Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà giá thấp nên cho thuê hay bán?

Thứ tư, 08:07 02/09/2009

Giadinh.net - Bộ Xây dựng đã ban hành được 5/6 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phát triển nhà ở xã hội.

 
Thông tư thứ 6, mà Bộ Xây dựng đang “nợ” chính là thông tư quy định việc quản lý, phân phối loại hình nhà ở này. Nhiều chuyên gia cho rằng, nên cắt hẳn việc thuê mua mà chỉ cho phép thuê đối với các loại nhà giá thấp.
 
Nan giải tìm người thụ hưởng
 

Khi những dự án nhà ở giá thấp được khởi công cũng là lúc người ta lại đau đầu với vấn đề phân phối. Ảnh: T.G


Khi những dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đầu tiên được khởi công ở Hà Nội và TPHCM thì cũng là lúc vấn đề phân phối lại trở thành chủ đề được tranh luận nóng bỏng. Trước khi đề án này được Thủ tướng phê duyệt, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam có nói rằng: “Trước tiên phải có nhà đã rồi mới tính đến chuyện phân phối”. Theo quan điểm của ông Nam, tất cả mọi tiêu cực dẫn đến cơ chế xin – cho, đầu cơ lũng đoạn trong thị trường nhà đất hiện nay là do sự chênh lệch cung cầu. “Nếu chúng ta tạo ra một nguồn cung dồi dào thì sẽ giải quyết được vấn đề này” - ông Nam chia sẻ.

Tuy nhiên, theo TS Lê Duy Hiếu, Viện Kinh tế Việt Nam thì với khả năng của nước ta hiện nay, chỉ với nỗ lực của Chính phủ, không thể tạo ra một lượng cung đủ lớn về nhà giá thấp để cân bằng cung - cầu. Cách làm này, một số nước đã làm, kể cả các nước phát triển, nhưng họ đều thất bại. Ông Hiếu cho biết, trên thế giới chỉ có duy nhất một nước thành công với chính sách này là Singapore. “Nhưng với tỷ lệ khoảng 1,75% người có nhu cầu nhà giá thấp ở Singapore thì không thể lấy đó là một hình mẫu cho Việt Nam”, ông Hiếu nói.

Tại Hội thảo về nhà ở xã hội diễn ra ngày 28/8, ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam còn đưa ra ý tưởng: “Chỉ những người trên 45 tuổi mới được quyền mua nhà giá thấp”. Ông Liêm lý giải, những người trẻ do đặc tính công việc hay thay đổi, phần khác lại có nhiều cơ hội tìm được công việc có thu nhập cao trong tương lai nên thuê nhà là hình thức được khuyến khích. Số lượng ít ỏi nhà giá thấp nên ưu tiên cho những người sắp về hưu, những người đã có nhiều cống hiến cho xã hội mà vẫn khó khăn về nhà ở. Tuy nhiên, ý kiến này không được sự đồng tình của nhiều chuyên gia có mặt trong hội thảo. Theo các chuyên gia, trong thời gian trước mắt, khi nguồn cung nhà giá thấp còn hạn chế thì chưa nên phát triển hình thức thuê mua mà chỉ nên phát triển nhà cho thuê. Ông Hiếu lý giải: “Người thu nhập thấp thường có việc làm không ổn định, nên thuê nhà cũng sẽ tiện lợi cho việc thay đổi chỗ làm việc”.

Loay hoay tìm quỹ đất
 

“Chính sách là một chuyện, triển khai mới là quan trọng. Vấn đề phân phối cho nhà ở thu nhập thấp là vấn đề cực kỳ phức tạp, bởi nếu làm không cẩn thận, sẽ xảy ra tình trạng xây nhà giá thấp cho người giàu, hoặc xảy ra cơ chế xin - cho, gây ra bất công xã hội và lãng phí những cố gắng bấy lâu của Nhà nước. Bộ sẽ cố gắng ban hành Thông tư quy định hợp lý việc quản lý, phân phối nhà ở giá thấp trong thời gian sớm nhất”.
Ông Nguyễn Trọng Ninh, Cục phó Cục quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng)

Không chỉ đau đầu về đối tượng thụ hưởng, việc tìm ra quỹ “đất sạch” để xây nhà giá thấp cũng đang là vấn đề nan giải. Trước đây, quỹ đất 20% ở Hà Nội và TPHCM được kỳ vọng sẽ là nguồn cung “đất sạch” cho các dự án nhà giá thấp, nhưng đến khi triển khai mới thấy, quỹ đất này không còn nhiều như người ta vẫn tưởng. Từ năm 2001, Hà Nội đã có quy định các dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố phải dành 20% quỹ đất xây nhà ở giao lại cho thành phố để xây nhà xã hội. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trọng Ninh Ninh, Cục phó Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), dù đã có cơ chế rõ ràng nhưng trên địa bàn Hà Nội, rất ít dự án để dành đất cho loại hình này hoặc là đã sử dụng vào mục đích khác. Việc xử lý hiện nay rất khó khăn. Đặc biệt, đối với Hà Nội mở rộng, hầu hết các khu đô thị mới không thực hiện theo quy định này.

Khi chuẩn bị triển khai Nghị quyết xây dựng nhà ở giá thấp ở Hà Nội, Sở Xây dựng cho biết là trong tháng 6 sẽ rà soát lại toàn bộ quỹ đất này. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy có một công bố cụ thể nào. Theo tiết lộ của một quan chức Sở này thì con số mà Sở nắm được vào khoảng 60 ha. Thực tế, kể từ khi quyết định 123 có hiệu lực, cho đến nay, quỹ đất 20% thu được bao nhiêu, đã dùng bao nhiêu và còn lại bao nhiêu cũng chưa có công bố chính thức nào.
 
Trong khi đó, đại diện một công ty phát triển hạ tầng có tiếng tại Hà Nội lại cho rằng, mặc dù là địa phương được đánh giá đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội, song đến nay, Hà Nội vẫn chưa dành riêng quỹ đất để xây dựng nhà cho sinh viên. Hầu hết quỹ đất để xây nhà sinh viên vẫn được lấy từ quỹ đất rất hạn chế là đất 20% của các khu đô thị mới. Chính điều này sẽ dẫn đến phát sinh nhiều vấn đề như phải thay đổi quy hoạch của khu đô thị hay bức xúc hơn là sự quá tải về hạ tầng giao thông, kỹ thuật.
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 3 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 4 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 4 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top