Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân "thắt lòng" trước giá xăng mới

Thứ năm, 16:24 02/07/2009

Thông tin giá xăng tiếp tục tăng thêm 700 đồng/lít khiến rất nhiều người dân, đặc biệt là những lao động có thu nhập thấp "thắt lòng" vì lo lắng.

 
"Đắp chiếu" ô tô

Anh Nguyễn Huy Bình (GK Corp - VietnamLearning) cho biết phòng anh có hơn 10 người, nhưng đa số không cảm thấy sốc lắm trước thông tin giá xăng lại tăng thêm 700đồng/lít, bởi "thực tế giá xăng cũng tăng khá nhiều lần rồi và cứ mỗi lần thêm mấy trăm đồng nên cũng không thấy xót ruột lắm”.    

Rất nhiều thứ sẽ "ăn theo" khi xăng tăng giá (ảnh minh họa)

Không "dễ thở" trước thông tin tăng giá xăng như anh Bình, chị Lan Phương (nhân viên hãng di động S-Fone) cho biết vừa háo hức vì mua được chiếc xe tay ga PS 150cc nhưng nghe tin xăng tăng giá là "nản luôn". "Nhà ở khu đô thị Mỹ Đình nhưng đi làm tận Trần Hưng Đạo. Đi xe đẹp thì chết tiền xăng mà không đi thì lấy cái gì mà đi làm (?!). Đành dè xẻn các khoản chi tiêu khác để được đảm bảo nhu cầu đi lại", chị than.

Cùng mối lo, anh Hà Anh Thái (Nhà văn hoá Thanh Niên) tâm sự: “Thôi thì đành lôi con xe Dream ra đi làm cho tiết kiệm, chứ ngày nào cũng… “cúng” 3 - 4 lít xăng cho xế hộp trong giai đoạn này thì chết. Chắc đành chờ bao giờ xăng giảm giá thì tính chuyện đi làm bằng ôtô tiếp”.

Anh Thanh, nhà ở Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội) cũng đưa ra giải pháp tương tự: Bình thường, phần lớn tôi đi làm bằng ô tô, cũng mất vài triệu tiền xăng mỗi tháng vì nhà đến cơ quan cũng hàng chục cây số, thi thoảng mới đi xe máy. Nhưng trước tình hình giá xăng tăng cao thế này, có lẽ phải chịu khó đi xe máy nhiều hơn, dù đây là thời điểm nắng nóng, tắc đường, khói bụi ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ.

Không nói đến ô tô, xăng cho xe máy cũng là một "gánh nặng" trong khi nguồn thu nhập không tăng, chị Thu Phương (Nhà hát Tuồng VN - Đường Thành, HN) cho biết chị đang tính tới giải pháp đi xe bus khi quãng đường từ nhà chị đến cơ quan cũng gần 15km. “Có khi tôi phải làm tạm cái vé tháng xe bus đi, tiết kiệm được một khoản tiền còn mua thứ khác, kiểu gì khi xăng tăng, các mặt hàng khác cũng sẽ tăng giá theo. Đến lúc đó càng chật vật", chị thở dài.

Khó khăn đổ đầu... người lao động

Đối với người lao động có thu nhập không ổn định, xăng tăng đi kèm với rất nhiều nỗi lo, vì ngoài khoản chi cho tiền xăng, còn phải tính đến vật dụng tăng giá, giá đồ ăn tăng… và rất nhiều thứ tăng khác có thể khiến họ “vỡ đầu” vì phải tính toán cân đối cuộc sống.

Chú Hòa (xe ôm khu vực Hoàng Cầu - Hào Nam) chỉ biết than trời: “Xăng lại tăng giá thế này thì sống làm sao được? Nếu không tăng giá xe ôm thì mình chịu thiệt, mà tăng thì ít khách, lại toàn khách quen. Tôi thấy mấy lần trước xăng tăng giá, từ mớ rau, con cá cũng tăng theo, người lao động thu nhập bấp bênh như chúng tôi không biết sẽ xoay xở kiểu gì để đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống?!".

Theo Bà Lê Thị Thọ (bán hàng nước tại ĐH Bách Khoa) cho biết, bà về hưu, cũng chẳng mấy khi đi lại để sợ tốn tiền xăng nhưng theo bà, xăng tăng giá đồng nghĩa với việc giá cả các mặt hàng sẽ theo đó leo thang như tình trạng cuối năm 2008.

"Sẽ khổ đây chú ạ, có khi tôi phải tăng giá bán trà đá lên 3.000 đồng một cốc thôi chứ cứ thế này thì chết đói”, bà than thở.
Chị Nguyễn Thu Hằng (Trường mầm non Kidsland) cho biết với mức lương giáo viên 3.000.000 đồng,/tháng, chị thường phải dè xẻn lắm thì mới đủ chi tiêu, giờ lại thêm một khoản nữa bù vào chỗ tăng giá xăng, rồi vào các vật dụng sinh hoạt đang “rập rình” tăng giá nữa thì làm sao mà đủ sống(?!). Nhiều đồng nghiệp của chị cũng đang kêu trời lên vì giá xăng, giá gas thi nhau "đội lên" mỗi ngày.

Rất nhiều sinh viên cũng cảm thấy bối rối trước tin xăng tăng giá, không lẽ lại ngửa tay xin bố mẹ cho thêm tiền hàng tháng để đổ xăng?

Huy Quỳnh (SV ĐH Xây Dựng) ca thán: “Đi học xa nên phải đi xe máy, mỗi tháng bố mẹ cũng gửi cho số tiền vừa đủ để xăng xe, nay tăng thế này thì kiểu gì chẳng thiếu. Em nghĩ mãi nhưng không lẽ lại xin thêm, vì bố mẹ ở nhà cũng đâu có dư dả gì, còn nuôi 2 đứa em nữa. Chắc cứ đến tầm cuối tháng là đắp chiếu cho xe nó… nghỉ ngơi”, Quỳnh than thở.

Quỳnh còn tiết lộ, rất nhiều SV xa nhà như anh rồi đây có lẽ họ cũng phải học theo “kế sách” của cậu.

Tuy nhiên, dân kêu vẫn kêu, giá tăng vẫn tăng, bởi theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, dù tăng giá thì họ vẫn phải bù lỗ. Trong khi chưa biết các mặt hàng khác sẽ "tát nước" theo giá xăng thế nào thì các DN vận tải đường dài, taxi... cũng đều đồng loạt tuyên bố sẽ tăng cước tới 12% trong vòng tuần tới.
 
Theo VTC News
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong buổi công chiếu phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Hà Nội

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sự kiện ra mắt bộ phim “Lật Mặt 7: Một Điều Ước” tại Thủ đô Hà Nội quy tụ dàn sao gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng.

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

2 bệnh viện phối hợp cứu người phụ nữ ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung vỡ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Do lượng máu mất quá nhiều nên trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện 2 lần ngừng tuần hoàn.

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn tình dục lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý

Phòng the - 3 giờ trước

GĐXH – Có những chị em ham muốn tình dục quá mãnh liệt, dù mới lên ‘đỉnh’ nhưng ngay sau đó vẫn chưa thấy thỏa mãn. Theo chuyên gia, phụ nữ bỗng nhiên có ham muốn ‘chuyện ấy’ lớn hơn bình thường cần đặc biệt chú ý.

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Lệ Quyên bất ngờ với quan điểm 'ai nuôi ai' trong tình yêu khiến fan xôn xao bàn tán

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - "Trong chuyện yêu đương đôi lứa hay vợ chồng, nực cười nhất là cứ rạch ròi với quan điểm ai nuôi ai, thật sự thiển cận vô cùng", Lệ Quyên bất ngờ chia sẻ.

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng ngày nắng nóng, tử vong thương tâm ngay ở sân nhà mà không ai biết

Tiêu điểm - 3 giờ trước

Do quá bận rộn, mẹ của cậu bé không phát hiện ra sự cố đáng tiếc xảy ra với con trai của mình.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

"Nữ chính VTV" Quỳnh Kool gợi ý những mẫu váy liền thanh lịch, sang chảnh từ công sở đến tiệc tùng trong hè này

Thời trang - 4 giờ trước

Khởi động một mùa hè rực rỡ, Quỳnh Kool giới thiệu đến nàng công sở những thiết kế chỉn chu, tinh tế và cũng không kém phần sang chảnh.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

'Con gái' Việt Anh khoe vẻ thiếu nữ ở tuổi 13

Đẹp - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm vào vai "con gái" Việt Anh, Chu Diệp Anh ở tuổi 13 trổ mã sắc vóc, ra dáng một thiếu nữ và được dự đoán mỹ nhân màn ảnh Việt tương lai.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Top