Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp "sống khác" trong dịch COVID-19

GiadinhNet - Đường phố và các trung tâm thương mại lớn thưa thớt bóng người, hầu hết các quán ăn, cà phê đều đóng cửa và chuyển sang hình thức take away, các tụ điểm vui chơi đều "cửa đóng then cài".

Dịch COVID-19 làm đảo lộn vả ảnh hưởng rất lớn tới nhịp sống bình thường của người dân  TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, họ đều ủng hộ chủ trương này và có nhiều cách thích ứng để nhịp sống vẫn tiếp diễn một cách an toàn, lành mạnh trong mùa dịch.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà trưa và chiều nay vắng vẻ, không còn cảnh du khách nước ngoài tham quan và chụp ảnh, các phương tiện giao thông qua lại ít hẳn so với trước đây.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Gần đó, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, trước đây là một trong những địa điểm thu hút người dân thành phố cũng như du khách đến tham quan, mua sách.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Tuy nhiên, đường sách nhộn nhịp đã đóng cửa từ chiều tối ngày 24/3, trước quyết định của UBND Thành phố yêu cầu dừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí, dịch vụ văn hóa, ăn uống, thể dục thể thao… quy mô đông người, nhằm phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Bưu điện TP.HCM là nơi có nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan và chụp ảnh. Tuy nhiên, sau khi có thông báo hạn chế tập trung nơi công cộng, khu vực này trở nên vắng vẻ.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Bác bảo vệ tại đây chia sẻ mấy ngày qua, chỉ có một số ít người đến làm thủ tục gửi bưu phẩm và tranh thủ chụp một vài kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Thánh Tôn vắng vẻ như Hà Nội ngày mùng 1 Tết.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng đóng cửa không nhận khách tham quan.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Cửa hàng Uniqlo trên đường Đồng Khởi trước đây lúc nào cũng đông kín khách, nay cũng đã đóng cửa.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 9.

Trung tâm thương mại Diamond Plaza không một bóng khách vào lúc 12h trưa.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 10.

Tương tự, Vincom cũng không có khách tham quan và mua hàng.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 11.

Các trường học đều đóng cửa để phòng chống COVID-19

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 12.

Để thực hiện tốt nhất việc phòng dịch COVID-19, ngoài các quán bia, cơ sở kinh doanh ăn uống (công suất phục vụ 30 người trở lên), các khu vui chơi giải trí, phòng gym,... phải tạm ngừng hoạt động đến hết ngày 31/3.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 13.

Trong đó có cả phố "Tây" Bùi Viện.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 14.

Mặc dù bị ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhịp sống và sinh hoạt nhưng hầu hết người dân TP.Hồ Chí Minh đều ủng hộ chủ trương của Thành phố và có nhiều cách thích ứng để nhịp sống vẫn tiếp diễn một cách an toàn, lành mạnh trong mùa dịch.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 15.

Hệ thống quán bò khô cô Mai bình thường rất đông khách nhưng từ ngày 25/3, cửa hàng này chuyển từ hình thức bán trực tiếp sang take away (mang đi).

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 16.

Các tài xế grab xếp hàng lấy đồ ở cửa hàng Bò khô cô Mai mang đi giao cho khách.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 17.

Hệ thống McDonald's cũng dừng bán hàng trực tiếp để chuyển sang mang đi.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 18.

Tương tự, cửa hàng Phúc Long cũng thông báo chỉ phục vụ khách mua mang về.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 19.

Quán phở Hiền, trên đường Nguyễn Trãi, quận 1 cũng chỉ bán mang về chứ không bán tại cửa hàng.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 20.

Theo đó, hệ thống Lotteria cũng chỉ áp dụng bán hàng với 2 hình thức mua hàng mang đi và giao hàng tận nơi.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 21.

Một cửa hàng bán hải sản không mở bán trực tiếp, thay vào đó là bán mang về và đặt hàng qua điện thoại.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 22.
Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 23.

Để hạn chế tối đa sự phát tán, lây lan của virus corona, nhiều người dân TP.HCM đã không ra ngoài nếu không thật cần thiết. Những khẩu hiệu như “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần”, “Đứng yên là yêu nước”, “Yêu nước là đứng yên”… xuất hiện và lan tỏa ở nhiều nơi. Thay vì mua hàng trực tiếp, nay họ chọn mua online.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 24.

Gọi đồ ăn trưa mang đến tận nơi thay vì ra ngoài văn phòng ăn.

Người dân TP.HCM thích ứng với nhịp sống khác trong dịch COVID-19 - Ảnh 25.

Và cho con học trực tuyến tại nhà thay vì đến trường.


Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top