Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân vạ vật ở lề đường chờ bắt xe về quê nghỉ Tết Dương lịch dưới thời tiết 10 độ C

Thứ bảy, 16:36 29/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Rất nhiều người chiều ngày 29/12 mới sắp xếp được công việc để về quê nghỉ lễ, tuy nhiên do nhu cầu di chuyển nhiều nên phải mòn mỏi chờ xe giữa đường.

Ngày 29/12, cả nước bước vào ngày nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch đầu tiên, tuy nhiên trong ngày hôm nay lượng người dân có nhu cầu di chuyển để về quê vẫn đông đúc.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình và Xã hội tại các trục đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng... người dân vẫn phải đứng vật vờ chờ xe dưới tiết trời lạnh giá. Để bắt được xe về quê, không ít người phải chờ đợi từ 30 phút đến 1h mới có xe về quê.

Trao đổi với phóng viên, chị Mỹ Hằng (Thái Bình) cho biết: "Do bản thân ngại vào trong bến nên đã ra khu vực đường Phạm Hùng để đón xe, thế nhưng hầu hết tất cả các xe xuất bến đều đã đầy khách".

Rất nhiều gia đình chiều ngày 29/12 mới sắp xếp được công việc để về quê. Tuy nhiên, không ít người đã ngại vào bến xe nên đã bắt xe dọc đường cho tiện.

Rất nhiều gia đình chiều ngày 29/12 mới sắp xếp được công việc để về quê. Tuy nhiên, không ít người ngại vào bến xe nên đã bắt xe dọc đường cho tiện.

Tại khu vực đường Phạm Hùng hướng Phạm Văn Đồng, các xe chạy tuyến Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên... trong tình trạng chật kín khách. Chính vì vậy, những người bắt xe dọc đường phải chờ đợi khá lâu mới có thể lên xe về quê.
Tại khu vực đường Phạm Hùng hướng Phạm Văn Đồng, các xe chạy tuyến Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên... trong tình trạng chật kín khách. Chính vì vậy, những người bắt xe dọc đường phải chờ đợi khá lâu mới có thể lên xe về quê.
Nhiều nam thanh nữ tú dù có sức khỏe tốt nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi dưới thời tiết lạnh giá trong lúc đợi xe.
Nhiều nam thanh nữ tú dù có sức khỏe tốt nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi dưới thời tiết lạnh giá trong lúc đợi xe.
Một người đàn ông gửi hàng hóa về quê nhưng cũng đã đợi xe đến hơn 30 phút và gọi điện thoại liên tục cho nhà xe.
Một người đàn ông gửi hàng hóa về quê nhưng cũng đã đợi xe đến hơn 30 phút và gọi điện thoại liên tục cho nhà xe.
Trước khu vực cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rất nhiều bạn trẻ đã phải ngồi sát hàng rào sắt tránh rét trong lúc chờ xe.
Trước khu vực cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, rất nhiều bạn trẻ đã phải ngồi sát hàng rào sắt tránh rét trong lúc chờ xe.
Khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, hàng chục người phải đứng co ro dưới thời tiết trên 10 độ C.
Khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến, hàng chục người phải đứng co ro dưới thời tiết trên 10 độ C.
Trong khi đó, nhiều người ở các tỉnh lân cận như Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương lựa chọn phương tiện xe máy để di chuyển.
Trong khi đó, nhiều người ở các tỉnh lân cận như Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương lựa chọn phương tiện xe máy để di chuyển.
Một người đàn ông ôm con mình để về quê bằng taxi sau thời gian dài chờ xe khách không được.
Một người đàn ông ôm con mình để về quê bằng taxi sau thời gian dài chờ xe khách không được.
Cô gái trẻ tưởng chừng sẽ bắt được xe về Thái Bình nhưng nhiều nhà xe ra hiệu đã đủ khách, không nhận thêm.
Cô gái trẻ tưởng chừng sẽ bắt được xe về Thái Bình nhưng nhiều nhà xe ra hiệu đã đủ khách, không nhận thêm.
Tại khu vực trước ĐH Quốc Gia Hà Nội, rất nhiều người cũng chịu chung số phận phải đứng hàng giờ để bắt xe.
Tại khu vực trước ĐH Quốc Gia Hà Nội, rất nhiều người cũng chịu chung số phận phải đứng hàng giờ để bắt xe.
Hai cha con phải gọi xe ôm công nghệ để di chuyển ra khu vực khác với mong muốn dễ bắt xe về quê hơn.
Hai cha con phải gọi xe ôm công nghệ để di chuyển ra khu vực khác với mong muốn dễ bắt xe về quê hơn.
Tại lối vào đường cao tốc trên cao, nhiều thanh niên đứng chờ xe khách dù đây là khu vực cấm.
Tại lối vào đường cao tốc trên cao, nhiều thanh niên đứng chờ xe khách dù đây là khu vực cấm.
Cảnh tượng chán nản, mệt mỏi và rét mướt khiến ai cũng ngao ngán.
Cảnh tượng chán nản, mệt mỏi và rét mướt khiến ai cũng ngao ngán.
Quá mỏi chân và giá rét nên cô gái phải nép mình vào lùm cây xanh để chờ xe.
Quá mỏi chân và giá rét nên cô gái phải nép mình vào lùm cây xanh để chờ xe.
Khu vực một điểm đón xe buýt trở thành nơi đón xe khách của người dân.

Khu vực một điểm đón xe buýt trở thành nơi đón xe khách của người dân.

Mộc Trà

Mộc Trà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 5 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top