Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai

Chủ nhật, 17:40 19/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Từ nhiều năm nay, người Hải Phòng vẫn giữ sở thích chơi loại đào có hoa nhạt màu, đặc biệt là đào đá (đào rừng) hoa màu phai. So với mọi năm, giá đào đá năm nay tăng đột biến do khí hậu nóng ấm kéo dài.

Nếu như những gốc đào vườn được người dân, doanh nghiệp thuê hoặc mua từ hơn nửa tháng nay thì đào đá xuất hiện muộn hơn, chủ yếu sau Rằm để phục vụ người dân. Vào khoảng thời gian từ 20 tháng Chạp trở ra, đào đá mới tấp nập chở về, bày bán, phục vụ khách.

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 1.

Đào đá hay còn gọi đào rừng được dân buôn chuyển về muộn hơn so với mọi năm vì nghe ngóng thời tiết mới dám đốn đào

Dọc các tuyến phố chợ hoa như Lê Hồng Phong, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Hồ Sen…, đào đá gần như chiếm trọn thị trường. 

Giá của mỗi cành đào thấp nhất từ 2 triệu đồng đến hơn chục triệu đồng, thậm chí có cành hơn 20 triệu đến 120 triệu, tùy nguồn gốc của đào hay dáng đào, hoa kép hay đơn, đào mọc rêu hay đào non v.v….?

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 2.

Cành đào đá đẹp hiếm có được chào bán giá 120 triệu đang chờ chủ nhân đón về

Anh Nguyễn Duy Vượng (quê ở Kim Thành, Hải Dương) là người buôn đào đá từ Sìn Hồ, Lai Châu hiện có quầy bán đào trên đường Lê Hồng Phong (quận Hải An) nhận định: "Hải Phòng vẫn là thị trường đào đá hút khách nhất bởi người Hải Phòng có "thú chơi" riêng biệt, càng độc, lạ hiếm họ càng thích. Bởi thế, người Hải Phòng cũng rất sành về chọn đào".

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 3.

Người Hải Phòng rất thích chơi đào đá vì công phu săn lùng, tìm kiếm của người buôn đào

Theo anh Vượng, người Hà Nội chủ yếu chơi bích đào và một bộ phận nhỏ nếu có chơi đào đá thì cũng thích chọn mua những cành đào mà hoa đã bung nở ra gần hết. Trong khi đó, người Hải Phòng lại chơi đào từ lúc chỉ chúm chím nụ, thậm chí mới là những nụ dăm. Màu hoa của đào phải nhạt mới được đa số người dân lựa chọn.

Với dân Hải Phòng, đào càng rêu phong, già tuổi họ càng thích và sẵn sàng chi tiền cho cành đào đẹp.

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 4.

Người dân mừng vui vì tìm được cành đào ưng ý hợp không gian nhà với giá 2 triệu đồng

Theo dân buôn đào rừng, người Hải Phòng có thú chơi đào đá vì vừa nó mang vẻ đẹp tự nhiên hoang dã, vừa độc, lạ, vừa công phu tìm kiếm và vận chuyển khó khăn. Theo đó, Hải Phòng luôn là thị trường tiêu thụ đào rừng lớn nhất cả nước.

Chia sẻ về kinh nghiệm chọn đào, một người mua cho biết: "Cùng là đào đá nhưng "chất" đào ở mỗi vùng miền cũng khác nhau. Hà Giang vẫn được đánh giá là đẹp nhất nhưng nghe nói năm nay không được phép khai thác. Sau Hà Giang là Sapa…

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 5.

So với mọi năm, đào đá năm nay được đánh giá là ít cành đẹp và khó chọn

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 6.

Dịch vụ chở đào cũng nở rộ trong những ngày đón Tết

Chị Dương Thùy, 44 tuổi (quận Hải An) từng có 16 năm chơi đào chia sẻ: "Sở dĩ giá đào năm nay tăng vì thời tiết nóng ấm kéo dài. Nếu như cành đào giá tầm 3 triệu năm ngoái thì năm nay phải ít nhất 7 đến 10 triệu. Có cành đào "khủng" đẹp không chê vào đâu năm ngoái bán giá 20 triệu thì năm nay giá tầm 50 đến 80 triệu mới mua được. Trong các thú chơi hoa Tết, chọn đào đá là khó nhất, đòi hỏi phải có duyên, có kinh nghiệm vì mua đào đá vui thì vui đấy nhưng rủi ro cũng khá lớn. Có cành nhìn rất đẹp, hoa nụ to nhưng khi về nhà thì bị "mù" không nở. Người Việt mình thì rất chú trọng tâm linh nên khi gặp phải cành đào héo, "mù", chết thì coi như năm đó sẽ nhiều chuyện không vui xảy đến". 

Người Hải Phòng chi chục triệu, trăm triệu chơi đào phai - Ảnh 7.

Chọn đào đá đòi hỏi có kinh nghiệm và có duyên

Anh Kh., người bán cành đào trên xác nhận với PV, đây là những cành đào được anh mua tận cửa khẩu Vân Nam, Trung Quốc. Một container 3 chân chỉ chở được khoảng 6 cành như thế này, ngoài ra còn rất nhiều chi phí khác nên giá thành của nó không hề rẻ.

Ngoài cành đào 27 triệu vừa bán được, anh Kh. còn vài cành đào có giá bán từ 50 triệu lên đến 120 triệu nhưng anh tự tin sẽ gặp được người sành chơi, biết đánh giá đúng giá trị của cành đào.

Đinh Huyền- M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top