Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm

Thứ tư, 11:34 23/10/2019 | Xã hội

Nhà chật chội, con trai bỏ đi vợ lấy vợ mới và ra ngoài thuê nhà ở, còn người con dâu cả vẫn bám trụ lại căn nhà nhỏ để phụng dưỡng mẹ chồng, lo cho con cháu.

Vốn là người gốc phố cổ (Hà Nội), nhưng 75 năm qua bà Nguyễn Thị Hòe (phố Hàng Điếu) chưa bao giờ dám tự hào về điều ấy. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, bà chưa từng được ở trong một ngôi nhà tử tế.

Nơi bà Hòe đang ở chỉ rộng vỏn vẹn 6m2, nằm sâu trong con ngõ 24 Hàng Điếu. "Tuy nhỏ nhưng gia đình tôi có 4 thế hệ đang ở đây, tối ngủ chung trên một chiếc giường", bà Hòe chia sẻ.

Nói về những bất tiện vì nhà quá chật, bà Hòe không ngần ngại cho hay, con ngõ đi vào nhà bà đang ở nhỏ nhất phố cổ (khoảng 44cm), muốn đưa đồ đạc ra ngoài phải chia thành từng túi nhỏ chứ không thể mang vác được.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 1.

Bà Hòe phải tận dụng cả gầm cầu thang của hộ nhà khác làm nơi để đồ.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 2.

Những bức ảnh của bà Hòe và người thân được treo ở thành cầu thang nhà người khác.

Ở trong nhà mọi không gian đều được tận dụng để chất đồ đạc. Từ những hốc cầu thang, đến ô cửa nhỏ đều được bà Hòe để kín đồ. Khoảng không duy nhất trong nhà rộng đúng bằng một chiếc chiếu, đó cũng là chỗ ngủ của 4 thế hệ nhà bà Hòe. "Chính vì nhà chật mà con trai tôi chán nản, bỏ người vợ đầu rồi lấy vợ hai và chuyển ra ngoài thuê nhà ở", bà Hòe tâm sự.

Hiện bà Hòe đang sống cùng con dâu (vợ đầu của con trai), cháu gái và con của cháu gái và chắt năm nay 6 tuổi. "Đứa cháu gái tôi sinh năm 1990, cũng đã lấy chồng rồi. Nhưng chồng thường xuyên đi công tác xa, chỗ tôi ở lại gần nơi làm việc của nó nên nó mang con về đây ở hẳn với bà và mẹ", bà Hòe chia sẻ.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 3.

Bà Hòe chia sẻ, do nhà quá chật khiến con trai bỏ đi lấy vợ mới, nhưng người con dâu vẫn ở lại cùng mẹ chồng suốt 20 năm qua.

Ngõ hẹp, nhà chật, chồng đi lấy vợ mới nhưng người con dâu sinh năm 1971 vẫn cùng mẹ chồng bám trụ lại nơi đây để nuôi con, nuôi cháu. Lâu nay mọi người vẫn thường nói mẹ chồng nàng dâu như mặt trăng với mặt trời, nhưng với hai mẹ con bà Hòe thì lại hoàn toàn trái ngược.

Trước đây bà Hòe sống trên gác xép, chật đến mức nằm không cựa được người. Từ khi người con trai đi lấy vợ mới, bà chuyển hẳn xuống tầng 1 ăn cùng mâm, ngủ cùng giường với người con dâu và cháu chắt.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 4.

Cầu thang leo lên gác xép nơi bà Hòe ngủ trước đây.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 5.

Nhà bà Hòe nằm ngay sát con ngõ nhỏ trên phố Hàng Điếu.

"Khi nghe tôi nói là ngủ với con dâu suốt 20 năm qua chẳng ai tin cả nhưng đó là sự thật. Trong thâm tâm tôi từ lâu đã coi con dâu là con gái của mình rồi. Chẳng có khoảng cách gì cả, mẹ con chia sẻ mọi câu chuyện vui buồn, cùng nhau chăm sóc con cháu nên người", bà Hòe nói. Nhiều lúc thương, bà Hòe động viên con dâu đi bước nữa nhưng con không nghe và nói muốn ở lại để phụng dưỡng mẹ chồng và chăm lo cho lũ trẻ.

Dù tuổi đã cao nhưng hàng ngày bà Hòe vẫn có gắng làm việc để không phải phụ thuộc vào con cháu. Dọc con phố Hàng Điếu, khi hỏi cháo sườn bà Hòe không ai là không biết, bởi bà đã gắn bó với công việc này suốt 39 năm qua.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 6.

Góc nhà chật hẹp nơi bà Hòe nấu cháo mang đi bán, và cũng là bếp của cả gia đình.

"Ở đây nhà chật nhưng được cái kiếm miếng cơm cũng dễ, trước tôi bán cháo còn đông khách nhưng giờ hàng quán mọc lên ngày càng nhiều nên thu nhập cũng giảm đi. Tôi tự nhủ rằng, ở cái tuổi này kiếm đủ tiền nuôi thân đã là tốt lắm rồi", bà Hòe vừa nói vừa mồi lửa chuẩn bị nấu cơm trưa.

Mấy chục năm qua, gia đình bà Hòe gắn liền với chiếc bếp than tổ ong. Biết là độc hại và rất muốn bỏ đi nhưng căn nhà nhỏ xíu chẳng còn chỗ để bếp ga, bếp điện nên bà đành chấp nhận.

Nhà phố cổ chật chội, con trai lấy vợ mới, con dâu ở lại ngủ với mẹ chồng 20 năm - Ảnh 7.

Biết là độc hại nhưng bà Hòe không thể bỏ được bếp than tổ ong.

Vừa nói chuyện, bà Hòe chỉ tay lên căn hộ ở phía trên nhà mình, ra vẻ tiếc nuối: "Những năm 1990, nhà này họ bán cho tôi 17 triệu nhưng lúc đó tôi không có tiền mua. Giá như ngày đó mua được chỗ này thì vợ chồng con trai tôi chẳng bỏ nhau".

Giờ đây, mong muốn lớn nhất của người phụ nữ này là nhà nước quan tâm, sửa lại các khu nhà ở chật chội trên phố cổ, lo chỗ ở mới cho những hộ dân như bà để cuộc sống đỡ khổ hơn. "Đời tôi không nói làm gì nữa, nhưng còn cháu, chắt, tương lai sẽ ra sao nếu tiếp tục ở trong nhà nhỏ, ngõ nhỏ thế này", bà Hòe thở dài.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top