Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguyên nhân thực sự khiến bé gái chết trong ngày đầu đi nhà trẻ

Thứ ba, 08:24 15/04/2014 | Xã hội

Vết bầm tím ở thái dương bên phải của Diệu không phải nguyên nhân khiến bé gái 20 tháng tuổi tử vong mà do ngạt đường thở vì sặc cháo.

Ngày 14/4, UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tổ chức cuộc họp khẩn để nghe các bên liên quan báo cáo về vụ việc cháu Phạm Thị Bích Diệu, 20 tháng tuổi, tử vong tại nhà giữ trẻ tư không phép của bà Nguyễn Thị Túy Phượng ở phường Vĩnh Trường.

Phía Công an TP Nha Trang cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định cái chết của bé gái là do bị sặc cháo. Bà Phượng khai rằng, khoảng 15h ngày 11/4, khi ăn cháo xong cháu Diệu được cho đi tắm nhưng sau đó có biểu hiện co giật, sùi bọt mép. Lúc này bà Phượng có vắt chanh vào miệng cháu nhưng triệu chứng không thuyên giảm. Đến 15h15, cháu Diệu không còn thở thì bà Phượng gọi điện thông báo cho gia đình. Vết thương bầm tím ở thái dương phải của cháu Diệu không phải là nguyên nhân dẫn đến tử vong như nhận định ban đầu là nghi do bị ngã.

Về hướng xử lý liên quan đến cái chết của cháu Diệu, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho hay: "Cơ quan điều tra cho rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn nên không thể xử lý hình sự. Khi kết thúc điều tra sẽ kiến nghị xử phạt hành chính và để hai gia đình tự thoả thuận mức bồi thường.

Nguyên nhân thực sự khiến bé gái chết trong ngày đầu đi nhà trẻ 1
  

Người dân kéo đến nhà nhà trẻ tư trước cái chết đột ngột của bé Diệu. Ảnh: Lan Hương

Nói về trách nhiệm của phường Vĩnh Trường, vị Phó chủ tịch TP Nha Trang cho rằng phường đã buông lỏng quản lý dẫn đến sự việc thương tâm.

Sau khi khi nghe báo cáo, UBND TP yêu cầu phường Vĩnh Trường mổ xẻ vụ việc, sau đó báo cáo lên TP về trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân liên quan vụ việc. Tiếp đó, phường Vĩnh Trường phải lập đoàn để xử lý dứt điểm đối với các cơ sở giữ trẻ không phép đang tồn tại trên địa bàn. Cuối cùng, TP yêu cầu phường đình chỉ lập tức 10 cở sở giữ trẻ không phép trên địa bàn, sau đó có văn bản báo cáo lên thành phố.

Liên quan đến vụ việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang được giao trách nhiệm tham mưu cho UBND TP bằng văn để gửi 26 xã phường trên địa bàn tổng kiểm tra toàn diện các điểm giữ trẻ, sau đó báo cáo cụ thể để có các phương án chấn chỉnh tránh sự việc đáng tiếc.

Các động thái này, theo ông Hà, chỉ là vấn đề trước mắt. Còn về lâu dài, sau khi yêu cầu đóng của 10 cơ sở giữ trẻ không phép ở phường Vĩnh Trường, thành phố sẽ kiên quyết đóng cửa tất cả cơ sở giữ trẻ không phép trên đại bàn. Riêng ở phường Vĩnh Trường sẽ dẫn đến việc có khoảng 20 cháu không có chỗ gửi, cha mẹ các cháu sẽ khó khăn trong công việc hằng ngày.

"Tôi đã chỉ đạo tạm thời bố trí những cháu này vào các cơ sở công lập, chêm thêm mỗi lớp 2 cháu. Ngay từ bây giờ, phường Vĩnh Trường phải rà soát quỹ đất dành cho giáo dục trên địa bàn phường rồi đề xuất lên thành phố để tiến hành xây dựng 1 đến 2 phòng học làm điểm giữ trẻ và phải hoàn thành ngay trong hè này”, ông Hà nói và cho biết đã giao cho Phòng Giáo dục tổng rà soát tất cả các điểm giữ trẻ không phép, có phép trên địa bàn thành phố để có kế hoạch xây thêm trường lớp ở những địa phương thiếu.

Trước đó, vợ chồng anh Phạm Văn Lực ở xã Tuy Phước, huyện Phước Hòa (Bình Định) đến Nha Trang làm thợ hồ hôm 10/4. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả hai vợ chồng cùng phải đi làm để kiếm tiền nuôi 2 con lớn học ở quê nên đã mang cháu Diệu đến nhà bà Phượng gửi vào sáng hôm sau.

Chiều cùng ngày, vợ chồng anh Lực nhận được tin con gái bị ngã ở nhà trẻ tư nên tức tốc chạy đến. Tuy nhiên, hai vợ chồng nghèo ngất lịm khi hay bé Diệu đã tử vong.

Một năm rưỡi trước, bé gái 4 tuổi được gửi tại nhà trẻ của bà Phượng từng tử vong do thủng một lỗ lớn ở dạ dày, tràn nước, cơm và dịch. Bốn ngày sau nạn nhân tử vong. Nguyên nhân bé gái này thiệt mạng được cho là không có lỗi của phía nhà trẻ tư.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 6 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top