Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bán vé số ở Sài Gòn phấn khởi vì đắt hàng khi quay lại mưu sinh

GiadinhNet - Ngày đầu tiên quay lại mưu sinh, người bán vé số ở TP.HCM vui mừng vì được nhiều người ủng hộ mua với số lượng lớn. Tính đến 9-10h sáng, mọi người đều bán được gần hết số vé đã lấy từ đại lý.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 1.

Những tấm vé số phát hành ngày hôm nay (29/4).

Sáng 29/4, trên các con phố tại TP.HCM, nhiều người bán vé số dạo đã bắt đầu trở lại công việc mưu sinh do dịch vụ xổ số kiến thiết chính thức bắt đầu hoạt động trở lại.

"Được cầm vé số đi bán cô rất mừng vì lớn tuổi rồi, ngoài bán vé số không biết làm gì nữa. Con cái thì không có, đâu có ai nuôi mình. Sáng nay cô bán nhanh hết vì nhiều người mua ủng hộ" - bà Nguyễn Thị Yến, quê Vĩnh Long lên Sài Gòn bán vé số đã 10 năm nay chia sẻ. 

Hiện bà Yến đang trọ ở đường số 11, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, mỗi tháng mất 900 nghìn tiền thuê trọ. Do không có giấy tạm trú và giấy tờ chứng nhận thuê trọ, bà không nhận được khoản tiền hỗ trợ 750 nghìn của Thành phố dành cho những người bán vé số trong thời gian nghỉ bán vì dịch COVID-19.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 2.

Ngoài bán vé số, cô Yến còn lượm ve chai thêm.

Mỗi ngày bà Yến bán được khoảng 100 tờ vé số, tiền hoa hồng được 120.000 đồng. Ngoài bán vé số, bà Yến còn đi lượm ve chai kiếm thêm được 7-8 chục nghìn/ngày. 

Từ ngày nghỉ ở nhà do dịch COVID-19, vợ chồng chị Đinh Thị Linh, 27 tuổi, quê ở Đồng Nai không có thu nhập gì khác ngoài khoản tiền hỗ trợ người bán vé số trong đợt dịch. Hai vợ chồng đều mưu sinh bằng nghề vé số lại kèm theo cậu con trai 4 tuổi ở trọ khu chợ Tam Hà (quận Thủ Đức), khiến cuộc sống của gia đình chị vốn eo hẹp lại càng chật vật hơn.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 3.

Chị Linh thường đứng bán vé số ở ngã tư Thủ Đức.

"Ngày đầu tiên đi bán trở lại tôi mừng lắm, từ sáng đến giờ bán được gần 200 vé rồi. Những ngày không đi bán ở nhà vừa buồn lại không có tiền" - chị Linh thành thật nói.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 4.

Một khách hàng mua vé số của chị Linh nhưng chỉ lấy tượng trưng 1 vé còn tiền thừa gửi tặng chị.

Tương tự, sáng nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Bê, 60 tuổi, nhà ở đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức dậy sớm đi bộ lên đến Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh bán vé số. Suốt quãng đường đi bộ 5km đó, đến 10h bà đã bán được 75 tờ vé số. Bà Bê cho biết như vậy là bán chạy hơn trước.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 5.

Đến 10h sáng nay, bà Nguyễn Thị Tuyết Bê chỉ còn 15 tấm vé số trong tổng số 100 vé đã lấy từ đại lý.

Được quay trở lại công việc bán vé số, bà Bê vui vẻ và hào hứng nói như vậy là có điều kiện để trang trải cho cuộc sống mưu sinh. Bà có một cậu con trai nhưng bị bệnh tim nên cuộc sống rất vất vả. May mắn là hôm 20/4 vừa qua bà Bê nhận được khoản trợ cấp 750.000 đồng của Thành phố hỗ trợ những người bán vé số nên phần nào đỡ khó khăn hơn.

Hôm kia, bà Bê nhận được thông tin từ chủ đại lý thông báo hôm nay dịch vụ xổ số kiến thiết hoạt động trở lại nên sáng nay đi lấy vé số bán sớm. "Được đi bán lại cô thấy phấn khích lắm, còn hơn chục vé nữa là hết. Cô sẽ về sớm thôi" - mắt bà Bê nói với phóng viên.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 6.

Ngày đầu mở hàng bán vé số trở lại, người đàn ông gốc Bến Tre phấn khởi vì đắt hàng.

"Những ngày không đi bán vé số, tôi chỉ biết ở nhà trọ chứ về quê tiền xe cộ cũng tốn kém. Vợ chồng tôi ở lại thành phố tìm việc nhưng không thể kiếm được việc gì làm thêm. Nay được bán vé số trở lại, tôi phấn khởi lắm" - anh Thanh quê ở Bến Tre lên TP.Hồ Chí Minh bán vé số, mỗi tháng tiền thuê trọ đã mất 1,2 triệu chưa kể điện nước, sinh hoạt.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 7.

Thực tế cho thấy, những người bán vé số ở TP.HCM hầu hết đều là từ các tỉnh miền Tây lên thuê trọ, đời sống khó khăn.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 8.

Người khoẻ mạnh thì đi bán dạo, người yếu thì ngồi một chỗ hoặc chọn chỗ đèn xanh đỏ bán.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 9.

Theo chủ đại lý vé số Tiến Phát ở đường Nguyễn Thiện Thuật (phường 3, quận 3) thì ngày hôm nay nhiều người bán vé số dạo đã có mặt từ sớm nhận vé đi bán. Tuy nhiên số lượng người không nhiều như trước kia bởi nhiều người bán vé số về quê chưa trở lại thành phố.

Người bán vé số ở TP.HCM phấn khởi vì bán được số lượng nhiều, mau hết  - Ảnh 10.

Trong ngày đầu hoạt động trở lại, người nào bán vé số cũng phấn khởi, hầu hết đều bán hết sớm. Đến 9-10h, đa số đều bán được hết hơn 2/3 số vé lấy rồi bởi được nhiều người ủng hộ.

Kim Vân - Thu Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 58 phút trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 1 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 đơn giản, nhanh chóng và chính xác nhất

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân nhằm mục đích tránh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thao tác gửi hồ sơ hoàn thuế, đồng thời có thể tra cứu nhanh chóng kết quả thông báo hoàn thuế. Dưới đây là các bước tra cứu hồ sơ hoàn thuế đơn giản, nhanh gọn người nộp thuế nên cập nhật.

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Video: Khoảnh khắc 2 thanh niên bị ô tô húc văng, tử vong

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe máy do 2 thanh niên điều khiển bất ngờ bị ô tô bán tải từ phía sau lao tới tông trúng, va chạm mạnh khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế tử vong trong ca bin bẹp rúm

Thời sự - 5 giờ trước

Lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trong đêm, xe tải bất ngờ va chạm với xe đầu kéo lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải tử vong.

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Tin vui về tăng lương tối thiểu, hàng triệu lao động có thể được nhận mức cao nhất, cần phải chú ý

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2024, lao động làm việc ở vùng I sẽ được tăng lương tối thiểu cao nhất trong 4 vùng.

Top