Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ tái diễn nhà thuyền trên hồ Giảng Võ: Quận bảo, doanh nghiệp “phớt”

Thứ hai, 11:18 01/12/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Người dân sống quanh hồ Giảng Võ đã rất bức xúc khi một sớm thức dậy, mặt hồ có thêm 8 chiếc phao sắt, nâng số phao ở đây lên 12 chiếc. Nguy cơ tái diễn nhà thuyền đã khiến UBND quận Ba Đình phải ra “tối hậu thư” yêu cầu Cty Hà Thuỷ di dời những chiếc phao này trước ngày 25/11 nhưng đến nay, nó vẫn bập bềnh “trêu ngươi”!

Các hộ dân những khu tập thể quanh hồ Giảng Võ rất bất ngờ khi sáng 5/11, trên mặt hồ Giảng Võ bỗng nhiên có thêm 8 chiếc phao sắt rất lớn (có diện tích lên tới vài trăm mét vuông). Theo bà con nơi đây, những chiếc phao này được bí mật chuyển đến từ đêm hôm trước và chỉ có thể là nhằm mục đích để làm nhà nổi. Có người cho rằng, đây là những chiếc phao của các nhà nổi ở Hồ Tây chuyển về. Ông Nguyễn Thanh Doãn, tổ trưởng tổ 11, nhà A6 cho biết, trước đây, hồ Giảng Võ đã từng có 1 nhà thuyền hoạt động.
 

Phao sắt vẫn bập bềnh trên hồ Giảng Võ.

 
Trước phản ứng của bà con, nhà thuyền này đã bị tháo dỡ và để lại 4 chiếc phao trông rất mất mỹ quan. Bà con đã nhiều lần đề nghị tháo dỡ những chiếc phao này, tuy nhiên, những chiếc phao vẫn nằm yên như “trêu ngươi” từ năm 2006 đến nay. Chính vì vậy, khi những chiếc phao mới xuất hiện đã khiến bà con sinh sống quanh hồ càng thêm bất bình. Ông Doãn cho rằng, việc xuất hiện những chiếc phao không chỉ làm mất mỹ quan khu vực mặt hồ Giảng Võ, mà đây còn là dấu hiệu của việc xuất hiện những nhà nổi trên mặt hồ. Nếu không được ngăn chặn kịp thời thì khi những nhà nổi này được dựng lên như ở Hồ Tây, sẽ rất khó xử lý.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Bảo, Phó chủ tịch UBND phường Giảng Võ cho biết đã cử người xuống kiểm tra và lập biên bản nhưng không có ai nhận trách nhiệm về những chiếc phao này. Phường đã báo cáo sự việc lên UBND quận Ba Đình. Tuy nhiên ông Bảo cho rằng, việc quản lý hồ Giảng Võ hiện đang có nhiều khó khăn bởi phường chỉ chịu trách nhiệm về mặt đất đai và trật tự tại khu vực hồ, còn việc quản lý mặt nước lại thuộc về công ty Hà Thuỷ. Đến ngày 11/11, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thuỷ (là đơn vị quản lý mặt nước hồ Giảng Võ) có công văn cho biết, những chiếc phao trên được Hà Thuỷ phối hợp với Công ty TNHH Hoà Bình thả xuống hồ để xin xây dựng nhà nổi trên mặt hồ.

Ngày 19/11, UBND quận Ba Đình có công văn đề nghị phía Cty Hà Thuỷ phải tháo dỡ ngay 12 phao trên mặt hồ Giảng Võ trước ngày 25/11. Tuy nhiên, đến nay đã cuối tháng 11 nhưng những chiếc phao trên vẫn “án binh bất động”.
Hoàng Phương
dinhchung
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 7 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top