Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người mẹ 'chôn sống' con thoát tội

Thứ sáu, 11:00 11/10/2013 | Xã hội

Cho rằng chị Trúc vứt bỏ con ngoài lùm cây nhưng hậu quả chưa nghiêm trọng, nhà chức trách đã không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người mẹ 'chôn sống' con thoát tội 1
Hậu quả của hành vi sản phụ gây ra chưa nghiêm trọng nên chị Trúc thoát tội. Ảnh: Lin Ca

Trao đổi với PV sau cuộc họp chiều 10/10, ông Nguyễn Quang Duy, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, cơ quan điều tra và VKS thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự chị Lê Thị Cẩm Trúc (39 tuổi) ở khu vực 8, phường An Bình. Theo ông Duy, dư luận cho rằng sản phụ này chôn sống con là không chính xác vì chị Trúc đặt đứa bé trên phần đất "hơi lõm", nơi sâu nhất chỉ 13 cm và chiếc bao bên ngoài không bị cột miệng.

"Hậu quả gây ra chưa lớn nên không bị xử lý hình sự. Đối với đơn xin lại con của chồng chị Trúc, quận không chấp nhận vì việc làm của người mẹ quá nhẫn tâm. Nếu giao cho hàng xóm nuôi, bé lớn lên sẽ bị ảnh hưởng về mặt tâm lý", ông Duy nêu quan điểm và cho biết cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ đưa bé vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, còn sản phụ sẽ bị xử lý hành chính, công khai hành vi sai trái trước dân.

Người mẹ 'chôn sống' con thoát tội 2
Bà Công chăm sóc con chị Trúc hơn 1 tuần nay. Ảnh: Lin Ca

Trước đó, đêm 2/10 chị Trúc đau bụng chuyển dạ lúc chồng và các con ngủ say. Nghĩ đến cảnh nghèo, sản phụ xuống bếp vượt cạn một mình rồi nhét con vào bọc ny lông mang ra hàng rào cây cảnh cách cửa sau 10 m để đào hố "chôn sống" núm ruột. Lấp lớp đất mỏng đến cổ đứa bé, người mẹ bủn rủn chân tay, bỏ vào nhà nằm.

Khoảng 21h cùng ngày, ông Trương Văn Duyên (anh chồng sản phụ) đi mua thuốc lá, nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía trong hàng rào. Ông này vội về nhà gọi mẹ là bà Huỳnh Thị Tư (80 tuổi) và báo động hàng xóm mang bé gái vào trạm y tế cấp cứu và bà Đỗ Thị Công đem về nhà chăm sóc, đặt tên là Trúc Mai.

Cụ Tư cho biết lúc mới kéo bé gái lên khỏi hố, bà không biết đó là cháu nội. Đến rạng sáng 4/10, nghe con dâu khai thật, bà Tư và anh Nhân mắng sản phụ rồi sang nhà hàng xóm xin lại đứa bé nhưng vợ chồng bà Công không chịu trả.

Người mẹ 'chôn sống' con thoát tội 3
Chị Trúc đặt đứa con mới sinh vào hố này vào đêm 2/10. Ảnh: Lin Ca

Theo chị Trúc, do cuộc sống thiếu trước hụt sau, vợ chồng bàn nhau vay nóng 130 triệu đồng với lãi suất từ 50-60% để tiêu xài. "Hiện nợ lãi lẫn vốn trên 200 triệu đồng, nếu không có tiền trả cuối năm nay sẽ bị chủ nợ lấy nhà. Quá quẫn trí tôi đã làm chuyện dại dột, giờ thấy hối hận lắm", sản phụ giãi bày.

"Gia đình chị Trúc quá khó khăn, không đảm bảo điều kiện nuôi bé gái bị bỏ rơi. Sau này sản phụ này hồi tâm chuyển ý, thật sự ân hận về việc làm của mình thì cơ quan chức năng có thể xem xét cho nhận lại con nhưng phải đảm bảo tính pháp lý", Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều nói.
 
Theo Ngôi sao
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 18 phút trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 23 phút trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 1 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top