Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà hàng Sen Tây Hồ tích cực phối hợp truy tìm tài sản bị mất của khách

Thứ hai, 11:27 15/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 15/7, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo nhà hàng Sen Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm, phối hợp đến cùng với cơ quan điều tra nhằm tìm ra thủ phạm trộm tài sản của đoàn khách nước ngoài khi đến ăn tại nhà hàng này.

Đoàn khách nhân đạo bị mất trộm

Trước đó, tối ngày 5/7 đoàn khách Mission Office Bolzano (Italia) gồm 5 người do ông Wolgang Penn làm trưởng đoàn đến nhà hàng Sen Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) ăn tối. Tài sản là các thiết bị điện tử của đoàn khách được để trong xe ô tô gửi tại bãi giữ xe có nhân viên nhà hàng Sen Tây Hồ trông coi. Khi dùng xong bữa tối, đoàn khách này ra xe và phát hiện một số tài sản của mình đã biến mất (laptop, máy ảnh Nikon; ống kính Nikon; máy quay phim Sony; đế và chân máy quay Sony; thẻ nhớ; đĩa DVD tư liệu;  pin máy ảnh...). Vụ việc ngay sau đó được báo cho cơ quan công an sở tại.
 
Nhà hàng Sen Tây Hồ tích cực phối hợp truy tìm tài sản bị mất của khách 1

Không gian bên trong nhà hàng Sen Tây Hồ

Được biết, đoàn khách trên đến Việt Nam với mục đích nhân đạo  là làm từ thiện cho nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Vì có yếu tố liên quan đến người nước ngoài và hình ảnh thân thiện của Việt Nam, vụ việc đang được cơ quan công an quận Tây Hồ tích cực điều tra, truy tìm tài sản đã mất của đoàn khách.

Ngày 15/7, ông Ngô Mai Quỳnh, đại diện cho nhà hàng Sen Tây Hồ cho biết là lãnh đạo nhà hàng này đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để nhằm làm sáng tỏ vụ việc. “Ở vụ việc này, với các tài sản bị mất nằm ở trong xe khi chưa được điều tra làm rõ, nhà hàng vẫn sẵn sàng lắng nghe các nguyện vọng của khách hàng và xem xét đáp ứng đầy đủ cả về lý và tình’- ông Quỳnh nói.

Truy tìm dấu vết hung thủ

Về vấn đề nhà hàng phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với việc bảo vệ trông giữ xe của khách? Ông Ngô Mai Quỳnh khẳng định: Nhà hàng Sen có trách nhiệm bảo vệ, trông giữ xe của khách, đối với xe máy khách gửi tại tầng hầm trong khuôn viên nhà hàng, xe ô tô thì nhà hàng có một phần diện tích gửi xe trong nhà hàng và bãi gửi xe nằm ngoài khuôn viên nhà hàng. Thực khách sẽ được bảo vệ đón tiếp và hướng dẫn đưa xe vào khu vực gửi xe (có vé xe). Kể từ khi khách rời xe và vào khu vực nhà hàng, đội ngũ bảo vệ sẽ có trách nhiệm trông giữ xe cho khách. Đối với khách gửi xe ở khu vực nằm ngoài khuôn viên, nhà hàng bố trí phương tiện (xe máy và ô tô 4 chỗ) đưa đón khách từ bãi xe vào nhà hàng và ngược lại.
 
Nhà hàng Sen Tây Hồ tích cực phối hợp truy tìm tài sản bị mất của khách 2

Bãi gửi xe nơi xẩy ra vụ mất trộm đồ của khách

Được biết, bãi đỗ xe nơi xẩy ra vụ việc nằm cạnh công viên nước Hồ Tây đã được cơ quan chức năng cấp phép. Tại đây có hai lực lượng bảo vệ, một lực lượng của bãi giữ xe, một lực lượng của nhà hàng Sen Tây Hồ.

Trao đổi với phóng viên, ông Quỳnh khẳng định thái độ trách nhiệm khi cho biết là khi nhận được thông tin về vụ việc, đích thân ông đã cùng khách hàng kiểm tra thì thấy cửa kính xe ô tô bị hở 20cm và không phát hiện thấy dấu vết trầy xước hay cạy phá phía bên ngoài xe. Sau khi mời khách hàng và nhân viên bảo vệ có liên quan đến cơ quan công an phường sở tại trình báo. Vụ việc cũng được chủ nhà hàng thông báo lên công an quận Tây Hồ đề nghị nhanh chóng điều tra truy tìm hung thủ.

Hiện tại, Công an quận Tây Hồ đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, dấu vân tay. Đoàn khách người Ý đã về nước và có ủy quyền cho người phiên dịch của họ đứng ra giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Kim Ngọc, Đội phó Đội CSHS CA quận Tây Hồ cho biết ngay sau khi xảy ra vụ việc, về đại diện nhà hàng Sen Tây Hồ đã đã rất tích cực và tỏ rõ trách nhiệm của mình về vụ mất trộm đáng tiếc này đồng thời khẩn trương hợp tác, giúp đỡ với cơ quan công an trong việc điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cũng đã có công văn gửi đến Công an quận Tây Hồ đề nghị nhanh chóng làm rõ vụ việc, tìm, trả lại tài sản đã mất cho đoàn khách người Ý đến Việt Nam vì mục đích nhân đạo trên.

Hà Châu

 

thieukhang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 32 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top