Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người nước ngoài 'trả ơn' Đà Nẵng

Nhóm giáo viên dạy tiếng Anh bỏ tiền túi và vận động đóng góp để mua nhu yếu phẩm tặng dân nghèo Đà Nẵng. Họ mong nơi mình gắn bó nhiều năm qua sớm chiến thắng đại dịch.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 1.
Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 3.

Nhóm 6 người quốc tịch Anh, Mỹ dùng tiền tiết kiệm cá nhân tới siêu thị để mua hàng nhu yếu phẩm gửi tặng dân nghèo phường Thạch Thang, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng ).

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 4.

Nhóm được nhân viên bán hàng đo thân nhiệt nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm chéo tại nơi mua sắm, nếu ai đó có mắc Covid-19.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 5.

Michael Harris (quốc tịch Anh), trưởng nhóm tình nguyện, cho biết: “Tôi lập một nhóm những bạn nước ngoài, cùng lên ý tưởng này sau đó nhận được nhiều phản hồi từ mọi người, cả người nước ngoài và người địa phương. Tất cả đều mong muốn Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung chiến thắng dịch bệnh”.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 6.

"Gạo, mì, gia vị... là những mặt hàng chính để trao tặng. Nguồn hàng chúng tôi trực tiếp mua từ các siêu thị lớn nên người dân cứ an tâm dùng", Michael Harris chia sẻ.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 7.

Chaz McBride (quốc tịch Mỹ) là một giáo viên tiếng Anh tại Đà Nẵng. Anh quen với nhóm bạn của Michael Harris qua mạng xã hội. Đây là lần thứ hai anh quyên góp tiền và cùng mọi người đến siêu thị mua hàng. "Tôi cảm thấy người nghèo sẽ gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19. Tôi muốn đóng góp chút gì đó cho thành phố này, nơi tôi gắn bó làm việc nhiều năm qua", Chaz McBride nói.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 8.

Ngày 18/8, nhóm bạn dùng khoảng 5 triệu đồng để mua hàng nhu yếu phẩm. Michael Harris cho biết sẽ tiếp tục vận động mọi người thông qua mạng xã hội để có nguồn tiền quyên góp lớn, mua được nhiều thứ hơn. Họ mong sẽ có thêm nhiều người dân nghèo được nhận quà.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 9.

Nhóm bạn được một chủ xe ở Đà Nẵng cho mượn ôtô vận chuyển hàng hóa đến địa điểm trao trên đường Lê Duẩn, cách 5 km.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 10.

Philip Holt (quốc tịch Anh) cho biết anh xúc động khi một lần đến Bệnh viện C Đà Nẵng, thấy rất nhiều người mang hàng viện trợ cho y, bác sĩ và những người cách ly trong đó. “Tôi nhận ra rằng tình người rất quan trọng trong những lúc khó khăn. Được mua hàng giúp đỡ mọi người, tôi rất hạnh phúc”, Philip Holt nói.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 11.

Cũng theo Philip Holt, anh không quá lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình khi ở Đà Nẵng trong thời gian dịch bệnh. Việc dùng khẩu trang và các dụng cụ bảo hộ khác khi đến nơi công cộng luôn được anh chú trọng.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 12.

"Tôi nhận thấy chính quyền và nhân dân có ý thức chống dịch cao. Tôi tin nơi đây sẽ khống chế được đại dịch trong thời gian sắn sắp tới", Holt nói.

Người nước ngoài trả ơn Đà Nẵng - Ảnh 13.

Nhóm bạn trao quà cho ông Định, một người dân tạm trú tại quận Hải Châu. Những phần quà không trực tiếp trao tặng, Michael Harris và nhóm bạn sẽ gửi lại cho các thành viên câu lạc bộ trẻ Thạch Thang (thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Thạch Thang) giữ và trao dần cho người dân.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top