Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội ùn ùn kéo nhau đi tranh thủ sắm Tết dịp cuối tuần

Chủ nhật, 18:22 27/01/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tranh thủ ngày cuối tuần thời tiết đẹp, hàng vạn người dân Hà Nội đã ùn ùn kéo nhau đến các hội chợ, siêu thị, đường phố để mua sắm Tết.

Từ trưa và chiều ngày 27/1, hàng vạn người dân Thủ đô đã tranh thủ dịp cuối tuần có mặt tại rất nhiều hội chợ Tết, siêu thị, trung tâm thương mại, đường phố... để mua sắm vật dụng, thực phẩm, bánh kẹo phục vụ Tết cổ truyền.

Đặc biệt ngày mai (tức 23 Âm lịch là Tết Táo Quân) nên lượng người dân càng đổ đến khắp nơi mua sắm càng nhiều. Trao đổi với phóng viên, chị Thu Hải trú tại quận Long Biên cho biết: "Mai Tết Táo Quân lại rơi vào đúng ngày nghỉ nên chiều nay gia đình tôi đã tranh thủ mua đào, quất, bánh trái cũng như cá chép đỏ để sáng sớm mai làm lễ".

Trong khi đó, anh Thanh Tuấn trú tại Láng Hạ vui mừng cho hay: "Chỉ còn ít ngày nữa là Tết nên hôm nay cả gia đình đã đến siêu thị để mua sắm trước vì sợ thời gian tới quá bận và đông đúc".

Tại rất nhiều tuyến đường ở Thủ đô, đâu đâu cũng tràn ngập đào, quất, cây cảnh khiến rất nhiều người dân không thể ngồi yên và đã tràn ra đường sắm Tết.
Tại rất nhiều tuyến đường ở Thủ đô, đâu đâu cũng tràn ngập đào, quất, cây cảnh khiến rất nhiều người dân không thể ngồi yên và đã tràn ra đường sắm Tết.
Những điểm bán đào, quất tại đường Lạc Long Quân luôn trong tình trạng đông kín khách lúc trưa ngày 27/1.
Những điểm bán đào, quất tại đường Lạc Long Quân luôn trong tình trạng đông kín khách lúc trưa ngày 27/1.
Sau khi thỏa thuận giá cả, những người chở đào quất thuê sẽ vận chuyển đến cho gia chủ với giá phải chăng theo quãng đường nhất định.
Sau khi thỏa thuận giá cả, những người chở đào quất thuê sẽ vận chuyển đến cho gia chủ với giá phải chăng theo quãng đường nhất định.
Tại khu vực vườn hoa đường Lạc Long Quân, hàng trăm người mua bán nhộn nhịp khiến không khí Tết đang đến rất gần.
Tại khu vực vườn hoa đường Lạc Long Quân, hàng trăm người mua bán nhộn nhịp khiến không khí Tết đang đến rất gần.
Trong khi người dân đổ ra đường mua sắm cây cảnh thì một lượng lớn các gia đình đã kéo đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm.
Trong khi người dân đổ ra đường mua sắm cây cảnh thì một lượng lớn các gia đình đã kéo đến các trung tâm thương mại, siêu thị để mua sắm.
Lúc 12h trưa ngày 27/1 tại một siêu thị trên đường Tây Sơn lượng khách kéo đến đông kín.
Lúc 12h trưa ngày 27/1 tại một siêu thị trên đường Tây Sơn lượng khách kéo đến đông kín.
Bánh kẹo rời được người dân chú ý hơn cả, theo đó giá những mặt hàng này được người dùng đánh giá là phải chăng.
Bánh kẹo rời được người dân chú ý hơn cả, theo đó giá những mặt hàng này được người dùng đánh giá là phải chăng.
Rất nhiều người dân cho biết, thời tiết dễ chịu lại cuối tuần nên đã tranh thủ đi mua sắm kẻo ít ngày nữa sợ cảnh chen chúc, đông đúc.
Rất nhiều người dân cho biết, thời tiết dễ chịu lại cuối tuần nên đã tranh thủ đi mua sắm kẻo ít ngày nữa sợ cảnh chen chúc, đông đúc.
Nhiều chị em phụ nữ cũng đã rủ nhau kéo đến siêu thị, trung tâm thương mại dịp này.
Nhiều chị em phụ nữ cũng đã rủ nhau kéo đến siêu thị, trung tâm thương mại dịp này.
Trong khi đó, tại các hội chợ Xuân khắp Hà Nội, hàng vạn người dân cũng kéo đến mua sắm.
Trong khi đó, tại các hội chợ Xuân khắp Hà Nội, hàng vạn người dân cũng kéo đến mua sắm.
Những mặt hàng chủ yếu tại các Hội chợ chủ yếu là hàng may mặc, thực phẩm vùng miền, bánh chưng, giò chả...
Những mặt hàng chủ yếu tại các Hội chợ chủ yếu là hàng may mặc, thực phẩm vùng miền, bánh chưng, giò chả...
Những sản phẩm thiết yếu cho gia đình ngày Tết cũng được người dân quan tâm đông đảo.
Những sản phẩm thiết yếu cho gia đình ngày Tết cũng được người dân quan tâm đông đảo.
Bánh kẹo, mứt Tết vẫn là những mặt hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.
Bánh kẹo, mứt Tết vẫn là những mặt hàng thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.
Không ít khách du lịch ngoại quốc cũng đã có mặt tại hội chợ để thưởng thức không khí Tết của người Việt.
Không ít khách du lịch ngoại quốc cũng đã có mặt tại hội chợ để thưởng thức không khí Tết của người Việt.
Tranh thủ cuối tuần đi mua sắm dần, ít ngày nữa sẽ mua sắm nốt chứ nếu để sát Tết chúng tôi sợ cảnh chen chúc, đông đúc lắm, bác Thắm vui mừng cho biết.
"Tranh thủ cuối tuần đi mua sắm dần, ít ngày nữa sẽ mua sắm nốt chứ nếu để sát Tết chúng tôi sợ cảnh chen chúc, đông đúc lắm", bác Thắm vui mừng cho biết.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 11 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 55 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Top