Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đứng đầu hãy làm việc cho xứng vị trí

Thứ năm, 02:24 23/10/2008 | Xã hội

Giadinh.net - "Tại TP Hồ Chí Minh, ở một số trường, vào dịp Trung thu và Tết Nguyên đán, các cô giáo cũng phải “tự nguyện” góp tiền mua quà cho hiệu trưởng? Hoặc cô nào “biết điều”, nhận được nhiều quà của phụ huynh cũng đem đến “tặng lại” cho hiệu trưởng..."

 
Không đồng tình với chuyện đuổi việc
 
“Tôi là giáo viên mầm non tại Nha Trang. Tôi không đồng tình với chủ trương sẽ đuổi việc nếu giáo viên nhận tiền bồi dưỡng thêm.
 
Chúng tôi làm việc 10 tiếng/ngày, tiền lương là 1,3 triệu đồng - trong khi tôi công tác đã 15 năm. Vì phụ huynh thông cảm, chúng tôi có ít tiền uống nước hoặc mua đồ dùng phục vụ các cháu. Vả lại, nếu không có phong bì, chúng tôi vẫn phải chăm các cháu hết lòng và không phân biệt với bất cứ một cháu nào cả”.  
 
(guest mamnon)
Người đứng đầu hãy làm việc cho xứng vị trí
 
“Chúng tôi nghĩ đến câu “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Hiệu trưởng các trường mầm non cũng là người đáng bị báo động. Tại TP Hồ Chí Minh, ở một số trường, vào dịp Trung thu và Tết Nguyên đán, các cô giáo cũng phải “tự nguyện” góp tiền mua quà cho hiệu trưởng? Hoặc cô nào “biết điều”, nhận được nhiều quà của phụ huynh cũng đem đến “tặng lại” cho hiệu trưởng. Nếu đã vì trẻ thơ, xin những người quản lý ở các trường hãy sống và làm việc cho xứng với vị trí của mình để các cô giáo mầm non noi gương”.
 
 
Dùng tiền biếu để lập quỹ chung
 
“Tôi là quản lý một trường tư thục và trường tôi là trường liên doanh với nước ngoài nên cũng có nhiều điểm khác với trường trong nước: Lương giáo viên phù hợp với sức lao động (ít nhất là 2 triệu đồng nếu được nhận vào làm việc); Giáo viên không phải bỏ tiền ra mua giáo cụ học tập, đó là chi phí của nhà trường, dựa theo chương trình của trường; Giáo viên làm việc theo ca; Mỗi lớp chỉ có 15 học sinh và 2 cô giáo; Giáo viên được hưởng mọi chính sách theo đúng Luật lao động như thử việc, BHXH, BHYT...
 
Mặc dù, việc kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều khó khăn do trường còn ít học sinh, chúng tôi rất tôn trọng các cô giáo. Tuy nhiên, việc nhận tiền biếu thêm của phụ huynh thì trường tôi nghiêm cấm. Cũng may là ở trường tôi phần lớn phụ huynh không biếu tiền do học phí đã cao. Một số phụ huynh cố biếu bằng được, chúng tôi lập quỹ để cuối năm toàn bộ nhân viên (bao gồm cả tôi và các cô tạp vụ, đầu bếp, bảo vệ....) tổ chức buổi vui vẻ hoặc chia đều cho mọi người, vì đây là công sức chung của tất cả chứ không phải chỉ của cô giáo đứng lớp”.
 
(Độc giả xin giấu tên tại diễn đàn mamnon)
 
Hạnh Nguyên

Mọi phản ánh của độc giả liên quan đến vấn đề giáo dục, xin liên hệ: Phòng Kinh tế- Xã hội, điện thoại: 0904.152994; email: myha27@yahoo.com.
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 24 phút trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 4 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Top