Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà chống bão ở Đà Nẵng được Liên Hợp Quốc trao giải

Thứ tư, 06:00 03/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án “Nhà ở chống bão vì một TP Đà Nẵng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” đã lọt vào nhóm 12 dự án xuất sắc nhất thế giới về khả năng thích ứng và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu. Dự án cũng được nhận giải thưởng sáng kiến tại Hội nghị biến đổi khí hậu (COP20) của Liên Hợp Quốc, tổ chức tại Lima, Peru đầu tháng 12/2014.

 

 

Mô hình “nhà chống bão” của chị Phan Thị Ba, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 	
Ảnh: Đức Hoàng
Mô hình “nhà chống bão” của chị Phan Thị Ba, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

 

Chịu được cấp gió 14, 15

Sau mùa mưa bão năm 2013 vừa qua, gia đình chị Phan Thị Ba (SN 1965, trú tổ 28B, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) yên tâm ở trong ngôi nhà đã được xây hơn một năm qua, theo mô hình “nhà chống bão”. Chị Ba cho biết, gia đình đã được Hội Phụ nữ phường phổ biến về đề án hỗ trợ kinh phí “nhà tránh bão” với lãi suất 0,65%, cộng với hỗ trợ kỹ thuật, chị Ba đã vay tiền và tiến hành sửa nhà với tổng kinh phí 70 triệu đồng.

“Nếu như trước đây cứ vào mùa mưa bão gia đình tôi phải đi sơ tán thì từ khi nhà mới hoàn thành, gia đình tôi yên tâm ở trong nhà mỗi khi có bão. Cả nhà mừng lắm, yên tâm sống trong ngôi nhà tránh bão, hết cảnh “chạy bão” như các năm trước”, chị Ba cho biết.

Theo chị Ba, để xây nhà chống bão thì phần kỹ thuật rất được chú trọng, đặc biệt là phần móng, thân và mái nhà. Phần móng cần xây đảm bảo để giữ được sự thăng bằng vững chắc cho ngôi nhà không bị sụp luống móng; phần tường dày ít nhất 15 cm trở lên đồng thời có sự liên kết giữa các tường ngang, tường dọc để có thể chống chịu với sự xô ngã của gió bão; phần mái thì cần phải giằng kỹ để gió không có cơ hội lồng vào để dỡ mái và xà gồ đi. Với thiết kế này, ngôi nhà có thể chịu được gió cấp 14, 15.

Ấm lòng người nghèo

Xuất phát từ thiệt hại nặng nề từ  cơn bão Xangsane năm 2006, đề xuất dự án “Nhà ở chống bão vì một thành phố có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu” do Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố và ISET (Hoa Kỳ) thực hiện nghiên cứu khả thi và kết quả được Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ với tổng kinh phí hơn 400.000 USD, thực hiện từ năm 2011. Mục tiêu dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu của các xã, phường và quận, huyện dễ bị tổn thương trước gió bão của TP Đà Nẵng thông qua việc lập một quỹ tín dụng quay vòng để giúp 425 hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để xây dựng, sửa chữa nhà ở theo kỹ thuật nhà chống bão.

Đến nay, dự án đã giải ngân vào nâng cấp, sửa chữa, xây nhà chống bão cho 360 hộ nghèo, các hộ dân tiếp cận vốn vay được hỗ trợ bảng vẽ thiết kế với kỹ thuật nhà chống bão miễn phí. Kết quả được kiểm nghiệm qua cơn bão Nari, tất cả 360 hộ được vay vốn làm nhà chống bão đều bảo đảm an toàn.

Theo bà Lê Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng, sau hơn 3 năm triển khai dự án, 360/360 căn nhà trong dự án đều cho thấy hiệu quả chống chịu bão rất tốt. Hội sẽ tiếp tục kiến nghị thành phố nhân rộng mô hình trên, trong đó ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, dân vùng ven biển…vì đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu ở TP Đà Nẵng.

Đức Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 1 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 3 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top