Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân dỡ nhà để trả lại mặt bằng cho di tích

Thứ bảy, 15:26 22/02/2020 | Xã hội

Những ngày này, nhiều người dân sinh sống trong khu vực bảo vệ di tích kinh thành Huế bận rộn tháo dỡ nhà cửa, chuẩn bị chuyển đến khu tái định cư.

Sau mâm cúng tạ ơn thổ thần vào sáng qua 21/2, ông Nguyễn Phúc Liên Kiên (74 tuổi, phường Thuận Lộc) cùng con cháu tập trung tháo rời từng cấu kiện căn nhà cấp 4 ở Thượng Thành, nơi gia đình ông sinh sống hơn 30 năm qua.

Sau mâm cúng tạ ơn thổ thần vào sáng qua 21/2, ông Nguyễn Phúc Liên Kiên (74 tuổi, phường Thuận Lộc) cùng con cháu tập trung tháo rời từng cấu kiện căn nhà cấp 4 ở Thượng Thành, nơi gia đình ông sinh sống hơn 30 năm qua.

Những tấm tôn, viên ngói từ mái nhà cấp 4 được ông xếp gọn gàng vào một chỗ để tái sử dụng cho ngôi nhà mới ở khu tái định cư.

"Căn nhà gắn với nhiều kỷ niệm, bây giờ tự tay tháo dỡ cũng buồn nhưng chính quyền đã tạo điều kiện di dời nên gia đình phải chấp hành", ông Kiên nói và cho hay, gia đình ông được hỗ trợ lô đất 100 m2 ở khu tái định cư Hương Sơ, cách nơi ở hiện tại khoảng 3 km.

Theo ông, trước mắt gia đình thuê nhà trọ để đồ đạc và sinh sống tạm thời trong lúc chờ hoàn thiện nhà mới ở khu tái định cư; tiền thuê trọ được chính quyền hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng.

Người dân dỡ nhà để trả lại mặt bằng cho di tích  - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân trên Thượng thành đã tự tháo dỡ nhà cửa. Ảnh: Võ Thạnh


Gia đình ông Kiên nằm trong số các hộ dân di dời đợt một của dự án giải phóng mặt bằng khu vực di tích kinh thành Huế.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Huế cho biết, theo kế hoạch đợt một sẽ có 523 hộ dân di dời, hoàn trả mặt bằng cho chính quyền trong tháng 3. Tuy nhiên, 60 hộ dân ở Thượng thành, Eo Bầu đã chủ động bàn giao mặt bằng sớm sau khi nhận tiền đền bù.

Để động viên những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế treo thưởng với ba mức là 10,5 triệu đồng, 6,5 triệu đồng và 4 triệu đồng.

Cũng như gia đình ông Kiên, nhiều hộ gia đình thuộc diện di dời đợt một ở tổ dân phố 14, phường Thuận Lộc đã nhờ người thân đến tháo dỡ nhà cửa. Mặt bằng được giải phóng đã bước đầu lộ ra tường thành gạch vồ, lô cốt của di tích. Nhiều công trình của triều Nguyễn được xây dựng ở Thượng Thành như kho chứa vũ khí, kho pháo cũng dần phát lộ.

Cách nhà ông Kiên khoảng 300 m, gia đình bà Tôn Nữ Thị Thêm (83 tuổi, phường Thuận Thành) đang tháo dỡ căn nhà trên di tích Eo Bầu. Gia đình bà Thêm đã sinh sống ở Eo Bầu hơn 50 năm trong căn nhà rộng hơn 100 m2, xây dựng khá kiên cố.

Người dân dỡ nhà để trả lại mặt bằng cho di tích  - Ảnh 2.

Ông Kiên đang tháo dỡ căn nhà mình sinh sống 30 năm qua. Ảnh: Võ Thạnh


Theo chính sách đền bù, gia đình bà Thêm nhận lô đất 200 m2 ở khu tái định cư phường Hương Sơ, và được hỗ trợ 2 triệu đồng mỗi tháng để thuê nhà ở trong lúc chờ hoàn thiện nhà mới.

Trong khi hàng xóm phá dỡ nhà cửa, bà Dương Thị Thủy (61 tuổi, phường Thuận Thành) thu dọn những vật dụng cuối cùng trong căn hầm chứa vũ khí của triều Nguyễn ở khu vực Eo Bầu. Căn hầm rộng hơn 20 m2 được làm bằng gạch vồ là nơi mà 7 thành viên trong gia đình bà sinh sống hơn 50 năm qua.

Người dân dỡ nhà để trả lại mặt bằng cho di tích  - Ảnh 3.

Người dân tháo dỡ nhà cửa trước thời hạn. Ảnh; Võ Thạnh


Theo bà Thủy, đầu tháng 3 mới đến hạn bàn giao mặt bằng song gia đình  bà đã tự dọn nhà cửa, thuê trọ để bàn giao mặt bằng sớm cho chính quyền.

"Trước sau gì cũng sẽ chuyển đi, ở chỗ cũ chật chội khổ sở lâu nay rồi, nên tốt nhất là đi sớm để chính quyền thuận lợi mà mình cũng chủ động ổn định cuộc sống mới", bà Thuỷ nói.

Năm 1993, quần thể di tích Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Khu Eo Bầu, Thượng Thành và các di tích nằm trong kinh thành Huế trở thành khu vực I bảo vệ di tích. Theo Luật Di sản, đây là nơi cấm xây dựng, giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, trước và sau năm 1975, hàng nghìn hộ dân đã lên khu vực này sinh sống, xây dựng nhà cửa kiên cố.

Kế hoạch di dời các hộ dân trên của Thừa Thiên Huế chia thành ba giai đoạn, đầu tiên là 523 hộ dân ở Thượng Thành; năm 2020 giải tỏa khu vực Eo Bầu; năm 2021 di dời dân ở khu vực Hộ Thành Hào và tuyến phòng hộ.

Chính quyền thu hồi gần 78 ha đất ở phường Hương Sơ để bố trí 3.526 lô đất tái định cư cho người dân (bao gồm cả dự phòng), diện tích mỗi lô đất từ 60 m2 đến 200m2.

Theo Võ Thạnh/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 1 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Top