Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhập nhằng thông tin “hot girl” tung xe miễn phí cho người nghèo về ăn Tết

Thứ sáu, 14:21 08/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Thông tin cung ứng vé xe Tết miễn phí cho người nghèo ở Sài Gòn về quê ăn Tết được một “hot girl” ở Biên Hòa (Đồng Nai) đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút được sự quan tâm của dư luận.

Ngày 5/1, thông tin cung ứng vé xe Tết miễn phí đăng tải trên trang cá nhân một “hot girl” ở Biên Hòa, Đồng Nai được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Thông tin này cho biết: “Chuyến xe yêu thương về miền Bắc, miền Trung hoàn toàn miễn phí cộng quà tặng…”.

Số chuyến xe này được cho là sự hỗ trợ của công ty G..L... VIET NAM. Số xe hỗ trợ là 2 chuyến, một chiếc 29 chỗ, một chiếc 45 chỗ.

Người đăng ký được hỗ trợ hoàn toàn chi phí về quê theo các tuyến miền Bắc, miền Trung. Đối tượng được nhận sự ủng hộ là những người vô gia cư, hoàn cảnh khó khăn, xa xứ lâu năm không có tiền về quê.

Người bán vé số hay mua gánh bán bưng; Các em sinh viên học sinh nghèo xa quê.

Dự kiến các chuyến xe nêu trên là từ 25-28 âm lịch Tết. Thông tin này cho biết thêm, nếu số lượng người đăng kí đông thì sẽ có thêm xe.

Về tổ chức di chuyển, sau khi tập trung tổ chức xem văn nghệ xong, sẽ phát cho mỗi người 1 phần quà trị giá 300.000 đồng sau đó sẽ lên xe về trong đêm.

Thời gian đăng kí từ đầu tháng 1/2016 đến ngày 20 Tết âm lịch. Các hoàn cảnh khó khăn được chỉ dẫn liên hệ với các cá nhân.


Nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị cung ứng xe cần công bố rõ các thông tin thiện nguyện của mình. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều ý kiến cho rằng, đơn vị cung ứng xe cần công bố rõ các thông tin thiện nguyện của mình. Ảnh chụp màn hình.

 

Sau khi thông tin này được đăng tải đã được chia sẻ “rầm rộ” và nhận được sự tán dương của nhiều người.

Để xác minh thông tin về tin thần thiện nguyện này, ngày 8/1, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên lạc với công ty công ty G..L... VIET NAM.

Số tổng đài của địa điểm đăng ký nhận tài liệu, thư từ của công ty này giới thiệu PV liên hệ với đại diện công ty tên là Sương làm việc ở một địa điểm khác.

Sau khi nghe PV giới thiệu, bà Sương xác nhận đó là xe của công ty cung ứng.

Khi PV đề cập đến vấn đề tại sao chương trình thiện nguyện có ý nghĩa lại không được chính người của công ty G..L VIET NAM đăng tải mà thông qua một cá nhân khác, bà Sương cho biết: “Không muốn đăng và chỉ kết hợp với một cá nhân”.

Về lộ trình, bà Sương cung cấp thông tin “vênh” với thông tin được đăng tải trên Facebook của “hot girl” sống ở Biên Hòa.

Theo đó, lộ trình được đăng tải không ghi điểm xuất phát cụ thể mà chỉ có điểm đến là miền Bắc, miền Trung.

Tuy nhiên, thông tin bà Sương cung cấp là xe chỉ đi đến tỉnh Quảng Ngãi và chạy các tuyến miền Tây.

Số lượng xe, chủng loại xe cung ứng theo thông tin đăng tải và trả lời của bà Sương cũng vênh nhau. Thông tin đăng tải thì cho rằng chỉ có 2 xe, một xe 29 chỗ và một xe 45 chỗ.

Còn thông tin bà Sương cung cấp thì cho rằng có cả xe 7 chỗ, 16 chỗ. Trước thông tin này, không ít người băn khoăn, xe miễn phí có cả loại từ 7 đến 45 chỗ thì liệu có thật?

Trong quá trình trao đổi qua điện thoại, khi phóng viên tìm hiểu sâu về hoạt động và khả năng cung ứng phương tiện với hình thức miễn phí cho người nghèo về quê ăn Tết, bà Sương cho rằng do đang quá bận nên không thể nói chuyện nhiều.

Sau khi tìm hiểu các thông tin liên quan đến chuyến xe yêu thương nêu trên, anh Tường, quê Hà Tĩnh hiện đang sống tại TP HCM cho biết, có khá nhiều “uẩn khúc” trong thông tin xe miễn phí này.

Đơn vị cung ứng xe chính là một đơn vị chuyên cho thuê xe. “Phải chăng đây là chiêu hút khách thuê xe của đơn vị cho thuê xe này. Khi số lượng người đăng ký đông, cận Tết, nhà xe kêu hết xe thì người đăng ký biết lấy phương tiện gì để về quê?” – anh Tường băn khoăn.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 55 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top