Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết

Thứ ba, 09:53 14/01/2020 | Xã hội

Vào khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán Canh Tý, nhiều gia đình ở Hà Nội chuẩn bị những cành đào cùng với nhiều đồ vật như điện thoại di động, đồng hồ để dâng hương tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết cùng gia đình.

Tảo mộ trước Tết từ lâu đã là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Việc làm này thể hiện lòng hiếu kính, biết ơn của con cháu với ông bà, tổ tiên. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, từ khoảng 20 tháng Chạp đến chiều 30 Tết, mỗi gia đình lại thực hiện lễ nghi tảo mộ để đón gia tiên về ăn Tết.

Ghi nhận tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (xã Dân Hoà, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) hàng trăm gia đình đã có mặt nơi các phần mộ của người thân trong gia đình dọn dẹp, mời gia tiên về đón Tết.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 1.

Những ngày giáp Tết, người dân tấp nập tới những phần mộ gia tiên sắp lễ, dâng hương mời ông bà, tổ tiên về ăn tết cùng gia đình.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 2.

Dù bận rộn với những công việc cuối năm nhưng các gia đình Việt Nam vẫn không quên đi tảo mộ. Đó là cách để con cháu nhớ về tổ tiên, để gia tiên phù hộ cho con cháu sức khỏe, tài lộc.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 3.

Với suy nghĩ "trần sao âm vậy" nhiều gia đình khi đi tảo mộ đã chuẩn bị những đồ vật như đài, đồng hồ, điện thoại như một phần lễ dâng lên ông bà, tổ tiên của mình.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 4.
Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 5.

Trong một năm, các ngày như Thanh minh, Tảo mộ, lễ Vu Lan báo hiếu là dịp để những người thân trong gia đình cùng nhau đến thăm mộ của ông bà, tổ tiên để bày tỏ sự thành kính, biết ơn.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 6.
Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 7.

Bà Tuyết (79 tuổi, ở quận Long Biên) Hà Nội cùng các anh chị em trong gia đình đến mộ viếng mẹ đã khuất. Bà Tuyết cho biết, tảo mộ cũng là thời điểm để con cháu tỏ lòng thành kính và nhớ về nguồn cội tổ tiên.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 8.

Đại đức Thích Trí Thịnh, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, tảo mộ là hoạt động dọn dẹp cỏ dại, vun lại những nấm mộ, sửa sang, tu bổ, chăm sóc những cây xanh ở xung quanh mộ phần của người thân đã mất trong gia đình.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 9.

Tảo mộ cuối năm còn là dịp để gia đình, con cháu sum vầy, ôn lại những kỉ niệm đã qua và mời những người đã qua đời về ăn Tết cùng gia đình. Khi đi tảo mộ nên chân thành, trên đường đi nếu có mộ, dù đi hay đứng lại đều cần phải lễ độ cung kính.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 10.

Nhiều gia đình mang theo con nhỏ cùng đi tảo mộ.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 11.

Việc dẫn con nhỏ cùng đi tảo mộ là một trong những việc làm tốt để cho các thế hệ trẻ không quên được cội nguồn của mình.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 12.

Theo lý giải của Đại đức Thích Trí Thịnh, nên cho con cháu đặc biệt là trẻ nhỏ đi cùng đến thăm mộ của ông bà, tổ tiên bởi có những gia đình an táng mộ ở quê mà sinh sống ở một nơi khác thì có khi một năm mới về thắp hương cho ông bà tổ tiên được vài lần. Số lần ít như vậy mà chúng ta không cho con, cháu đi theo thì vài năm như vậy sau này lớn lên thì những người con, người cháu đó sẽ phần nào mai một đi và sợ rằng không nhớ gốc gác tổ tiên ông bà mình ở đâu.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 13.

Khi chúng ta làm công việc này để tỏ lòng thành kính, biết ơn những bậc sinh thành thể hiện tấm lòng của những người con đối với cha mẹ ông bà, đó là tấm gương tốt để cho con cháu mình dõi theo.

Người Hà Nội sắm sửa điện thoại, đồng hồ cùng con cháu đi tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết - Ảnh 14.

Những thế hệ đi trước nên duy trì, giữ gìn và phát huy nét đẹp bản sắc đó, đưa con cháu cùng đi thắp hương cho ông bà, tổ tiên để các cháu biết được đâu là quê hương...

Theo Helino

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top