Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà ở xã hội: “Thu nhập trung bình mua còn khó, nói gì thu nhập thấp”

Thứ tư, 09:37 13/08/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Ý kiến này được Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ksor Phước đưa ra hôm 12/8 trong buổi cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), tại phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Ksor Phước nhấn mạnh, nhà ở xã hội phải đảm bảo cho các đối tượng khó khăn có khả năng mua, thuê... nhưng thời gian vừa qua vẫn còn tình trạng nhà ở xã hội bán theo giá nhà ở thị trường. “Điều này dẫn đến thực tế là người có thu nhập trung bình mua còn khó, nói gì đến người thu nhập thấp”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thẳng thắn.
 
Nhà ở xã hội: “Thu nhập trung bình mua còn khó, nói gì thu nhập thấp” 1

Người dân vẫn phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua nhà ở xã hội. Ảnh: Việt Nguyễn


Bà Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, như đa số đại biểu, tán đồng quan điểm này đồng thời cho rằng đối tượng người nghèo thành thị cần được bình đẳng với người nghèo nông thôn; đối tượng chính sách, người có công đã được hỗ trợ xây nhà ở, nhưng nhà ở bị cũ, hỏng sau khi đã hết các chương trình hỗ trợ, cần được vay vốn ưu đãi để sửa chữa... Cũng về chính sách ưu đãi, ông Ksor Phước đề nghị chính sách nhà ở xã hội không nên ưu đãi quá nhiều cho nhà đầu tư mà cần xác định đúng đối tượng ưu tiên là người nghèo không có nhà ở.

Về Quỹ phát triển nhà ở xã hội, nhiều ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phải lập Quỹ để hỗ trợ vốn cho các đối tượng khó khăn về nhà ở. Việc thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội là để tạo thêm một kênh huy động vốn với lãi suất ưu đãi, ổn định và thời gian cho vay dài hạn của các địa phương có nhu cầu cao về nhà ở nhằm hỗ trợ các đối tượng khó khăn về nhà ở được vay vốn từ Quỹ để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ cho các doanh nghiệp vay vốn tham gia phát triển nhà ở xã hội. Một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu để quy định rõ hơn trong dự thảo Luật về mô hình tổ chức, phương thức hoạt động của Quỹ phát triển nhà ở xã hội để các địa phương có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất...

Đồng tình việc thành lập quỹ này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng không cần yêu cầu cả 63 tỉnh, thành phải thành lập quỹ mà chỉ quy định thành lập quỹ tại một số địa phương nhất định. Việc quy định thành lập Quỹ phát triển nhà ở xã hội tạo điều kiện cho người thu nhập thấp, người nghèo chưa đủ khả năng tài chính có thể tạo lập chỗ ở bằng việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Việt Nguyễn
Hà Nội: Nhà “siêu mỏng, siêu méo” vì đất thu hồi quá éo le
 
“Dân có 15,5m2 đất, thu hồi 14,5m2, “trơ” lại 1m2” - Đó là con số minh họa tiêu biểu nhất cho thực trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” ở địa bàn Thủ đô từng gây nhiều bức xúc. Ngày 12/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết hiện còn 192 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo” đang tiếp tục được xử lý, phân loại. Ông Phan Đăng Bảo, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng thông tin, có 22 trường hợp đang tiếp tục được vận động hợp thửa, hợp khối; 28 trường hợp cải tạo, chỉnh trang; 142 trường hợp thu hồi. “Phần lớn các trường hợp này tập trung tại 8 tuyến phố, tuyến đường trục chính từ nhiều năm trước. Các hộ dân đã xây dựng công trình quy mô từ 1-2 tầng và đã ăn ở, kinh doanh, mưu sinh ổn định nên việc thu hồi giải phóng mặt bằng rất khó khăn”, ông Bảo cho biết.

Đáng chú ý, danh sách thống kê xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện để xây dựng mà Sở Xây dựng đưa ra cho thấy bất cập rất lớn dẫn đến tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo”, buộc các cơ quan chức năng Hà Nội phải “khắc phục” hậu quả nhiều năm nay nhưng chưa có kết quả. Đó là sự chênh lệch diện tích “sử dụng” – “bị thu hồi” – “còn lại”. Ví dụ, tại số 38 ngõ 82 Đông Các (đoạn vành đai I, Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa), người dân có 52,1m2 đất sử dụng, dự án làm đường lấy đi 49,6m2, chỉ còn lại 2,5m2; hay tại số 33 ngõ Đình Đông (cũng đoạn Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa), nhà dân có 8,2m2 nhưng bị thu hồi chỉ còn 3m2. Thậm chí, trên tuyến đường từng bị gọi là “đắt nhất hành tinh” này, người dân ở 81 đường La Thành có 15,5m2 đất sử dụng, dự án thu hồi 14,5m2, “trơ” lại đúng 1m2… Thu hồi kiểu này thì quả là quá “éo”!

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, tại khu vực 2 bên tuyến đường vành đai I, đoạn Hoàng Cầu – Ô Chợ Dừa chỉ dài khoảng 500m nhưng có tới 23 ô đất “sót” lại với diện tích nhỏ đến mức không thể sử dụng, hoặc nếu có sẽ buộc phải “siêu mỏng, siêu méo”. Đáng ngạc nhiên nhất là tại số 3 và số 5 Đông Các, mỗi chủ hộ được dự án “chừa” lại đúng 0,5m2. Sau đó, các cơ quan chức năng lại phải tiếp tục giải quyết bằng cách đền bù phần diện tích nhỏ lẻ.
 
Anh Đài

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 26 phút trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top