Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người Hà Nội không hoang mang, lo lắng và không cần tích trữ thực phẩm

GiadinhNet – Rất nhiều người dân cho biết, Việt Nam là nước đứng đầu sản xuất lúa gạo, hàng nghìn cơ sở sản xuất mì, dầu ăn, đồ uống… cũng như các mặt hàng thiết yếu.

Sáng ngày 7/3, tại Hà Nội đã xuất hiện tình trạng người dân đổ đến các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng tạp hóa để mua sắm các mặt hàng thiết yếu sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, việc người dân đổ xô đi mua sắm những mặt hàng như: gạo, mì tôm, nước uống, giấy ăn, giấy vệ sinh, nước mắm, muối… vô tình đẩy sự lo lắng lên thái quá.

Người Hà Nội không hoang mang, lo lắng và không cần tích trữ thực phẩm - Ảnh 2.

Video: Người dân không lo lắng trước việc thiếu thực phẩm

Trong khi đó, theo ghi nhận của Báo Gia đình & Xã hội tại quanh phố Trúc Bạch cho thấy, việc buôn bán, kinh doanh của người dân dù tấp nập hơn nhưng không có hiện tượng tranh nhau, đổ xô đi mua sắm như một số khu vực khác.

Người Hà Nội không hoang mang, lo lắng và không cần tích trữ thực phẩm - Ảnh 4.

Trong lúc này, người dân không nên đổ xô đi mua tích trữ thực phẩm.

Trao đổi với chúng tôi, chú Nguyễn Hùng trú tại phố Châu Long cho biết: "Gia đình tôi có 5 người nhưng vẫn sinh hoạt như bình thường, không có gì xáo trộn cả. Ngay cả việc mua thực phẩm, đồ ăn cho gia đình vợ tôi cũng vẫn thực hiện như thường nhật".

Chú Hùng cũng cho biết thêm: "Nước ta có hàng trăm, hàng ngàn đơn vị sản xuất thực phẩm, đồ ăn, lương thực… thiết yếu để phục vụ sinh hoạt cho người dân nên chúng ta không nên hoang mang, lo lắng mà cần bình tĩnh để ổn định tình hình trong lúc này".

Người Hà Nội không hoang mang, lo lắng và không cần tích trữ thực phẩm - Ảnh 5.

Bác Khanh cho biết, lương thực thực phẩm rất nhiều nên người dân không nên lo lắng.

Trong khi đó, bác Nguyễn Châu Khanh (trú tại số 28 Châu Long) cho hay: "Gia đình tôi cũng giống như nhiều gia đình khác, không hoang mang lo lắng. Điều mà chúng ta cần làm lúc này là phải hạn chế tụ tập đông người, luôn thực hiện những khuyến cáo của Bộ Y tế".

"Việc người dân tích trữ thực phẩm vô tình khiến tình hình trở nên căng thẳng cũng như tạo cơ hội cho những nơi buôn bán tăng giá, thu lời. Trong khi đó chúng ta biết rằng, các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho người dân hàng ngày thì cả nước luôn có hàng trăm, hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nên chúng ta không nên lo lắng", bác Khanh nói thêm.

Ngoài ra, bác Khanh cũng khẳng định rằng: "Việc thực hiện các biện pháp để phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, các cấp ban ngành rất tốt nên cũng khiến cá nhân tôi cũng như nhiều người dân thêm yên tâm".

Người Hà Nội không hoang mang, lo lắng và không cần tích trữ thực phẩm - Ảnh 6.

Cô Khiêm cho rằng, trong ngày mai, lương thực, thực phẩm sẽ được các siêu thị, tạp hóa bổ sung đầy đủ.

Nói về tình hình chợ cóc sáng nay, cô Nguyễn Thị Khiêm cho rằng: "Sáng nay tôi đi chợ thì thấy rau, thịt cá chỉ ít hơn một chút thôi chứ không hề tăng giá nên bản thân cũng không hề lo lắng gì cả. Riêng các mặt hàng khác như gạo, mì tôm đúng là người dân có mua nhiều nhưng chắc chỉ hôm nay thôi chứ mai kia sẽ lại được bổ sung đầy đủ để phục vụ người dân".

Nhiều người dân tại khu vực hồ Trúc Bạch cũng như khu vực khác cũng tin rằng việc người dân đi mua thực phẩm tích trữ là không cần thiết. Hiện nay, tình hình dịch ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng triển khai hàng loạt biện pháp phòng, chống nên người dân cần thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Lê Bảo


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top