Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người thân vật vã bên thi thể 9 học sinh chết đuối

Thứ bảy, 12:44 16/04/2016 | Xã hội

Cha như người mất hồn, mẹ khóc thảm thiết, ông bà mái đầu bạc đau đớn vì "lá xanh vội lìa cành" ở làng quê nghèo Quảng Ngãi khiến nhiều người chứng kiến rơi nước mắt.

Vừa từ tỉnh Đắk Nông trở về quê trưa ngày 16/4, bà Nguyễn Thị Yến khóc òa bên thi thể con trai Cao Ngọc Vũ đã khâm liệm trong quan tài. " Tôi dự tính hai ngày nữa mới về quê chờ ngày sinh ai ngờ nhận hung tin con trai chết đuối nên hai vợ chồng tất tả từ Đăk Nông về Quảng Ngãi. Do xe không quen đường đã bị lạc giữa rừng Kon Tum hơn 3 giờ liền mới tìm ra đường, vợ chồng tôi càng đau đớn, sốt ruột mong ngóng sớm về nhà lo tang cho con", bà Yến khóc nức nở kể.

Rạng sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Hồng (mẹ Nguyễn Văn Đô) bán hàng rong ở TP HCM đi xe đò về đến quê nhà ở xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) lo an táng cho con trai. "Nhà nghèo, tôi phải vào TP HCM bán hàng rong còn chồng thì ở lại quê làm phu hồ. Mỗi năm vào dịp Tết, tôi mới về thăm chồng con. Vậy mà con trai mới 12 tuổi mà đã vội bỏ tôi mà đi, oan uổng quá trời ơi", người mẹ nghẹn ngào.

Trưa 16/4, vợ chồng ông Trần Văn Hiệp (ngụ thôn Kim Thạch, xã Nghĩa Hà) buôn bán phế liệu ở TP HCM vẫn chưa về đến nhà để lo an táng cho con trai Trần Tiến Phát chết đuối. Bà Trịnh Thị Hơn (75 tuổi, bà Nội cháu Phát) ở nhà lo đám tang cho cháu trai.

Trước đó, chiều ngày 15/4, nghe hung tin, những người mẹ, người bà các nam sinh tất tả chạy ra bến sông Trà Khúc gào khóc, ngất xỉu.

Lực lượng cứu hộ ôm thi thể một nam sinh ướt sũng từ bến sông ra xe đưa về nhà an táng.

Vợ chồng ông Lê Văn Dũng (ngụ thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà) đau khổ ngất lịm bên thi thể con trai vừa đưa về nhà. "Lúc người ta vớt con tôi lên nó còn sống, nhưng chở đi bệnh viện đến giữa đường thì tắt thở. Vợ chồng tôi có mỗi nó là con trai mà trời đã vội bắt lìa đời", ông Dũng khóc.

Những người mẹ, người chị của các nạn nhân khóc gào bên cạnh thi thể người thân. Thầy giáo Bùi Phước- Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Hà xót xa cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn 9 nam sinh đuối nước chỉ có hai cháu có cha mẹ ở quê nhà, bảy trường hợp còn lại cha mẹ đang làm thuê, công nhân ở TP HCM, Đắk Nông, Đồng Nai...Đến trưa 16/4, một số phụ huynh vẫn chưa kịp về đến quê nhà để lo an táng cho con trai.

Chị Trần Thị Liêm (ngụ thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà) nằm bên thi thể con trai. "Tôi đang hái ớt thuê cho người ta thì nhận hung tin. Tôi chạy đi mà đôi chân tê cứng ngã quỵ giữa cánh đồng", người mẹ vừa khóc vừa kể.

Vợ chồng chị Liêm như người mất hồn trước cái chết đột ngột của con.
Vợ chồng chị Liêm như người mất hồn trước cái chết đột ngột của con.

Bà Trần Thị Ảnh (ngụ thôn Hiền Lương, xã Nghĩa Hà) cũng mếu máo bên thi thể cháu nội. "Ba mẹ cháu làm công nhân ở Đồng Nai, nghe tin con chết đuối, chiều nay chúng đón xe về quê. Lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã lìa cành, tội quá cháu ơi", bà Ảnh khản giọng.

Chị Ngô Thị Hai nắm chặt cửa sổ khóc gào, ngất đi tỉnh lại nhiều lần gọi tên con Nguyễn Minh Hoàng.

Chị Nguyễn Thị Minh Khai (chị gái nạn nhân Thành) khóc gọi tên em trong màn đêm.

Dân làng xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) bàng hoàng bên những chiếc xe đạp của 9 nam sinh để lại. Xe đạp, quần áo, giày dép của 9 nam sinh được đưa về trụ sở UBND xã Nghĩa Hà. Trong nhóm học sinh rủ đi tắm sông này, 2 nữ sinh đứng trên bờ may mắn thoát nạn là Trần Thị Hà Phương và Cao Thị Bích Nga (đều học lớp 6B, trường THCS Nghĩa Hà).

Theo Minh Hoàng/Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top