Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân hào hứng với biển xe 5 số

Thứ ba, 07:29 07/12/2010 | Xã hội

Với hy vọng có được biển số đẹp (bắt đầu là 000), nhiều chủ xe đã háo hức đến các điểm đăng ký tại của Công an Hà Nội, TP HCM ngày 6/12.

 
Do kho biển 4 số vẫn còn nhiều nên 8 tỉnh thành phố là Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Đăk Lăk, Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Thuận và Vĩnh Long được Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) chấp thuận cấp biển 4 số song song với biển 5 số đến hết quý I/2011.

Tại phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, 86 Lý Thường Kiệt, từ sáng 6/12, nhiều người đã đến làm thủ tục xin được cấp biển số xe 5 số, trong đó có chủ nhân của các xế hộp sang trọng.

Chủ xe vui vẻ với biển số đẹp. Ảnh: Lê Hiếu.

Anh Tuấn, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Tôi mua xe từ hai tuần trước nhưng đợi đến hôm nay mới đi đăng ký. Cán bộ hướng dẫn tận tình, các thủ tục đăng ký nhanh chóng, đơn giản hơn so với những lần đăng ký trước". Cũng như nhiều người khác, anh Tuấn khá hài lòng với tấm biển bắt đầu là 000.

Theo Trung tá Đinh Văn Hoà - Đội phó Đội đăng ký xe - Phòng CSGT Hà Nội, do được tập huấn và chuẩn bị từ trước nên không có sự cố trong ngày đầu cấp biển 5 số.
 
Thượng tá Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng CSGT Hà Nội - cho biết, trong ngày đầu Hà Nội đã cấp biển 5 số cho khoảng 200 ôtô và 100 xe máy. Do có sẵn biển nên trong ngày đầu, chủ xe đăng ký là được cấp luôn biển số.

Theo ông Ngọc, trong thời gian tới, để tiết kiệm, Hà Nội kiến nghị nên tiếp tục cấp biển 4 số cho xe máy và ai có nhu cầu biển 5 số thì cũng sẽ được đáp ứng. Biển xe 5 số sẽ gồm 2 dãy số được ngắt quãng bằng dấu chấm. Ở Hà Nội, biển ôtô bắt đầu bằng số 29A và biển xe máy bắt đầu bằng số 29 và mỗi quận, huyện sẽ có một hệ seri riêng để phục vụ công tác quản lý.

Tại TP HCM, điểm đăng ký xe thuộc PC67, công an TP HCM (282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh), ngay từ sáng sớm 6/12 đã có rất đông người dân đến làm thủ tục chờ cấp biển số mới.

Đông đảo người dân đến làm thủ tục xin cấp biển số mới tại
282 Nơ Trang Long. Ảnh: Quốc Thắng.

Theo quy định mới, việc cấp biển số 5 số không thực hiện bấm số tự động ở máy vi tính mà người dân được cấp theo số thứ tự. Việc này khiến nhiều người dân đến đăng ký biển số xe vào ngày đầu tiên để có số đẹp (bắt đầu bằng 3 chữ số 0).

Anh Lương Văn Tuấn (27 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cho biết mua xe đã được gần tháng nhưng nghe việc cấp số xe 5 chữ số nên đã “găm” lại, đợi đến hôm nay mới đăng ký.

Trao đổi với VnExpess, Trung tá Dương Quang Hải, đội trưởng đội Đăng ký xe 282 Nơ Trang Long cho biết, do đã có sự chuẩn bị nên dù là ngày đầu tiên triển khai nhưng mọi việc diễn ra khá tốt. Đội cũng đã tổ chức vẽ sơ đồ hướng dẫn làm thủ tục cho người dân khá cụ thể và cử cán bộ hướng dẫn tận tình tránh tình trạng cò mồi.

Một người dân vui mừng với biển số có 5 chữ số trên tay.

 
Theo thống kê của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt – Công an TP HCM, trong ngày đầu cấp biển 5 số, đã cấp mới khoảng 2077 biển cho xe ôtô và mô tô. Trong đó, xe gắn máy lên đến 1.898 chiếc.
 
Theo VnExpress
 
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 31 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top