Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Thầy phải đứng vững

Thứ tư, 17:00 07/04/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Thầy Ngô Đức Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, quận 8, TPHCM xin nghỉ hưu sớm vì quá mệt mỏi với công việc.

 
Thầy đã cố gắng rất nhiều để có thể làm tốt nhất trách nhiệm của mình đối với học trò. Thật bất công khi những kết quả mà trường có được chẳng mấy ai hay, nhưng khi xảy ra một vụ bê bối thì cả nước biết đến. Cuộc sống thật khắc nghiệt!

Có bao nhiêu ngôi trường trên đất nước này thì có bấy nhiêu thầy hiệu trưởng. Mỗi trường có điều kiện và hoàn cảnh riêng, nên kết quả của hoạt động giáo dục mỗi trường sẽ khác nhau. Có trường đầu vào rất tốt, đa số là học sinh học giỏi, học sinh học giỏi thường là ngoan. Ở các trường này, kết quả học tập của các em cao, thầy cô giáo được ngợi khen, tên trường là thương hiệu cho nên các bậc phụ huynh tìm cách để con mình được vào học.

 Ngược lại với các trường này là trường tập trung nhiều học sinh cá biệt, học kém và hư hỏng. Thực tế có nhiều em cha mẹ dạy không nổi, đi học chỉ để phá phách. Chưa kể có nhiều em cha mẹ li dị hoặc vướng vào lao lý, các em nhìn cuộc sống đầy nghi kị và hận thù. Dưới mắt các em này, thầy cô không có ý nghĩa gì. Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai từng tâm sự: bị học sinh đe hành hung, bị ném phân, ném đá, ném nước tiểu. Thầy cảm thấy bất lực không thể dạy dỗ những đứa học sinh như “ngựa chứng trong sân trường”.

Các thầy các cô, cả đời gắn bó với nghề giáo, tận tâm tận lực với công việc nhưng cuộc sống còn nhiều khó khăn. Thầy cô có thể vượt qua thiếu thốn vật chất để đến với học trò, nhưng khó có thể chịu đựng được khi nghề nghiệp không được đề cao, xã hội không còn “tôn sư trọng đạo” như xưa. Quyết định từ chức của thầy Bình không phải mệt mỏi vì công việc mà vì quá ngao ngán cho nghề nghiệp của mình.

Có thể chia sẻ với thầy Bình và nhiều thầy cô khác về thực tế băng hoại đạo đức hiện nay, nhưng cũng rất mong các thầy không đầu hàng. Chính lúc bạo lực học đường lan tràn, đạo đức đang bị vấy bẩn thì xã hội cần đến sự nhiệt tình của thầy cô nhất. Khi cái xấu hoành hành thì thầy cô giáo là những người tiên phong ngăn chặn nó, không cho phép nó xâm nhập, làm hỏng nhân cách của những học sinh là thế hệ tương lai của đất nước. Nếu thầy cô nào cũng bi quan, cho rằng đạo đức  băng hoại không thể cứu vãn và chỉ tìm sự bình an cho riêng mình thì lấy ai dạy học trò, lấy ai băng bó, trị liệu những vết thương trên cơ thể xã hội?
 
Lê Thanh Phong
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 29 phút trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 3 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 4 giờ trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 4 giờ trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Top