Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người

GiadinhNet - Theo ghi nhận, tại nhiều khu vực tập trung đông đúc như nhà ga, bến xe, sân bay, nơi công cộng đông người..., hầu hết người dân đã tự trang bị khẩu trang để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 1.

Từ ngày 16/3, quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi đông người, nhà ga, bến tàu, bến xe, siêu thị… đã được người dân trong và ngoài nước ủng hộ. Đặc biệt, tại sân bay, 100% khách trong và ngoài nước đều thực hiện nghiêm đối với chủ trương này.

Đối với các bến tàu, bến xe, siêu thị hầu hết hành khách đều nhận thấy việc đeo khẩu trang là cần thiết. Nói về điều này, anh Nguyễn Văn Linh trú tại Hà Nam cho biết: "Thực ra trước đây, khi chưa có quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển tại những nơi đông người thì bản thân tôi và người thân vẫn tự mang khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh, ô nhiễm không khí, khói bụi".

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 3.

Tại một số bến xe khách ở Hà Nội, hầu hết hành khách đều thực hiện đeo khẩu trang nhưng một số phụ, lái xe lại chưa chấp hành nghiêm chỉnh.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 4.

Theo nhiều hành khách cho biết, việc đeo khẩu trang khi di chuyển tại bến xe, bến tàu là cần thiết.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 5.

Cũng theo quy định, đối với người sử dụng phương tiện công cộng như xe bus cũng buộc phải đeo khẩu trang.

Cũng theo anh Linh, việc đeo khẩu trang trong bối cảnh tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp không chỉ giúp bản thân phòng, tránh mà còn giúp cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất.

Đối với các siêu thị, tất cả khách đến mua sắm, tham quan cũng buộc phải mang khẩu trang. Đại diện một siêu thị cho biết, siêu thị là nơi đông người, chính vì vậy việc buộc phải mang khẩu trang khi mua sắm là điều cần thiết trong lúc này. Vị này cũng cho biết thêm, từ khi có dịch tại Việt Nam, các nhân viên bán hàng, trực quầy… đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang phòng bệnh.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 7.

Nhân viên tại một siêu thị thực hiện việc đeo khẩu trang đúng quy định.

Ghi nhận tại các tuyến phố cổ thuộc trung tâm Hà Nội, người dân di chuyển ra đường hay khách du lịch ngoại quốc đều đã thực hiện nghiêm túc quy định này. Tuy nhiên, một số khách du lịch quốc tế có thể chưa biết đến quy định nên vẫn để "mặt trần".

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 8.

Người dân di chuyển ra đường, nơi công cộng, đông người đều thực hiện việc đeo khẩu trang.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 9.

Nhiều bạn trẻ cũng ý thức việc đeo khẩu trang có tác dụng đối với phòng, chống dịch bệnh.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 10.

Một nhân viên nhà hàng thực hiện việc đeo khẩu trang khi tiếp khách.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 11.

Du khách ngoại quốc cũng đã tự trang bị cho mình một chiếc khẩu trang vải thông thường với giá chỉ 5.000 - 10.000 đồng/chiếc.

Do khẩu trang y tế còn khan hiếm nên hiện nay nhiều người đã chuyển sang sử dụng loại khẩu trang vải thông thường hoặc khẩu trang vải kháng khuẩn có thể giặt được nhiều lần do các đơn vị may mặc trong nước cung ứng.

Trong khi đó, tại sân bay Nội Bài, 100% hành khách có mặt tại đây đều thực hiện nghiêm đối với quy định bắt buộc đeo khẩu trang. Lực lượng chức năng tại sân bay cũng đã lên nhiều phương án hướng dẫn khách nội địa, quốc tế thực hiện đúng quy định.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 12.

Hành khách tại sân bay Nội Bài thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi làm thủ tục.

Người dân chấp hành đeo khẩu trang bảo vệ bản thân trước dịch COVID-19 ở nơi đông người - Ảnh 13.

Việc đeo khẩu trang tại sân bay có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm này.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 16/3, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...

Lê Bảo


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 21 phút trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 4 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Top