Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân hoang mang vì phát hiện chất lạ trong các đôi dép xốp

Thứ tư, 15:53 15/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet – “Dép xốp”; “chất độc lạ”; “tê mỏi chân”; “kinh hoàng”… là những cụm từ đang được nhiều người dân nhắc đến sau khi mua, sử dụng, sau đó rạch đế dép xốp được cho có xuất xứ từ Trung Quốc.

Một trào lưu cắt xẻ, tẩy chay đang được các bà nội trợ áp dụng sau khi các hình ảnh về “dép xốp”, “chất độc lạ” xuất hiện nhan nhản khắp mọi nơi.

Người dân hoang mang vì phát hiện chất lạ trong các đôi dép xốp  1
Một trong 2 đôi dép của chị Lan Anh sau khi cắt ra có chất lạ ở đế.

Xuất hiện cách đây vài hôm, trên trang cá nhân của người dùng tên là Lan Anh Phạm đăng tải một loạt hình ảnh chất lạ bên trong dép xốp mới mua về. “Đây là 3 đôi dép mình mới cắt ra sáng nay, 2 đôi có dính thuốc và 1 đôi không có, các bạn ai đang đi hoặc tiếc không cắt thì phải xem lại nhé” – chị Anh cảnh báo.

Dưới dòng cảnh báo của mình, chị đăng tải những hình ảnh ghê rợn sau khi “mổ” những đôi dép xốp gia đình chị đang sử dụng. Hàng loạt người quen đã vào bình luận với nội dung: “Sốc với dép xốp chứa độc”. Nhiều người tỏ ra kinh hãi và rủ nhau về “mổ” thịt những đôi dép đang sử dụng hàng ngày.
 
Người dân hoang mang vì phát hiện chất lạ trong các đôi dép xốp  2
Người dùng dép lạ cho biết có biểu hiện tê, mỏi chân.

Theo những cư dân đã trực tiếp “mổ thịt” dép xốp cho biết phần đế dép khi được mổ ra bị ăn thủng nham nhở, các thớ xốp bị ăn mòn nhuốm màu đen. Xuất hiện những viên thuốc dạng lỏng sền sệt, vỡ ra có màu vàng và bốc mùi hăng hắc.

Chỉ với câu cảnh báo ngắn gọn và những hình ảnh được chị Anh đăng tải, ngay lập tức hàng loạt bạn bè, người thân đã kiểm tra số dép đang sử dụng. Số còn lại thì bày tỏ sự cương quyết khi khẳng định là sẽ vứt luôn những đôi dép có hình thức, giá cả tương tự vì mổ ra sợ bị… nhiễm độc. Cũng có người “tiếc của” đưa ra ý kiến “nên cắt ra, nếu không có thuốc thì dán vào rồi dùng tiếp”. Nguyên nhân được người này đưa ra là do dép nhẹ, mẫu mã đẹp và quan trọng là đi ấm chân trong mùa đông lạnh giá.

Theo tìm hiểu của PV, trên nhiều trang cá nhân khác cũng đang chia sẻ nội dung và hình ảnh rợn người tương tự về “dép lạ”. Hiện chưa có cảnh báo nào của cơ quan chuyên môn liên quan về số dép xốp có biểu hiện lạ nêu trên. Tại một số địa phương, lực lượng quản lý thị trường đã vào cuộc nhưng vẫn chưa công bố kết luận cuối cùng. Người dân đang hoang mang và chia sẻ nội dung “tẩy chay” loại dép nêu trên. Thông qua kênh truyền thông và trang cá nhân, nhiều người đã bày tỏ các biểu hiện bất thường khi sử dụng loại dép này. Trong số đó là các biểu hiện thường xuyên bị chuột rút, tê gót chân, mỏi chân… Hiện rất nhiều người đang tìm mua những đôi dép có xuất xứ từ trong nước để thay thế “dép lạ”.

Minh Anh

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Tin sáng 28/3: Diễn biến mới vụ đánh nam sinh lớp 8 chết não ở Hà Nội; 'Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai' đang gây 'sốt' là ai?

Đời sống

GĐXH - Thời gian gần đây, cái tên "Tổng tài gia trưởng Nam đẹp trai" bỗng nhiên nổi rần rần trên mạng; Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, để điều tra vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não...

Top