Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân kể lại lúc nữ tài xế Mercedes tông một loạt xe máy: 'Cô ấy không say, nhưng chắc đi giày cao gót nên vướng chân ga'

Thứ hai, 08:28 08/07/2019 | Xã hội

Nhiều nhân chứng cho biết sau khi tông hàng loạt xe máy và làm nhiều người bị thương trên đường, nữ tài xế vẫn ở lại hiện trường chờ công an tới giải quyết. Bước đầu mọi người cho rằng do nữ tài xế bị vướng giày cao gót vào chân ga nên mới xảy ra tai nạn.

21h30 tối 7/7, lực lượng chức năng mới xử lý xong hiện trường vụ tai nữ tài xế lái Mercedes tông hàng loạt người đi xe máy khiến ít nhất 6 người bị thương tại ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tri Phương (phường 7, quận 5, TP.HCM).

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe Mercedes gây tai nạn đã được đưa đi, nhiều xe máy bị hư hỏng nằm la liệt trên vỉa hè trước cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ở số 346 Trần Phú cũng được giải quyết.

Lực lượng chức năng vừa xử lý xong hiện trường vụ tai nạn.

Theo nhiều nhân chứng cho hay, sau khi xảy ra tai nạn, có 6 người dân bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu, một số khác bị va quẹt nhẹ nên không tới bệnh viện.

Ông Lục Tấn Su (60 tuổi, ngụ quận 8) cho biết, cửa hàng bán phụ kiện điện thoại nơi chiếc Mercedes lao vào là của bà Lê Thị Th., là em họ của ông Su.

"Sau khi nhận được tin từ em gái việc một xe ô tô gây tai nạn và lao thẳng vào cửa hàng nhà mình, tôi vội vàng qua xem. Tới nơi thì thấy người bị thương nằm la liệt, nhiều xe máy hư hỏng nằm trên vỉa hè, riêng chiếc ô tô gây tai nạn thì đâm trực diện vào phía trước cửa hàng em gái tôi", ông Su kể lại.

Nhân viên cửa hàng phụ kiện điện thoại đang quét dọn hiện trường.

Ông Su cho biết thêm, có khoảng 6 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Trong số đó có một người bị gãy chân, một người bị chấn thương nặng ở phần đầu, máu chảy rất nhiều.

Một nhân viên của cửa hàng phụ kiện điện thoại cho hay, thời điểm xảy ra tai nạn thì các nhân viên đều đứng ở xa cửa ra vào nên may mắn không có ai bị thương. Tuy nhiên phần nhiều đồ đạc phía trước cửa hàng bị hư hỏng do chiếc Mercedes tông vào.

Nhiều vật dụng trước cửa hàng bị hư hỏng.

Anh T., bảo vệ của cửa hàng bên cạnh kể lại, thời điểm đó anh đang ngồi trông xe trước cửa hàng thì nghe tiếng đụng xe phía ngoài đường.

"Sau khi gây tai nạn xong, nữ tài xế không rời đi mà vẫn ở lại hiện trường, nhiều người nghe cô này giải thích là do vướng giày cao gót và lỡ đạp nhầm chân ga nên mới gây tai nạn. Theo tôi thấy thì tài xế tỉnh táo chứ không có biểu hiện say xỉn", anh T. nói.

May mắn các nhân viên bên trong cửa hàng không bị thương.

Trước đó, vào lúc 19h tối cùng ngày, nữ tài xế điều khiển ô tô Mercedes Gla 250 biển số 51F – 138.10, khi đến giao lộ Trần Phú – Nguyễn Tri Phương (phường 7, quận 5, TP.HCM) thì bất ngờ gây tai nạn.

Xe máy nằm la liệt khi bị ô tô điên tông.

Cụ thể, khi đang đổ dốc cầu Nguyễn Tri Phương đến ngã tư Trần Phú - Nguyễn Tri Phương thì ô tô đâm vào một loạt xe gắn máy trên đường. Chưa chịu dừng lại, ô tô do nữ tài xế điều khiển lao vào cửa hàng bán phụ kiện điện thoại ở số 346 Trần Phú.

Tại hiện trường, 6 người bị thương nằm la liệt sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhiều người bị thương nhẹ đã lấy xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận 5 đã có mặt để xử lý hiện trường.

Theo Hải Long (Helino)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 5 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 8 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top