Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân xóm cà phê đường tàu ở Thủ đô ngóng tin vui từ Thủ tướng

Thứ sáu, 10:49 08/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet- Liên quan đến việc loại bỏ con phố cà phê đường tàu, người dân nơi đây đã gửi đơn kiến nghị lên Thủ tướng trình bày tình hình thực tế cũng như đề xuất một số giải pháp an toàn với mong muốn được tiếp tục kinh doanh, buôn bán trên con phố Phùng Hưng.

Người dân xóm cà phê đường tàu ngóng tin vui từ Thủ tướng - Ảnh 1.

Hàng quán vắng khách sau văn bản dẹp bỏ con phố cà phê đường tàu

Trước đó, đầu tháng 10 năm nay, sau công văn đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã ra quân xử lý, đình chỉ mọi hoạt động của các quán cà phê ven đường tàu tại khu vực Trần Phú, Phùng Hưng để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch.

Nhưng theo người dân cho rằng, trên thực tế khu vực này chưa từng xảy ra bất cứ tai nạn nào trong suốt chục năm qua. Bên cạnh đó là sự mưu sinh và sinh kế của hàng trăm hộ gia đình tại đây, người dân mong muốn các ban ngành có trách nhiệm hướng dẫn thêm cho người dân về vấn đề đi lại, cũng như hoạt động kinh doanh đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

Theo đó, trong đơn đề nghị thứ hai được gửi đến Chính phủ ngày 6/11, người dân mong muốn được mở lại hàng quán với một số cam kết và đề ra giải pháp cụ thể như đặt barie rào chắn, đặt loa cảnh báo cảm biến tàu chạy và camera an ninh chặt chẽ với khoảng cách an toàn tối thiểu từ đường ray đến nhà dân là 1,5m.

Người dân xóm cà phê đường tàu ngóng tin vui từ Thủ tướng - Ảnh 2.

Bản vẽ chi tiết kế hoạch lắp đặt các thiết bị để đảm bảo an toàn cho mọi người

Chị Hà Hồng Tú, một trong những người đại diện người dân khu cà phê đường tàu cho biết: "Trong thời gian chưa tìm được giải pháp thích hợp, bà con ở đây mong muốn được mở lại hàng quán và bán từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều – giờ tàu chưa chạy. Bên cạnh đó, sẽ có bảng ghi rõ thời gian bán hàng, thời gian tàu chạy để mọi người cùng biết. Bởi ở đây, có rất nhiều hộ dân nghèo khó phải đi vay mượn để mở quán nhưng bây giờ bị chặn đường thì không còn đất để mưu sinh".

Người dân xóm cà phê đường tàu ngóng tin vui từ Thủ tướng - Ảnh 3.

Chị Hà Hồng Tú mong muốn sẽ được quay trở lại kinh doanh bình thường

Chị Lê Thị Nga, chủ một cửa hàng spa mới mở tại đây chia sẻ về những khó khăn gặp phải khi đầu tư kinh doanh chưa được bao lâu lại lâm vào tình trạng "mất trắng". Lượng khách của cửa hàng hầu như không có.

"Tôi và nhiều gia đình khác không kinh doanh cà phê cuộc sống sẽ rất chật vật khó khăn. Cấm để đảm bảo an toàn tôi ủng hộ nhưng nên có giải pháp để người dân được mưu sinh. Khi có thông tin Thủ Tướng chấp nhận đơn và xem xét giúp chúng tôi thì quả thực đấy là điều rất may mắn. Chúng tôi mong ngóng tin vui từ Thủ tướng. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng những người dân cũng phải cam kết về sự đảm bảo an toàn, đưa ra các biện pháp an toàn khi kinh doanh", chị Nga chia sẻ .

Người dân xóm cà phê đường tàu ngóng tin vui từ Thủ tướng - Ảnh 4.

Chị Lê Thị Nga, cũng là một trong số tiểu thương kinh doanh trên tuyến đường tàu vô cùng lo lắng về việc cửa hàng đóng cửa, mất phương hướng mưu sinh.

Đa số người dân đều phấn khởi khi nhận được thông tin từ Thủ tướng. Với hai lần gửi đơn, những cam kết về đảm bảo an toàn luôn được nhắc đến đó là đảm bảo về mặt ý thức và hành động. Do vậy, người dân ở xóm đường tàu mong muốn sẽ nhận được sự đồng tình từ Nhà nước để họ có thể trở lại cuộc sống kinh doanh đúng pháp luật.

Hạ Âu – Minh Huyền

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 46 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Đêm nay miền Bắc có mưa rất to do khối không khí lạnh tăng cường

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu nên từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ mưa to đến rất to.

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Top