Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhắm mắt đốt tiền ở đền, phủ

Thứ năm, 10:00 05/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù việc đốt vàng mã đã bị cấm từ lâu nhưng đầu năm, ở các đền phủ, nhiều người vẫn “nướng” tiền tỉ qua ngọn lửa. Dường như quy định vẫn chỉ là quy định...

 

Đồ mã được bày bán công khai ở Đền Kiếp Bạc đầu năm 2015. 	Ảnh: L.M
Đồ mã được bày bán công khai ở Đền Kiếp Bạc đầu năm 2015. Ảnh: L.M

 

Nhắm mắt đốt tiền

Sáng 3/3, tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội), lượng du khách đi lễ đầu năm vẫn rất đông. Đến khoảng 9h sáng, BQL đã phải kê thêm kệ ở sân để người dân đặt lễ. Theo quan sát của PV Báo GĐ&XH, ngay từ cổng Phủ, các hàng quán bày bán vàng mã la liệt. Chúng tôi đặt câu hỏi: “Sao việc đốt vàng mã đã bị cấm mà cửa hàng vẫn bán nhiều thế này? Du khách mua đốt thì có bị cấm không?”. Chủ Kiot số 1 cho biết: “Người dân vẫn mua thì chúng tôi vẫn bày bán chứ sao. Du khách cứ yên tâm, đốt ít thì không sao cả. Nếu đốt nhiều mới bị cấm”(?!). Điều đặc biệt khác với mọi năm, năm nay, ở các ban thờ không còn đặt những chậu sắt để du khách đặt tiền lẻ. Thay vào đó, người dân tự đặt tiền lẻ vào các hòm công đức. Tuy nhiên, một số du khách vẫn vô ý thức khi nhét tiền lẻ vào các bình hoa, đĩa quả, thậm chí để ngay trên mặt bàn thờ.

Ngay ở sân Phủ, vẫn có nhiều người khệ nệ đội mâm lễ to, lễ lớn với các xấp tiền vàng đồ sộ, sau đó mang ra đốt. Trong vòng nửa tiếng quan sát ở lò hóa vàng của Phủ, chúng tôi thấy lượng người đốt tiền vàng luôn tấp nập nên lò luôn rực lửa. Theo chân một phụ nữ lớn tuổi, đội mâm lễ cúng có đôi mã nhỏ vào Phủ, chúng tôi thấy sau khi ra lò hóa vàng, chị được người của BQL di tích nhắc nhở để đôi mã vào giỏ rác, không được đốt vì như thế là vi phạm. Chị đành ngẩn tò te vứt đôi mã xanh đỏ trong sự tiếc nuối.

 

Đốt vàng mã đúng nơi quy định thế này không bị cấm.

Đốt vàng mã đúng nơi quy định thế này không bị cấm

 

Tại đền Kiếp Bạc (Hải Dương), điều đập vào mắt đầu tiên của chúng tôi là la liệt cơ man hàng đàn mã to, mã nhỏ, các hình nộm xanh đỏ đủ kích thước, chủng loại được bày bán la liệt tại đây. Du khách mua hình nộm/mã nào, chủ hàng sẽ ghi tên người mua lên hình đó để sau khi lễ xong thì “hóa”.

Khó xử lý?

Để chấn chỉnh tình trạng đốt vàng mã tại các lễ hội, cuối năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75/2010/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa. Theo đó, việc đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, nơi công cộng khác sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Mặc dù vậy, hầu như việc xử phạt đối với việc đốt quá nhiều đồ mã, hình nhân thế mạng tại các lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa rất ít khi được thực hiện.

 

Du khách đang xem mã
Du khách đang xem mã

 

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH, ông Phạm Xuân Phúc, Phó chánh Thanh tra Bộ VH,TT&DL cho biết, quy định có hai chi tiết: Cấm đốt vàng mã không đúng nơi quy định và cấm đốt đồ mã, hình nhân thế mạng ở những nơi công cộng. Trả lời câu hỏi, ghi nhận của phóng viên, tại một số đền chùa vẫn còn tình trạng bày bán và cho đốt đồ mã, tiền vàng dù đã có lệnh cấm này, ông Phúc cho rằng, không có quy định nào cấm sản xuất, vận chuyển hoặc bày bán đồ mã, hình nộm… Vì thế, nếu có thấy bàn bán đồ mã ở đền, cũng khó xử lý. Ngoài ra, với quy định của Nghị định 75/NĐ-CP, người dân đưa vàng mã vào đền chùa để đốt, nếu bản thân di tích đó không cấm thì không trái quy định. Điều đáng nói, hiện nay việc đốt đồ mã và tiền vàng ở địa phương đang mỗi nơi một kiểu. Theo ông Phúc, di tích nào làm nghiêm (chẳng hạn như Chùa Hương, Phủ Tây Hồ...), BQL có người nhắc nhở người dân không đốt sẽ đỡ lãng phí. Còn một số BQL di tích vẫn cố tình làm ngơ và không nhắc nhở khiến tình trạng đốt vàng mã vẫn còn rất lộn xộn. Việc đó, tùy thuộc vào quy định của từng di tích.

Trở lại với việc có nên đốt vàng mã tràn lan, theo một sư thầy ở TPHCM, Phật giáo không có quy định mê tín khi đốt vàng mã. Đây thuộc về văn hóa dân gian Trung Hoa. Theo đó, người ta không những đốt tiền giấy, bạc giấy mà còn làm cả nhà cửa, gia cụ bằng giấy, thậm chí  cả tàu bay, thuyền bè bằng giấy để đốt vàng mã, cúng người chết. Tuy nhiên, theo sư thầy, nếu có thể thì nên đốt ít lại, không đốt thì càng tốt bởi sự thực, Phật giáo không cho rằng, người chết có thể dùng được tiền giấy và các dụng cụ bằng giấy bị đốt. Phật giáo chỉ tin, con cái thân thuộc của người chết có thể làm các việc như bố thí, cúng Phật, trai tăng, rồi hồi hướng công đức ấy cho vong linh, và siêu độ vong linh. Còn tất cả mọi việc làm khác đều chỉ là mê tín vô ích.

Lương Mỹ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Khối không khí lạnh tăng cường đêm nay miền Bắc có mưa rất to

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Top