Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ

Thứ năm, 08:45 08/10/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nguyên nhân ban đầu được xác định, khi thủy điện Hòa Bình mở các cửa xả đáy đã làm mực nước dâng cao, chảy xiết, đục, dẫn đến các loại cá lồng ở Sông Đà đồng loạt chết.

Theo báo cáo của UBND huyện Thanh Thủy (Phú Thọ), do đập thủy điện Hòa Bình thực hiện xả 2 cửa đáy làm mực nước sông Đà dâng cao, chảy xiết, đục, đã làm cho cá nuôi lồng của các hộ dân trên sông Đà bị chết (cá lăng, cá ngạnh, cá trắm, cá rô phi...).

Có 62 lồng của 19 hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng. Trong đó, có 11 lồng mất trắng, 51 lồng cá chết rải rác (thiệt hại dưới 70%). Tổng sản lượng thiệt hại ước trên 40,23 tấn cá, số tiền thiệt hại ước tính khoảng trên 3,1 tỷ đồng.

Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ - Ảnh 1.
Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ - Ảnh 2.

Hiện tượng cá lồng chết tại huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) xảy ra từ sáng 4/10, đến nay số lượng cá chết đã lên đến trên 40 tấn.

Lo lắng trước việc thiệt hại do cá chết, từ nhiều đêm trước, những người nuôi cá lồng ở đây đã phải thức trắng, căng mình cứu cá.

Ông Dương Tiến Dũng, một chủ hộ nuôi cá lồng ở Xuân Lộc cho biết, khi thấy cá chết, không kể đêm hay ngày, cả gia đình ông đã tìm mọi cách cứu cơ ngơi của mình.

Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ - Ảnh 3.

Người dân Phú Thọ vớt số cá chết tại lồng đi tiêu hủy.

"Đầu tiên, thấy cá lờ đờ, tôi đã ngay lập tức bật sục khí, bơm nước tạo oxy. Khi thấy cá chết nhiều, gia đình vội vàng chuyển cá lên chỗ nước sạch, nhưng do số lượng quá lớn, gia đình đành bất lực nhìn những con cá chuẩn bị được xuất bán ngửa bụng chết", ông Dũng buồn bã.

Cùng với hộ ông Dũng, cả đêm 4/10, hàng chục chủ lồng khác trên địa bàn xã Xuân Lộc và Thạch Đồng đã chong đèn cứu cá với nhiều biện pháp hòng cứu vãn số "tài sản" đang lóp ngóp trên dòng nước. Để cứu cá, biện pháp tạm thời và trước mắt là luồn bạt, bơm bổ sung nước sạch và sục khí bổ sung oxy cho cá. Tuy nhiên, hiện tượng cá lồng chết vẫn tiếp tục diễn ra khiến các chủ nuôi "khóc ròng".

Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ - Ảnh 4.

Những chủ nuôi đã thức trắng, căng mình cứu cá nhưng bất thành.

Liên quan đến sự việc trên, UBND huyện Thanh Thuỷ vừa có báo cáo sự việc lên tỉnh Phú Thọ để có phương án hỗ trợ người dân.

Theo ông Dương Quốc Lâm, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, trước khi vào mùa mưa bão và khi có thông báo xả lũ của hồ thủy điện Hòa Bình, UBND huyện Thanh Thủy đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản khi hồ Hòa Bình xả lũ.

Người dân “khóc ròng” khi hàng chục tấn cá lồng chết trắng do thủy điện xả lũ - Ảnh 5.

Lãnh đạo huyện Thanh Thủy đang xuống nắm bắt tình hình, chỉ đạo khắc phục và tìm phương án hỗ trợ người dân.

Đồng thời, huyện giao cho hợp tác xã cá lồng hướng dẫn các hộ chăn nuôi cá lồng chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tuy nhiên, do mực nước sông Đà lên nhanh, chảy xiết, nước đục và thời gian xả lũ dài ngày đã gây ra hiện tượng cá chết.

"Mặc dù đã có thông báo, hướng dẫn người dân nhưng cá nuôi lồng này cũng khó di chuyển đi nơi khác lắm, nếu bắt vào trong đầm thì cá chết cũng nhanh vì thay đổi môi trường sống", Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết thêm.

Trước đó ngày 30/9, do mực nước dâng cao, hồ thủy điện Hòa Bình được lệnh xả một cửa đáy sau hai năm không xả lũ, ngày 2/10 mở cửa xả thứ hai, với lưu lượng nước 1.700 m3/s. Hai hồ Sơn La, Thác Bà cũng mở cửa xả ngày 1/10.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 4 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 7 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top