năm, không được trả lương, cũng không có hợp đồng thử việc, tập sự. Dù có tên trong danh sách giáo viên, được phân dạy tại các lớp như các giáo viên chính thức khác nhưng họ chỉ được hưởng tiền theo tiết dạy. Sai phạm từ nhiều năm, nhưng sự việc chỉ vỡ lở khi đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang vào cuộc.
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Đang đi nhậu cùng bạn, người đàn ông bất ngờ nhận được tin nhắn trúng Vietlott gần 70 tỷ đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 có giá trị lớn nhất qua kênh điện thoại Vietlott SMS.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 2 giờ trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 2 giờ trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái: Nạn nhân kể lại phút giây ‘thoát khỏi lưỡi hái tử thần’

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết nói: "Quá trình bảo trì diễn ra bình thường cho đến khi máy nghiền đột nhiên quay mạnh hất văng những người ở bên ngoài xuống đất. Khoảnh khắc ấy diễn ra rất nhanh...”.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, cựu giám đốc Tân Hiệp Phát cùng 2 con gái hầu tòa

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Không cần hộ chiếu (passport), chỉ cần CCCD, công dân Việt Nam có thể đến những quốc gia nào?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Những quốc gia nào chấp nhận cho người dân Việt Nam nhập cảnh không cần hộ chiếu (passport) mà chỉ cần Căn cước công dân?

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Các nạn nhân vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái được hỗ trợ 200 triệu đồng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 10 người thương vong, bước đầu hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 200 triệu đồng, người bị thương được hỗ trợ 50 triệu đồng/người.

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Top