Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhận đơn phúc khảo kết quả ĐH, CĐ: Trong vòng 15 ngày sau khi có điểm

Thứ sáu, 15:27 24/07/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Tính đến 2h chiều 23/7, có thêm nhiều trường ĐH tiếp tục công bố điểm thi ĐH 2009. Điều thí sinh (TS) quan tâm sau khi có điểm, việc xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước được tiến hành như thế nào, thủ tục phúc khảo bài thi ra sao nếu điểm thi thấp hơn dự tính.

 
Nhiều trường công bố điểm thi

Trong số gần 3.000 TS dự thi của Trường ĐH Thăng Long năm nay, có 250 em có tổng điểm 3 môn đạt 15 điểm trở lên. Thủ khoa duy nhất có mức điểm đạt 23,5 (đã cộng ưu tiên). Trong đó, Khối A có 380 bài thi có điểm từ 13 trở lên. Khối B có 2.758 TS dự thi thì có 131 TS đạt 15 điểm. Khối C có 827 TS đạt trên 14 điểm trong số hơn 3 nghìn TS dự thi. Khối D1 131 thí sinh đạt 13 điểm trong số 1.589 TS dự thi. Có trên 90% bài thi môn Hóa khối A và khối B dưới điểm trung bình. Trường ĐH Tiền Giang, ĐH Giao thông Vận tải (cả cơ sở I và II) cũng đã công bố điểm thi trong ngày 23/7.

ĐHSP Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm nay, TS đạt điểm cao nhất môn Toán là 9 điểm, môn Hóa có 5 TS đạt điểm 10 và điểm cao nhất ở môn Lý là 9,25 điểm. Đặc biệt, khối A có 185 TS bị điểm 0 môn Toán, khối V có 23 TS điểm 0 môn Toán. Riêng môn Văn khối D1, có 6 TS đạt 0 điểm.
 

Thí sinh trong kì thi ĐH, CĐ 2009 tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: T.G.


Tối 22/7, ĐH Thủy lợi cũng đã công bố điểm thi. Hai TS Đỗ Minh Châu (Thái Bình) và Lê Trọng Hậu (Thanh Hóa) cùng được 26,5 điểm. Cùng ngày, ĐH Kỹ thuật Công nghệ TPHCM cũng công bố điểm thi. Thủ khoa Trần Ngọc Sơn (TP HCM) thi ngành công nghệ sinh học khối B đạt 23 điểm. Thống kê điểm cho thấy, toàn trường có hơn 600 TS đạt 13 điểm trở lên, còn số em được trên 15 điểm chỉ là 250 trên tổng số hơn 6.000 TS dự thi. Với kết quả này, năm nay có thể trường sẽ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn và xét tuyển nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2.
 

Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đợt 2 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1. Mức điểm tối thiểu nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển đợt 3 không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 2. Nguyên tắc xét tuyển, lấy từ điểm cao trở xuống cho đủ chỉ tiêu, không hạ điểm trúng tuyển. Sau khi có điểm thi, các trường ĐH, CĐ thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT in giấy chứng nhận kết quả số 1 và số 2 theo khu vực và đối tượng, trong đó, chỉ in điểm các môn thi chưa nhân hệ số. Cả hai loại giấy này phải đóng dấu đỏ của trường để tránh nhầm lẫn và TS đăng kí xét tuyển vào trường ĐH, CĐ và TCCN.

Trước đó, Học viện Âm nhạc Huế cũng công bố điểm thi và điểm trúng tuyển. Ngành cao nhất là Sáng tác lý luận - Chỉ huy dàn nhạc (41,5 điểm) và thấp nhất là Sư phạm Âm nhạc (19,5 điểm). Ngành Biểu diễn Âm nhạc lấy 22 điểm và Nhã nhạc - Đàn ca Huế lấy 20,5 điểm. Trường ĐH Hàng hải, ĐH Quảng Nam và ĐH Đà Lạt là những trường công bố điểm thi sớm nhất nước.
 
Trong đó, kết quả bài thi của Trường ĐH Đà Lạt năm nay được đánh giá khá thấp, thủ khoa chỉ đạt tổng điểm số 25.

Không hạ điểm trúng tuyển

Theo quy định, trước ngày 10/8, Bộ GD&ĐT sẽ xác định và công bố điểm sàn ĐH, CĐ cho các khối thi. Các trường dùng chung đề thi và sử dụng chung kết quả thi chủ động xét tuyển theo nguyên tắc: Chỉ xét tuyển TS đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. Các trường có thể xác định điểm trúng tuyển theo khối thi, ngành học hoặc điểm trúng tuyển chung. Theo đó, điểm trúng tuyển không được thấp hơn điểm sàn.

Các Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) sẽ nhận đơn xin phúc khảo của TS trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và trả lời TS chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn. TS nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường, nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm thì HĐTS sẽ hoàn lại khoản lệ phí này cho TS. Các môn năng khiếu sẽ không được phúc khảo.

Theo quy định, trước khi bàn giao bài thi cho Ban Phúc khảo, Ban thư ký HĐTS phải tra cứu biểu số 3, để từ số báo danh tìm ra số phách bài thi, đối chiếu với danh sách theo dõi TS để kiểm tra đối chiếu số tờ giấy thi, kiểm tra sơ bộ tình trạng bài thi, đối chiếu những phần TS xin phúc khảo trong bài thi và trong đơn. HĐTS cũng phải cộng lại các điểm thành phần, đối chiếu với điểm đã công bố để phát hiện xem có sai sót hoặc xô phách không, nếu phát hiện có bất thường thì lập biên bản báo cáo chủ tịch HĐTS.

Nếu giữa 2 lần chấm điểm mà điểm bài thi chênh lệch, sẽ rút bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo tổ chức chấm lần 3 trực tiếp trên bài làm của TS bằng mực màu khác. Nếu kết quả của 2 trong 3 lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức, nếu 3 lần chấm cho kết quả lệch nhau thì Trưởng ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm điểm chính thức.

Trường hợp phúc khảo bài thi mà TS từ diện không trúng tuyển thành trúng tuyển (và ngược lại), hoặc lệch nhau từ 0,5 điểm trở lên thì HĐTS sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ phúc khảo đối với các bài thi có điều chỉnh điểm.
 
Nếu HĐTS trường khẳng định chấm đợt đầu sai tới mức phải điều chỉnh điểm thì HĐTS trường công bố công khai danh sách cán bộ chấm thi đợt đầu để rút kinh nghiệm hoặc nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý. Điểm phúc khảo sau khi đối thoại giữa hai cặp chấm và được chủ tịch HĐTS ký duyệt là điểm chính thức của bài thi.
 
Hạnh Nguyên
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 14 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 2 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Top