Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên nhà hàng trả lại 100 triệu đồng của rơi

Thứ năm, 18:20 03/05/2012 | Xã hội

Người phục vụ nhặt được ví tiền khách làm rơi bên đường trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Sao Việt vào trưa 30/4.

Anh Lương Công Hòa
Anh Lương Công Hòa, nhân viên một nhà hàng ở Phú Yên, nhặt được chiếc ví khách đánh rơi, bên trong có gần 100 triệu đồng gồm tiền Việt và USD.

Người phục vụ cho biết anh nhặt được ví tiền khách làm rơi bên đường trong khuôn viên Khu du lịch sinh thái Sao Việt vào trưa 30/4. Tối cùng ngày, anh lại bắt được một máy ảnh khách để quên tại nhà hàng.

Tất cả tài sản này sau đó được anh trao lại cho công ty để tìm và giao lại cho người đã đánh mất. Bà Trần Thị Tâm - Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Sao Việt - xác nhận sự việc này.

Hòa tâm sự: “Số tiền ấy lớn thật, nhưng không phải của mình, người mất nó chắc cũng xót xa lắm. Tôi vẫn luôn tâm niệm một điều cha mẹ dạy từ khi còn cắp sách đến trường nghèo cho sạch, rách cho thơm".

Lương Công Hòa sinh năm 1982, ở xã Hòa Hiệp Bắc (Đông Hòa), làm việc tại Công ty Du lịch Sao Việt khoảng 3 năm nay. Cha mẹ làm nghề nông, kinh tế gia đình không dư dả.

Chỉ trong vòng vài ngày, có hai người Phú Yên trả lại của rơi. Anh Hòa là người thứ hai. Trước đó em Phạm Nguyễn Xuân Hiếu, học sinh lớp 4B trường Tiểu học Lê Thánh Tôn (phường 9, TP Tuy Hòa), trong lúc chơi gần nhà đã nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng. Khi biết người mất chính là hàng xóm, cô Trần Thị Minh Lý, Hiếu đã mang đến nhà trả lại số tiền nhặt được. Cô Lý trích một phần tiền tặng Hiếu nhưng em không nhận.

Trước khi nghỉ lễ 30/4, cô Lý đến trường thông báo sự việc và nhờ nhà trường cảm ơn em Hiếu.

Em Phạm Nguyễn Xuân Hiếu

Thầy Cao Sĩ Dật - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Thánh Tôn - cho biết, nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương học sinh Phạm Nguyễn Xuân Hiếu vì đã có hành động tốt “nhặt được của rơi trả cho người mất” trong lễ chào cờ đầu tuần để các bạn noi theo.

Nhà Hiếu khá khó khăn, cha làm công việc tiếp thị cà phê bột, mẹ ở nhà làm vườn, nuôi lợn. Hàng ngày em đi học một buổi, buổi còn lại phụ mẹ lặt bông quất, nấu cháo lợn. Dù vậy nhưng Hiếu vẫn sắp xếp được thời gian học tập, vui chơi. Cô Phạm Thị Thu Hằng - Giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiếu - cho hay: “Em là học sinh ngoan, hiếu động, hay giúp bạn bè. Liên tục 4 năm liền em là học sinh giỏi của trường”.

Môn học Xuân Hiếu thích nhất là toán, điểm bình quân lúc nào cũng trên 9. Nhắc đến việc tốt mà em đã làm, Hiếu bẽn lẽn: “Nhặt được của rơi trả cho người mất là điều mà thầy cô, ba mẹ vẫn thường dạy. Em rất vui khi làm được việc tốt”. Ước mơ của Phạm Nguyễn Xuân Hiếu là học thật giỏi để trở thành phi công chinh phục bầu trời.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top