Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nguy cơ bệnh dại từ chó thả rông ở Huế

Thứ tư, 07:30 29/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Mùa hè là thời điểm nguy cơ lây truyền bệnh dại từ chó mèo bùng phát cao. Trong khi đó, tình trạng chó thả rông vẫn khá phổ biến ở nhiều địa phương, điều này khiến nhiều người không khỏi bất an, lo lắng.

Thời tiết nắng nóng là điều kiện khiến chó thả rông rất dễ phát dại và cắn người.
Thời tiết nắng nóng là điều kiện khiến chó thả rông rất dễ phát dại và cắn người.

Chó thả rông xông ra cắn người

Mỗi ngày, tại các Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) trên cả nước tiếp nhận hàng chục trường hợp bệnh nhân bị chó cắn đến tiêm phòng dại. Theo con số thống kê của TTYTDP tỉnh Thừa Thiên - Huế cung cấp, năm 2015 có 1685 trường hợp bị chó cắn đến trung tâm để tiêm phòng dại. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2016, con số này đã lên đến 759 trường hợp.

Có mặt tại TTYTDP tỉnh Thừa Thiên – Huế vào một sáng giữa tháng 6 để tiêm phòng dại, bà Nguyễn Thị Minh Thu, trú tại tổ 10, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) đang rất lo lắng. Đây đã là lần thứ 2 bà phải đi tiêm phòng vì bị chó cắn trong vòng 2 năm qua. Bà Thu cho biết: “Cách đây ít hôm tôi sang quán tạp hóa gần nhà để mua đồ, không may bị chó của chủ nhà bất ngờ xông ra cắn vào bắp chân. Con chó đang thời kỳ sinh đẻ nên rất hung dữ. Chủ nhà bảo yên tâm vì chó đã được tiêm phòng, nhưng về nhà tôi bị sốt nên hôm nay đến đây để tiêm phòng cho chắc ăn”.

Cũng theo bà Thu, tại địa phương mà bà đang sinh sống, thực trạng chó thả rông rất phổ biến. Cũng có nhiều trường hợp như bà bị chó cắn, tuy nhiên phần đông đều rất chủ quan, không đến TTYTDP để tiêm phòng dại. Khi bị chó cắn thì gia đình nào cũng bảo chó nhà mình đã tiêm phòng, tuy nhiên thực tế thì ở nhiều địa phương, việc chó đã được tiêm phòng hay chưa rất khó kiểm soát. Điều này, khiến bà Thu cũng như nhiều người dân cảm thấy lo sợ.

Tại Hội Cứu trợ Pet Huế của anh Trần Văn Sơn hiện có hàng chục con chó mèo vô chủ được nuôi nhốt.
Tại Hội Cứu trợ Pet Huế của anh Trần Văn Sơn hiện có hàng chục con chó mèo vô chủ được nuôi nhốt.

Có mặt tại khu vực nuôi nhốt chó mèo của Hội Cứu trợ Pet Huế, theo quan sát của PV Báo GĐXH, nơi đây đang nuôi giữ hàng chục con chó mèo bị bỏ rơi, vô chủ. Đặc biệt, phần lớn trong số này đều mắc các bệnh khác nhau.

Trao đổi với PV, anh Trần Văn Sơn, Hội trưởng Hội Cứu trợ Pet Huế cho biết: “Nhìn chung người dân nuôi chó ý thức rất kém, phần lớn vẫn thả rông ngoài đường. Nhiều người khi chó mèo bị bệnh lại vô tâm vứt bỏ để chúng đi lang thang ngoài đường. Điều này rất nguy hiểm bởi chúng giống như mầm bệnh di động”.

Cũng theo anh Sơn, việc thả rông chó không rọ mõm rất nguy hiểm. Đặc biệt những con chó, mèo bị mắc bệnh bị bỏ rơi lại càng nguy hiểm hơn bởi khi bị chúng cắn, con người rất dễ bị lây nhiễm bệnh, nhất là bệnh dại. Anh cũng như nhiều người dân luôn cảm thấy bất an về thực trạng này.

Không thể cứu chữa khi lên cơn dại

Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm bà Nguyễn Thị Minh Thu phải đến TTYTDP tiêm phòng dại vì bị chó cắn. Ảnh: L.C
Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm bà Nguyễn Thị Minh Thu phải đến TTYTDP tiêm phòng dại vì bị chó cắn. Ảnh: L.C

Theo các nhân viên tiêm chủng ở TTYTDP tỉnh Thừa Thiên – Huế, bước vào thời điểm mùa hè, nhất là khoảng thời gian nắng nóng hàng năm, lượng người đến đây để tiêm phòng dại rất đông, có ngày có đến hàng trăm ca. Hiện tại trên địa bàn chưa xuất hiện ổ dịch dại, tuy nhiên mọi người cũng cần phải ý thức hơn trong việc đề phòng lây bệnh. Khi bị chó mèo cắn thì phải lập tức đến tiêm phòng.

Trao đổi với PV, BS. Lê Thị Trúc - Khoa Kiểm soát truyền nhiễm cho biết, bệnh dại là do virus dại từ tuyến nước bọt động vật mắc bệnh lây sang người khi chúng cắn, liếm, cào, cấu... trên da hoặc vùng niêm mạc. Virus dại sau đó sẽ di chuyển vào hệ thần kinh trung ương bằng các dây thần kinh vận động và cảm giác. Khi virus đã xâm nhập được vào não bộ, người bị bệnh bắt đầu lên cơn co giật, lú lẫn hoặc phát điên.

“Thời gian ủ bệnh dại trung bình từ 20 – 60 ngày, có thể ngắn hơn hoặc dài hơn đến hàng năm. Thời kỳ ủ bệnh ngắn hay dài tùy theo vị trí bị tổn thương, đặc tính của vết cắn và lượng virus xâm nhập vào cơ thể. Thông thường thì các bộ phận đầu mặt cổ, đầu chi, bộ phận sinh dục thời gian ủ bệnh rất ngắn. Một khi đã lên cơn dại thì không thể nào cứu chữa được”, Bác sĩ Lê Thị Trúc thông tin thêm.

Theo thống kê hiện tại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế, tổng đàn chó, mèo có trên 60 ngàn con, trong số này chủ yếu là chó. Hàng năm Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế vẫn thường xuyên tổ chức tiêm phòng để phòng bệnh dại trên đàn chó, mèo. Tuy nhiên số lượng đàn chó, mèo tăng rất khó kiểm soát. Người dân ý thức còn kém nên vẫn có thói quen thả rông, điều này gây nguy hiểm cho rất nhiều người, tăng nguy cơ lây truyền bệnh dại. Những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế không xuất hiện trường hợp bị bệnh dại, tuy nhiên không vì thế mà xem nhẹ điều này.

BS. Lê Thị Trúc cũng đưa ra khuyến cáo đối với mọi người, nếu bị chó mèo cắn thì không nên chủ quan mà phải đi tiêm phòng ngay càng sớm càng tốt. Thời tiết nắng nóng là điều kiện khiến chó rất dễ phát dại và cắn người. Đối với chó mèo đã được tiêm phòng vẫn có nguy cơ lây bệnh dại cho con người.

Cách sơ cứu khi bị vật nuôi cắn

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, khi bị thương do vật nuôi cào/cắn, cần xối rửa sạch kỹ tất cả các vết thương trong vòng 15 phút với nước sạch và xà phòng. Sau đó sát khuẩn bằng cồn 40°-70° hoặc cồn i ốt để làm giảm thiểu lượng virus tại vết cắn. Có thể sử dụng các chất khử trùng thông thường như rượu, cồn, xà phòng các loại, dầu gội, dầu tắm để rửa vết thương ngay sau khi bị cắn. Không sờ vào vết thương bằng tay không. Không cho các chất kích thích vào vết thương như đất, dầu, lá thơm, lá trầu không, khâu vết thương, đốt vết thương, chữa bằng thuốc nam... Đến ngay các TTYTDP để được điều trị dự phòng bệnh dại bằng vắc xin và huyết thanh kháng dại.

PV

Trộm chó tấn công công an xã

Rạng sáng 28/6, Công an xã Hắc Dịch (huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đi tuần tra thì phát hiện 2 người đàn ông chạy xe máy chở nhiều bao tải nghi chứa chó bị trộm, nên đuổi theo để kiểm tra hành chính. Phát hiện công an, 2 người đàn ông rồ ga bỏ chạy. Phát hiện phía sau chỉ có 3 công an đuổi theo, bất ngờ 2 người đàn ông dừng xe lại rồi dùng mũi tên bắn chó và gậy tấn công lực lượng công an. Vừa lúc đó, 2 công an khác kịp chạy đến cùng người dân vây bắt 2 người đàn ông này. Nghi can trộm chó đã chạy thoát. Người còn lại bị bắt giữ cùng tang vật, được đưa về trụ sở Công an xã Hắc Dịch, khai tên là Đặng Thanh Phương (46 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Công an phát hiện trong các bao tải có 8 con chó nặng tổng cộng gần 80 kg. Miệng của các con chó đều bị quấn băng keo đen, trong đó 4 con đã chết.

H.Phương

Lê Chung

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top