Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người phụ nữ bán nhà chống tham nhũng

Thứ năm, 15:14 21/10/2010 | Xã hội

Điện thoại đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần với bà thành "cơm bữa". Chuyện đổ phân, ném chuột chết hay gài kíp mìn vào cổng nhà cũng không phải là hiếm... nhưng người phụ nữ bị gọi là "điên" vẫn không nản chí.

Chiều một ngày cuối thu, trong căn nhà khang trang trên phố An Dương (quận Tây Hồ, Hà Nội), bà Nguyễn Thị Hòa tâm sự ở tuổi nghỉ hưu lẽ ra bà an nhàn, sung túc bên con cháu, nhưng với tính ngay thẳng, bất bình với những chuyện khuất tất, bà không thể khoanh tay đứng ngoài cuộc.
 
Bà Hòa cùng Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trong lễ vinh danh 88 công dân chống tham nhũng tổ chức đầu tháng 9.
 
Nữ cựu chiến binh kể bà dấn thân chống tham nhũng từ năm 2001 trong một lần đi chùa thấy người dân bên đường xôn xao chuyện đền bù giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hạ tầng xung quanh khu vực hồ Tây, bà tò mò ghé vào. Sau khi tìm hiểu, bà bảo họ nên gặp chính quyền để hỏi rõ song không ai dám, bà đứng ra nhận làm thay.
 
Nhiều người không tin tưởng bảo làm thế khác gì "con kiến kiện củ khoai". Nhưng nữ cựu chiến binh này không nản lòng. 3 năm, bà nhiều lần bí mật đến nhà dân thu thập chứng cứ để đưa vụ việc ra ánh sáng...
 
Người phụ nữ ở tuổi xế chiều bảo để không bị nghi ngờ, nhiều hôm bà phải kiếm những bộ quần áo cũ vào vai người mò cua bắt ốc để đi đo đạc đất ở khu vực dự án. Sau khi hoàn tất hồ sơ, bà "gõ cửa" nhiều nơi mong tìm lại được công bằng... Bà chỉ chịu "nghỉ việc" để nhập viện mổ van tim nhân tạo khi đã tìm được các vị "Bao Công" hứa giúp sẽ điều tra vụ này đến cùng.
 
Rồi kiểm toán nhà nước, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vào cuộc, xác minh tố cáo của bà là có cơ sở. Sau nhiều năm kiên trì, vụ án “cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” ở gói thầu 9 dự án kè Hồ Tây cũng đã được khởi tố điều tra. Hơn 20 người liên quan bị triệu tập.

Không chỉ một việc trên, người phụ nữ với hàng chục biệt danh (như Bao công, Hòa điên, Hòa văng, Hòa đại nhân) còn tham gia đấu tranh chống tiêu cựu ở nhiều nơi khác, chẳng hạn vụ lấn chiếm 1.000 m² đất của trường mầm non An Dương, hay việc ăn chặn đền bù giải phóng mặt bằng của hai ngôi chùa thuộc quận Tây Hồ...

"Có những vụ việc nguyên tiền photocopy tài liệu, tôi phải chi nhiều triệu đồng. Ngoài ra còn phải mua tài liệu, máy ghi âm, máy ảnh...", bà Hòa kể. Khi không có tiền, bà đã giấu con bán đi căn hộ ở Đền Lừ để lấy vài trăm triệu đồng làm "lộ phí" chống tham nhũng. Ước tính gần chục năm qua, số tiền bà bỏ ra lên đến gần 500 triệu đồng.

Người phụ nữ 57 tuổi với dáng vẻ nhanh nhẹn bảo, việc làm của bà lúc đầu cũng bị người thân phản đối vì cho rằng nguy hiểm, liên lụy đến bản thân. Nhưng bà quyết làm nên mọi gia đình cũng đành phải chiều theo. Cũng kể từ đây, bà và gia đình không ít lần điêu đứng, sợ hãi vì bị trả thù. Những cuộc điện thoại nặc danh gọi đến nhà đe dọa tính mạng, khủng bố tinh thần đã trở thành "cơm bữa"... Chuyện nhà bà liên tục bị đổ phân, ném chuột chết hay gài kíp mìn vào những dịp lễ, Tết không phải là hiếm.
 
Để đối phó với những chiêu này, nhà bà đã được cài camera trước cổng, toàn bộ hệ thống tường rào, cửa sắt được lắp thêm kính thông minh.
 
"Có người bảo tôi là "con điên" khi bán nhà làm kinh phí để chống tham nhũng". Ảnh: Hoàng Anh.
 
Dù cảnh giác đến vậy mà mới đây, vài ngày trước khi dự lễ vinh danh 88 cá nhân có thành tích chống tham nhũng trong cả nước, bà đã bị hai người đàn bà lạ mặt đến đánh đập. Họ túm tóc, tát và cào rách mặt khiến bà phải nhập viện. Chúng dọa sẽ cắt gân chân và tay, gây tai nạn nếu vẫn tiếp tục chống tham nhũng. "Nhưng tôi không sợ mà bỏ cuộc đâu...", nữ cựu chiến binh quả quyết.
 
Bà bảo, trước khi được chọn là cá nhân tiêu biểu chống tham nhũng, cũng như được mời là nhân vật của chương trình "Người đương thời", bà liên tục bị người xung quanh dè bỉu và bị gọi là "con điên". Có trường hợp còn hiểu nhầm, vu khống danh dự của bà và con gái....

"Giờ, tôi đã được an ủi phần nào vì công việc thầm lặng của mình đã được xã hội ghi nhận. Có ngày, tôi nhận được hàng chục cuộc điện thoại của bạn bè từ Nam ra Bắc động viên chia sẻ", bà nói.

Giờ đến nhà bà Hòa, nhiều người ngạc nhiên không còn thấy tấm biển tư vấn nhà đất miễn phí mà thay vào đó là tư vấn pháp luật miễn phí. Bà tủm tỉm cho biết cái biển đó đã giúp bà có được nhiều nguồn tin về những vụ việc nghi ngờ có tham nhũng...

Người phụ nữ nhiều năm vẫn bị nhiều người gọi là "con điên" tự nhận trình độ học vấn của mình không cao nhưng nhờ cộng tác với nhiều luật sư, các cán bộ ở cơ quan chống tham nhũng... nên đã có thêm động lực đấu tranh với tiêu cực.

Bà Hòa cho rằng, xã hội còn nhiều người như bà nhưng không phải ai cũng dám làm. Dịp 20/10 năm nay, bà nhắn nhủ những chị em đang có ý định dấn thân chống tiêu cực nếu gặp khó khăn bà sẽ giúp đỡ (cả vật chất, tinh thần) để phong trào này lan rộng khắp cả nước.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top