Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người cha tìm được con gái sau 16 năm thất lạc nhờ Facebook

Thứ bảy, 13:46 12/11/2016 | Xã hội

Một lần nóng giận, ông Hán lỡ tay đánh khiến con gái mới lớn giận dỗi bỏ nhà đi biệt tích. 16 năm sau, ông tìm được con nhờ tấm hình đăng trên Facebook.

Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã giúp gia đình đã tìm được chị Hà sau 16 năm mất tích bí ẩn (ảnh trái). Ông Hán vui mừng vì biết con gái vẫn còn sống khỏe mạnh nơi xứ người. Ảnh: Ngọc hưng
Bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã giúp gia đình đã tìm được chị Hà sau 16 năm mất tích bí ẩn (ảnh trái). Ông Hán vui mừng vì biết con gái vẫn còn sống khỏe mạnh nơi xứ người. Ảnh: Ngọc hưng

16 năm “bặt vô âm tín”

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của ông Bùi Văn Hán (SN 1951, trú tại thôn Đự, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) không ngớt người ra vào hỏi thăm. Họ đến chia vui với ông Hán về chuyện chị Bùi Thị Hà (SN 1982, con gái ông Hán) vẫn còn sống sau 16 năm mất tích bí ẩn. Những chuyện đã xảy ra trong 16 năm qua, khiến ông Hán già nua, khắc khổ, nhưng khi nhắc đến chị Hà vẻ mặt người cha ấy lại tươi tỉnh.

Ông Hán kể, tháng 5/2016, khi gia đình đang làm đám giỗ thì có người cháu học ở Hà Nội gọi về nói là đã tìm thấy tung tích của chị Hà qua một bức ảnh được đăng trên Facebook. Ông Hán mừng mừng, tủi tủi khi được người cháu cho xem tấm ảnh. Dù đã lâu không gặp con nhưng vừa nhìn thấy hình ảnh, ông Hán đã chắc chắn đó chính là người con gái yêu dấu đã bị mất tích nhiều năm qua. “Nhìn thấy bức ảnh, tôi đã nhận ra con gái mình ngay. Sau đó, qua điện thoại tôi đã nhận ngay ra giọng của Hà. Lúc nghe giọng cháu, tôi vui lắm. Mẹ mất, Hà cũng không hay biết. Gia đình không nhận được thông tin gì về Hà cả. Nhưng may quá...”, ông Hán nghẹn lời.

Nhớ về sự việc xảy ra 16 năm trước, ông Hán buồn rầu kể, gia đình nghèo, đông con nên chị Hà chỉ được học hết lớp 3 là phải nghỉ học ở nhà phụ giúp việc gia đình, đồng áng. Hà là con thứ tư, dáng người nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, siêng năng. Tháng 2/2000, ông Hán sửa nhà. Trong lúc dọn dẹp nhà, Hà và người em gái mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Thấy vậy, ông Hán quát mắng và tát Hà. Sau ngày hôm ấy, Hà đã bỏ đi biệt tăm. Ông Hán hồi tưởng: “Sau ngày Hà bỏ đi, gia đình tôi luôn tìm kiếm. Nghe ai báo thấy Hà ở đâu là gia đình tôi tìm đến. Càng tìm gia đình tôi càng thất vọng khi không có bất cứ tin tức gì về con. Có nhiều lần nghĩ dại: Hay Hà đã chết rồi?”, ông Hán hồi tưởng.

Sau nhiều năm đằng đẵng chờ tin con, người mẹ lâm bệnh nặng rồi qua đời. Còn ông Hán luôn bứt rứt trong lòng khi cho rằng chính mình là nguyên nhân dẫn đến việc con gái bỏ nhà ra đi nên từng ấy năm qua, chưa ngày nào ông yên giấc. Song niềm vui vỡ oà khi bức ảnh tìm người thân của chị Hà lan truyền trên Facebook. Theo đó, trong một lần đi mua sắm ở Trung tâm thương mại Quế Lâm (Trung Quốc), vợ chồng anh Phương Văn Vũ và chị Nguyễn Thị Xuân Trang (ở Hà Nội) đã gặp chị Hà. Thấy vợ chồng anh Vũ là người Việt Nam nên chị Hà đã đến nói chuyện và nhờ nhắn gửi tìm quê hương, người thân ở Việt Nam. Vợ chồng anh Vũ đã đăng tải những hình ảnh, thông tin về chị Hà lên Facebook.

Mong ngày sum họp

Ông Hán bảo, hôm gặp vợ chồng anh Vũ, Hà chỉ nhớ được tên mình Bùi Thị Hà (33 tuổi, ở Việt Nam). Năm 17 tuổi, đi làm thuê rồi bị lừa bán sang Trung Quốc. Ngoài ra, Hà không nhớ cụ thể địa chỉ của gia đình. Chị Hà gửi số điện thoại cho vợ chồng anh Vũ, mong vợ chồng anh có dịp về Việt Nam nhờ tìm hộ gia đình giúp mình.

Nhìn thấy ảnh chị Hà trên Facebook, gia đình ông Hán đã xin số điện thoại và gọi cho chị Hà. Nhận được tin con gái vẫn khỏe mạnh, ông Hán vui ra mặt. Gọi cho con, ông Hán không nói gì nhiều, chỉ hỏi han về sức khỏe, cuộc sống hiện tại. Nghe chị Hà kể những gì đã xảy ra trong 16 năm qua, ông Hán khóc nức nở: “Hà kể, sau ngày bỏ nhà đi, vì không được học hành nên kiếm việc làm thuê rất khó khăn, tiền lương không đủ sống. Mong có công việc với đồng lương cao để trang trải cuộc sống nên Hà đã đi khắp nơi tìm việc. Lúc này, Hà gặp một người quen, nói sẽ giúp đỡ công việc tốt, thu nhập cao nhưng phải sang bên kia biên giới. Chẳng do dự gì, Hà đã khăn gói theo lời mời gọi sang Trung Quốc. Khi đặt chân đến Quảng Châu (Trung Quốc), Hà bị lừa lấy hết giấy tờ rồi bán cho một người đàn ông ở vùng nông thôn hẻo lánh. Sống trong gia đình chồng không hạnh phúc, nhiều lúc còn bị bạo hành nên Hà rất hoang mang, lo lắng, lúc nào cũng tìm cách trốn. Sau nhiều lần trốn thất bại, Hà đã lên kế hoạch để chạy trốn, may sao lần này trốn thoát và lưu lạc đến thành phố Quế Lâm. Tại đây, Hà quen và sống với một người đàn ông làm công nhân xây dựng. Người này rất thông cảm, chia sẻ với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Hà có 2 người con trai, đứa lớn 13 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Do Hà không có giấy tờ tùy thân nên cuộc hôn nhân này không có hôn thú, chỉ là hai người tự dọn về sống với nhau như vợ chồng”.

Trò chuyện với PV, ông Hán cho hay muốn sang Trung Quốc để gặp con gái nhưng không có tiền. Còn chị Hà cũng đang mong được trở về quê hương, thăm cha, viếng mẹ nhưng ngặt nỗi chị cũng đang rất khó khăn lại không một giấy tờ tuỳ thân nên rất khó để có thể về nước. Hơn bao giờ hết, gia đình ông Hán rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm việc với nước sở tại để đưa chị Hà trở về quê hương.

Ông Quách Công Tâm, Trưởng Công an xã Thọ Thành cho biết: “Chị Bùi Thị Hà là người xã Thọ Thành, mất tích 16 năm. Nay nghe tin chị Hà vẫn còn sống và liên lạc với gia đình, chúng tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thạch Thành, mong muốn Công an huyện phối kết hợp với các cơ quan chức năng, đưa chị Hà về sum họp với gia đình”.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 5 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Top