Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên Phó chủ tịch TP Hải Phòng ra làm nhân chứng vụ án "ăn đất" Đồ Sơn

Thứ tư, 08:34 20/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Sáng 19/6, hàng trăm người dân Hải Phòng và thị xã Đồ Sơn đã tập trung về TAND TP Hải Phòng, ngồi chật cả vườn hoa Kim Đồng để theo dõi phiên phúc thẩm xét xử vụ quan “ăn” đất ở Đồ Sơn. Phiên tòa này xuất hiện 1 nhân chứng mới là ông Vũ Chí Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

* Nguyên Phó chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn treo cổ tự tử

Người dân phấn khởi và hy vọng vào sự nghiêm minh của phiên tòa lần này. Ngoài bị cáo Chu Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường TP Hải Phòng) bị tạm giam, 7 bị cáo còn lại đến tòa trong những chiếc ô tô cùng với khá đông người thân, họ hàng.

Về phía nhân chứng, vì lý do sức khỏe có chứng nhận của y tế, hai nhân chứng khá quan trọng là bà Lê Thị Tuyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Đồ Sơn và ông Đinh Duy Sinh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư thường trực thị xã Đồ Sơn đã không có mặt tại tòa. Trong số các cơ quan có liên quan, UBND TP Hải Phòng đã cử ông Dương Văn Chính - Trưởng phòng Tiếp dân của Văn phòng UBNDTP, đại diện tham dự phiên tòa.

Tại tòa, khi được thẩm vấn các bị cáo Vũ Văn Định (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Hương); Hoàng Gia Thiệp (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Vạn Hương); Hoàng Gia Mai (nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Sơn); Vũ Đình Lộc (nguyên Bí thư Đảng ủy phường Vạn Sơn) đều chung một tâm trạng là sau khi vụ việc được điều tra và làm rõ sai phạm, các bị cáo mới thấy mình sai.

Còn trước đó, họ đều chung “quan điểm” là mình chưa nhận thức ra được những việc làm sai trái ấy. Các bị cáo đều có nhiều thành tích với những bằng khen, huy chương trong thời gian đương chức. Riêng bị cáo Vũ Đình Lộc còn thêm “đề đạt” với HĐXX là bị xử quá nặng so với tội của mình, như trong cáo trạng đã nêu. Bị cáo Vũ Đình Lộc với 68 tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng cũng ngỏ lời với HĐXX chiếu cố vì hoàn cảnh gia đình, vợ bị tâm thần nhiều năm, mới qua đời.

Chiều 19/6, HĐXX dành phần lớn thời gian để thẩm vấn bị cáo Vũ Đức Vận –  nguyên Bí thư Thị ủy thị xã Đồ Sơn. Ban đầu, ông Vận phủ nhận hoàn toàn vai trò của Thị ủy trong việc triển khai các dự án và cho rằng, đó là của UBND cấp trên giao cho cấp dưới, không liên quan đến Thị ủy. Sau khi không thể chối cãi được trách nhiệm và vai trò của Thị ủy, ông Vận lại đổ cho là “vì tin vào tập thể, tin vào cơ quan tham mưu là Phòng tài nguyên môi trường”.

Về Thông báo số 57, với chủ trương dành 10% đất  để “ngoại giao”, ông Vận khai là đã “dân chủ”, đưa ra tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng. Tại hội nghị ấy, ông này cũng nói rằng, có cán bộ còn đề nghị tăng tỷ lệ “ngoại giao” cho cán bộ, lãnh đạo phường.

Khi Tòa hỏi nhận thức của một người có chức vụ cao nhất như ông, ông đặt lợi ích của người dân ở đâu? Ông Vận vẫn một hai ngần ngừ: “Nhưng vẫn phải đặt vấn đề đối ngoại”. Trong lời khai tại hồ sơ, ông Vận thừa nhận có tồn tại một Hội đồng xét duyệt. Tuy nhiên, tại tòa, ông ta phủ nhận lời khai trên và cho rằng do mình nhầm lẫn nên bây giờ ông... khai lại.

Ngày 20/6, hai “tên tuổi” được mọi người quan tâm đặc biệt là bị cáo Chu Minh Tuấn –  nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và bị cáo Hoàng Anh Hùng –  nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn trả lời thẩm vấn trước HĐXX.

Ông Vũ Chí Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng là một nhân chứng “đắt giá” được HĐXX, các luật sư tập trung thẩm vấn. Ông Vũ Chí Thanh là người ký các quyết định giao đất dân cư và tái định cư. Ông đã có những văn bản yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp việc là Sở  Tài nguyên môi trường và UBND thị xã Đồ Sơn tiến hành thẩm tra, kiểm tra về thủ tục đối tượng được đề nghị giao đất.

Mặc dù hai cơ quan này có nhiều văn bản khẳng định việc giao đất trên là đúng, nhưng UBND TP đã yêu cầu loại bỏ 33/129 hộ  không có hộ khẩu tại thị xã Đồ Sơn ra khỏi danh sách giao đất. Để xảy ra những sai phạm trên, theo cáo trạng, là có một phần trách nhiệm của UBND TP Hải Phòng, trong đó trực tiếp là ông Vũ Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND TP vì đã không có những biện pháp kiên quyết hơn trong quá trình thẩm tra việc giao đất tại thị xã Đồ Sơn.

Các ông Vũ Đức Vận, Hoàng Anh Hùng, Lưu Kim Thái (đã chết) đưa tên vợ ông Chu Minh Tuấn vào danh sách các hộ được giao đất tại khu dân cư, sau này bị UBND TP loại ra khỏi danh sách. Ông này trước đó được giao cho chủ trì, phối hợp với các ngành thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, dự thảo các quyết định giao đất cho UBND TP đã không làm hết trách nhiệm, đồng tình với phương án giao đất mang tính đặc quyền đặc lợi, cục bộ của UBND thị xã Đồ Sơn; trực tiếp tham mưu cho UBND TP cấp đất không đúng chế độ thông qua việc ký một số báo cáo và hai tờ trình đề nghị lãnh đạo UBND TP ra quyết định cấp đất tái định cư và dân cư có nhiều sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoàng Anh Hùng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn là người trực tiếp chỉ đạo và  thực hiện chủ trương của UBND TP Hải Phòng đối với 2 dự án có hành vi cùng Vũ Đức Vận và Lưu Kim Thái xét cho 33 hộ không đúng đối tượng tiêu chuẩn vào diện cấp đất tái định cư, gây thiệt hại cho quỹ đất tái định cư và không đúng mục tiêu của dự án.

Dự kiến đến 25/6, vụ án mới kết thúc xử.

Chung Nhi

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top