Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân ven sông Hồng ấm lòng ngày Tết

Chủ nhật, 07:57 03/02/2008 | Xã hội

"Năm nay sẽ là Tết vui nhất với đồng bào ven sông", ông Thành, trưởng xóm ven sông Hồng rơm rớm nước mắt khi nhận tiền, quà. Trong làn gió lạnh buốt, những cô bé nghèo háo hức xỏ bàn chân bé xíu, nứt nẻ vào đôi giày mới, tung tăng nhảy trên cát.

16h chiều, con đường hun hút gió, nhầy nhụa bùn đất dẫn xuống bãi sông trở nên ồn ã khi hơn 40 nhân khẩu của "xóm" ven sông đã rời nhà thuyền, đứng ngóng đợi. Hơn 30 triệu đồng, chăn, đệm, mứt, quà Tết... được hàng chục độc giả trao tận tay những hộ dân xóm nghèo phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội).

"Tết đến nơi rồi nhưng gia đình đã sắm được gì đâu. Nghe tin bạn đọc và các nhà báo đến trao quà, ăn cơm trưa xong chúng tôi đã kéo lên đây để ngồi chờ", ông Thành nói. Đôi bàn tay nhăn nheo lập cập trong giá rét.

Xóm ven sông rộn rã đón quà Tết.

Chiều cuối năm, nhiệt độ ven sông Hồng xuống 6 độ C. Vén chiếc quần mỏng, bà Thủy, vợ ông Thành lội bì bõm dưới nước sông lạnh ngắt vác chiếc chăn từ dưới bãi cát vào ngôi nhà nổi dập dềnh, trong ánh mắt ái ngại của mọi người. "Bà ấy quen lội nước rồi. Mấy hôm nay rét quá, nhận được chăn ấm phải mang về nhà ngay", ông Thành nói.

Cầm túi quà, chị Lĩnh lén ra đứng một góc, rớm nước mắt. Tết này chị không còn phải ngược chạy xuôi kiếm tiền mua cái bánh, tấm áo cho con như những năm trước. Bé Thủy, bé Mai... khoác trên mình chiếc áo, đôi giày mới tung tăng vui đùa trên trên bãi cát lạnh.

"Sống ở đây bao nhiêu năm nhưng mẹ con tôi đã bao giờ phải chịu cái lạnh thế này đâu. Mấy hôm nay lạnh quá, không ngủ được mẹ con cùng thức. Tết này chắc chắn ấm hơn rồi, vừa có bánh chưng vừa có chăn đắp", chị nói.

Trong hơn 40 độc giả tham gia chuyến thăm có cả những em nhỏ. Mặc chiếc áo phao dày cộp nhưng Nguyễn Phương Anh, 14 tuổi, vẫn run cầm cập khi đứng trên bãi sông. "Cháu muốn chứng kiến tận mắt thấy những người dân ở đây sống ra sao. Cháu thấy mình đầy đủ và may mắn hơn nhiều người quá...", Phương Anh nói.

Nói tiếng Việt còn ngượng nghịu, nhưng Marianne Smallwood, cô gái 22 tuổi người Mỹ gốc Việt, cũng hăm hở đến bãi sông Hồng cùng mọi người. "Buồn lắm khi tới đây và thấy cuộc sống của họ khổ đến thế. Trao được ít quà Tết cho họ, mình thấy ấm lòng hơn", Marianne thổ lộ.

Nói rồi Marianne lại băn khoăn, hôm nay và cái Tết này, họ có thể đủ ăn nhưng những tháng ngày về sau không biết họ sẽ phải sống ra sao...

Nhìn những em bé nghèo đang háo hức nhận quà, Nguyễn Thu Trang, sinh viên ĐH Luật Hà Nội đứng tần ngần trong gió."Em muốn đứng thật lâu để cảm nhận một sự thật khó tin. Chỉ cách dòng người, xe nhộn nhịp không bao xa, nhưng khoảng cách cuộc sống sao xa thế...", Trang nói.

Niềm vui của người dân trong ngày áp Tết.

Trung tá Vũ Chí Đãng, cảnh sát khu vực cho biết, hầu hết những người dân sống ở đây đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Cuộc sống của các hộ nơi đây rất vất vả, nhiều gia đình chỉ sống bằng nghề nhặt rác. Mùa nước xuống họ đẩy nhà bè ra giữa sông, nước nổi lại dạt vào neo gần bờ. Quanh năm sống bập bềnh trên sóng nước.

Ngay sau khi nhận tiền, nhiều người dân đã bắt đầu đóng cọc trên cát, hối hả mua dây điện nối từ bờ vào những ngôi nhà nổi. Tết năm nay, lần đầu tiên những ngọn đèn dầu leo lét sẽ được thay thế bằng ánh đèn điện trên sông. 

Theo VnExpress

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 19 phút trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 1 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 2 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 11 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Top