Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhân viên đi phát voucher bị chụp ảnh vu oan là nữ quái Hương "mắt lồi"

Thứ năm, 17:36 26/03/2015 | Xã hội

Một bức ảnh chụp lại cảnh người phụ nữ có dáng người gầy gò, đội mũ rộng vành kín đầu ngồi sau xe máy trên đường Vườn Lài, Q.Tân Phú được cho là Hương "mắt lồi" tái xuất khiến chủ xe và nhân vật chính trong ảnh bức xúc.

Những ngày qua, vụ việc về Hương "mắt lồi" và đồng bọn dàn cảnh cướp xe vẫn còn gây rất nhiều hoang mang cho dư luận. Có người tin rằng sự trở lại của Hương "mắt lồi" chỉ là tin đồn vì người này bị nhiễm HIV từ năm 2009 nên sau khi ra tù, nhiều khả năng Hương "mắt lồi" không còn sống nữa. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người kể lại câu chuyện mình gặp Hương "mắt lồi" là hoàn toàn có thật, có người bị cướp laptop, có người nhanh chân bỏ chạy nhưng cũng bị va quẹt xe dẫn đến trầy xước tay chân.

Các nạn nhân cho biết thủ đoạn của Hương "mắt lồi" là làm quen với người đi đường, khi người ta bảo không quen biết thì Hương gọi đồng bọn lên đánh đập và cướp xe. Tuy nhiên chưa ai chụp lại được hình ảnh hiện tại và phương tiện sử dụng của Hương "mắt lồi". Cho đến ngày 24/3, một facebook-er đăng ảnh chụp trên đường Vườn Lài, Quận Tân Phú cùng chú thích ảnh rằng: "Người phụ nữ này là Hương "mắt lồi", được đồng bọn chở đi "làm ăn", Hương đã đưa một mẩu giấy gì đó để dụ dỗ những học sinh trên đường...". Sau đó, bức ảnh này bỗng dưng bị xóa khỏi trang facebook của người đăng nhưng hình ảnh đã kịp được những facebook khác lưu lại và đăng trên trang cá nhân của mình, một lần nữa gây hoang mang cho mọi người, nhất là người dân ở khu vực quận Tân Phú.

 

Dù chưa biết thực hư bức ảnh thế nào nhưng nhiều người vẫn đăng lên facebook cùng dòng thông báo chắc nịch: Em Hương "mắt lồi" đã sang quận Tân Phú rồi nhé, ẻm thường đi chung với 2,3 thằng đồng bọn chuyên dàn cảnh trấn lột, cướp xe....

 

 

 

Một facebook khác đặt nghi vấn về sự trở lại của Hương "mắt lồi" với thủ đoạn "dụ dỗ các em học sinh".

 

Người chụp bức ảnh này có lẽ là một người đi đường, thấy hành động đáng nghi của hai nhân vật chính nên đã chụp lại và đăng facebook. Cùng với việc Hương "mắt lồi" đang được quan tâm nên một số cá nhân đã tự khẳng định người trong ảnh là Hương "mắt lồi".

Sáng 25/3, anh N.D, chủ quán Yogrut trên đường Tân Hưng, Q.Tân Phú, cũng là chủ nhân của chiếc xe trong ảnh đã lên tiếng đính chính thông tin. Qua trao đổi, anh cho biết: "Sự việc Hương "mắt lồi" đúng là cần sự đề cao cảnh giác của mọi người, nhưng bức ảnh đang lan truyền không phải là Hương "mắt lồi". Đây là xe máy mà mình cho hai em nhân viên trong quán mượn để đi phát voucher cho các em học sinh trường THCS Phan Bội Châu. Mình mong mọi người ngừng chia sẻ hình ảnh này vì sự an toàn của mình cũng như hai nhân viên trong ảnh. Đừng vì một bức ảnh mà gây hiểu lầm, lỡ như ra đường mình bị đánh hội đồng vì đi chiếc xe này thì sao? Từ sáng đến giờ mình không dám ra đường luôn".

 

Chiếc xe mà anh D. cho nhân viên mượn để đi phát voucher lại trở thành chiếc xe bị "truy nã" trong hai ngày qua.

 

 

 

Anh D. cho biết "mẩu giấy" mà người chụp ảnh thấy không phải là "bùa thôi miên" học sinh mà chỉ đơn giản là voucher ăn Yogurt.

 

Vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng cũng như công việc kinh doanh của mình, anh N.D đã đến Công an Phường Tân Quý, Quận Tân Phú để trình báo về sự việc này. Đại diện công an phường Tân Quý tiếp nhận trình báo của anh D. và cho biết sẽ xem xét, xác minh nguồn gốc sự việc. Anh D. cũng được cung cấp số điện thoại đường dây nóng của công an phường để đề phòng trường hợp xảy ra sự cố từ những thông tin bất lợi trên mạng xã hội.

Người trong bức ảnh mà cư dân mạng tố là Hương "mắt lồi" thực chất là một cô gái SN 1994, nhân viên phát voucher cho quán Yogurt của anh D.

 

Từ câu chuyện của anh D., có thể thấy việc sử dụng ảnh chưa xác minh thông tin rồi tự chế một câu chuyện gây hoang mang dư luận là một việc làm vô cùng nguy hiểm cho những người liên quan trong bức ảnh. Hiện nay, bên cạnh những nạn nhân thực sự từng bị Hương "mắt lồi" dàn cảnh cướp giật, cũng có những người tự xào nấu các thông tin và hình ảnh rồi kể câu chuyện hư cấu để thu hút sự chú ý, vô tình gây thêm nhiều nỗi sợ cho người dân thành phố. Đáng nói hơn, việc các "anh hùng bàn phím" viết "tiểu thuyết hư cấu" về Hương "mắt lồi" đã góp phần khiến những thông tin đáng tin cậy khác bị coi nhẹ. Nhiều người dùng đã bày tỏ sự hoang mang khi "Không biết tin nào thật, tin nào giả" giữa một rừng bài chia sẻ trên facebook hiện nay.

Liên quan đến việc Hương "mắt lồi" trở lại, chiều 24/3, lãnh đạo Công an Q.10, TP. HCM đã lên kế hoạch truy tìm hành tung đối tượng này. Hiện, các trinh sát hình sự đã được tung ra khắp các nẻo đường địa bàn Q.10. Bên cạnh đó, lực lượng công an các quận 3, 5, 1... cũng đang theo dõi đối tượng Hương "mắt lồi", kể cả lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) - Công an TP. HCM.Các chiến sĩ CSGT cũng đang trong tình trạng chủ động tấn công nếu có tình huống xảy ra.

Theo Quỳnh Trân (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top