Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân góp ý kiến xây cầu vượt sông Hương

Thứ sáu, 09:50 03/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Phương án cầu vượt sông Hương tốt nhất sẽ được chọn sau khi lấy ý kiến đóng góp từ người dân. Đây sẽ là chiếc cầu được thiết kế hiện đại với 6 làn đường bắc qua dòng sông Hương.

Tại Bảo tàng Văn hóa Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang trưng bày phương án kiến trúc nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất xây dựng công trình cầu vượt sông Hương.

Đây là chương trình thuộc dự án: “Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, TP Huế” bao gồm những phương án của 13 đơn vị tham gia cuộc thi kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế giao cho Ban đầu tư xây dựng, Sở GTVT tổ chức thi tuyển.

Người dân TP Huế rất quan tâm đến chương trình triển lãm trưng bày phương án cầu vượt bắc qua sông Hương. Ảnh: L.Chung
Người dân TP Huế rất quan tâm đến chương trình triển lãm trưng bày phương án cầu vượt bắc qua sông Hương. Ảnh: L.Chung

Công trình cầu vượt sông Hương được đề xuất đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dự kiến được xây dựng từ vị trí đường Nguyễn Hoàng bắc qua sông Hương nối với đường Bùi Thị Xuân với chiều dài 485m; rộng 40,5m dành cho 6 làn xe khác nhau.

Trước đó, SGTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã mở hồ sơ phương án dự tuyển để chấm chọn. Trong số 20 phương án, có 3 phương án đoạt giải gồm giải nhất: Phương án “Nón Huế” (Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT); Giải nhì phương án “Trăng sông Hương” (Liên danh Trung tâm KHCN và tư vấn đầu tư - Công ty CP Xây dựng A.S.D) và giải ba phương án “Núi Ngự Bình” (Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiến Châu).

Phương án “Chiếc nón” (Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT) được SGTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế chấm giải nhất.
Phương án “Chiếc nón” (Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT) được SGTVT tỉnh Thừa Thiên – Huế chấm giải nhất.

Tuy nhiên các phương án đoạt giải nói trên nhận được nhiều ý kiến đánh giá trái chiều khác nhau từ người dân, trong đó có nhưng ý kiến đánh giá không đồng tình của các chuyên gia về mặt thẩm mỹ, lịch sử và văn hóa,.. nên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tiến hành tổ chức trưng bày lấy ý kiến đóng góp của người dân để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Sau gần một tuần tổ chức, chương trình trưng bày 20 phương án kiến trúc công trình cầu vượt sông Hương đã thu hút được sự quan tâm đóng góp ý kiến của đông đảo mọi người.

Không chỉ có người dân địa phương, rất nhiều khách du lịch khi đến tham gia trưng bày cũng được đưa ra những ý kiến của mình.

Chương trình này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết ngày 29/6/2015 tại Bảo tàng Văn hóa Huế.

Lê Chung/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 27 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 1 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 1 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 11 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 12 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Top