Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người tiêu dùng bị "móc túi" 3% bình gas

Thứ năm, 09:02 26/02/2009

Trung bình mỗi bình gas người tiêu dùng bị doanh nghiệp "rút" mất ít nhất 3% khối lượng gas.

 
Gian lận trong kinh doanh gas đã trở thành một “đại dịch”. 30% bình gas giả đang lưu hành trên thị trường, hơn 60% cơ sở kinh doanh bị kiểm tra bán gas không đúng khối lượng, nhiều cơ sở tự ý thay đổi kết cấu bình gas khiến sức chịu áp lực của vỏ gas giảm, có nguy cơ biến thành những quả bom có sức công phá lớn...
 
Con số trên được đưa ra tại Hội thảo bàn về thực trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chiết nạp gas và các giải pháp ngăn chặn do Bộ Tư pháp, Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp và Công ty luật Hợp danh Bross và cộng sự tổ chức ngày 24/2 tại Hà Nội.
 

Một vụ sang chiết ga lậu bị phát hiện tại Đà Nẵng (Ảnh: Vietnamnet)

Vi phạm hơn cả xăng dầu

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, việc chiết nạp lậu gas hiện nay được tổ chức có quy mô, nhiều tổ chức vi phạm có cả nhà máy chiết nạp gas. Kết quả thanh kiểm tra của Thanh tra Bộ KH-CN có tới 64,28% cơ sở kinh doanh được kiểm tra gas vi phạm về việc bán gas không đúng trọng lượng ( trung bình mỗi bình gas ít hơn bình thường 3%).

Nếu theo thống kê, năm 2008, Việt Nam tiêu thụ hết khoảng 1 triệu tấn gas thì các cơ sở kinh doanh cũng đã “rút túi” người tiêu dùng một số tiền khổng lồ.

Cũng theo cơ quan này, tính riêng từ địa bàn Thanh Hóa trở ra ngoài Bắc, hiện có hàng chục cơ sở với quy mô lớn đang chiết nạp gas lậu từ 300-500 tấn/tháng. Việc làm này giảm lợi nhuận từ 6-8 tỉ đồng cho các doanh nghiệp kinh doanh gas chân chính. Chưa kể mỗi tháng các doanh nghiệp này còn bị thiệt hại khoảng 4 tỉ đồng tiền vỏ bình gas bị mất. Hơn hết, mỗi năm nhà nước bị thất thu thuế khoảng 80 tỉ đồng.

Bộ này khẳng định, gian lận trong kinh doanh gas đã trở thành một  “đại dịch”, kết quả thanh tra của Thanh tra Bộ KH-CN còn phát hiện bình gas không được kiểm định (chiếm 10,38%) - vỏ bình gas cũ không đảm báo chất lượng không qua kiểm định và sang triết gas trái phép (chiếm 7,14%).

Cũng theo số liệu đánh giá của CLB Pháp chế doanh nghiệp, hiện nay trên thị trường có khoảng 70 công ty kinh doanh gas, nhưng chỉ khoảng 40 công ty có đăng ký nhãn hiệu vỏ bình gas và có tới 30% số lượng vỏ bình gas cung cấp ra thị trường là giả nhãn hiệu. Điều này dẫn tới thiệt thòi cho người tiêu dùng vì phải bỏ tiền mua ga của Công ty có thương hiệu nhưng trọng lượng thì lại không đảm bảo.

Khó điều tra, xử lý gas lậu

Theo ông Trần Văn Doanh, Phó Trưởng Phòng đấu tranh tội phạm về sở hữu trí tuệ, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15)- Bộ Công an, 2 loại vi phạm phổ biến về gas là chất lượng và kiểu dáng, tuy nhiên rất khó điều tra, xử lý.

Cụ thể với hành vi chiết nạp gas trái phép, khi cơ quan công an vào cuộc phát hiện và tiến hành giám định thì mới xác định là các hãng gas chưa đăng ký kiểu dáng chất lượng công nghiệp cho gas, vì vậy không xử lý nổi.

Điểm mấu chốt của vấn đề, theo ông Doanh, là các doang nghiệp chưa có tiếng nói chung khi muốn đơn vị thu gom bình gas hộ nhưng lại để tình trạng các hãng sau khi lấy bình về rồi bơm ga vào bán với giá của đơn vị gas khác có thương hiệu và giá cao kiếm lời. Khi phát hiện hành vi sang chiết nhưng hầu như các hãng cho sang chiết lẫn nhau nên rất khó xử lý.

"Hành vi sang chiết là gian lận nhưng không phải gian lận hoàn toàn, các cơ sở này đều có đăng ký kinh doanh, có giấy phép, hành vi chỉ là sang chiết gas kiếm lời. Và chỉ xử lý được khi phát hiện sang chiết gas trái phép còn sau khi đóng thùng rồi thì chịu", ông Doanh cho biết.

Nổi cộm hơn là việc ăn bớt khối lượng gas nhưng việc gian lận này có khối lượng quá nhỏ (3%) nên không thể xử lý hình sự.

Trong khi thị trường gas phát triển mạnh thì các chế tài hiện nay lại chủ yếu hướng vào các biện pháp an toàn, còn các hành vi vi phạm trong việc kinh doanh gas thì hầu như để ngỏ.

Ông Nguyễn Văn Quyền, vụ phó vụ chính sách thị trường trong nước Bộ Công Thương thừa nhận có trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý gas một mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Cũng theo ông Quyền, hiện bộ này đang chủ trì xây dựng nghị định mới về quản lý gas trong đó sẽ sẽ quản lý từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, quy định kiểu dáng và chất lượng vỏ gas và quy định chi tiết các chế tài xử lý các hành vi vi phạm.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Bán hàng trực tuyến một năm, 'tiên nữ' livestream Trung Quốc gây sốc khi đóng thuế gần 320 tỷ

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Sở hữu 7.7 triệu người theo dõi, người được biết đến với nghệ danh "tiểu tiên nữ" thu về số tiền khủng từ những phiên livestream bán hàng.

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Tôi 'xao lòng' với nữ đồng nghiệp, bỗng tỉnh ngộ khi nghe vợ kể chuyện

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

5 item hack dáng đỉnh cao, "cân đẹp" cả khuyết điểm chân vòng kiềng

Đẹp - 5 giờ trước

Dưới đây là 5 kiểu trang phục mà các nàng team chân vòng kiềng chắc chắn không thể thiếu trong tủ đồ hằng ngày.

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Hapacol đồng hành cùng phụ nữ để chinh phục thành công

Sống khỏe - 6 giờ trước

Hapacol 650 mang đến giải pháp giảm đau nhanh chóng và hiệu quả, đồng hành cùng phụ nữ tự tin hơn trong mọi hoạt động để đi tới thành công.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top