Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người bán hàng trước thông tin “quản” giá sữa: Vẫn hững hờ với sữa nội

Thứ sáu, 13:21 18/09/2009

Giadinh.net - Tiểu thương thích bán sữa ngoại do được nhận các khoản hoa hồng, khuyến mãi lớn hơn nhiều so với sữa nội.

Tuy nhiên, trước thông tin cơ quan Quản lý giá của Bộ Tài chính đã gửi báo cáo lên Chính phủ về việc giá sữa ngoại “có vấn đề”, các chuyên gia cho rằng, tình trạng này sẽ chấm dứt nếu chính sách “quản” giá sữa được thông qua.
 
Ưu ái sữa ngoại
 

Sữa ngoại luôn được bày bán ở vị trí dễ nhìn nhất. Ảnh: Chí Cường


Cơ quan Quản lý giá (Bộ Tài chính) vừa báo cáo Chính phủ về những nguyên nhân khiến giá sữa ngoại bị đẩy lên cao. Theo đó, giá sữa của năm 2008 được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng lên rất nhiều đợt vì giá nguyên liệu sữa trên thế giới tăng. Từ đầu năm 2009 đến nay, giá nguyên liệu đã giảm nhưng các doanh nghiệp vẫn không xuống giá, thậm chí còn tiếp tục tăng. Theo ông Vũ Công Chính, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), giá sữa bột nguyên hộp nhập khẩu ở Việt Nam cao hơn các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia từ 20 - 60%, có trường hợp cao hơn 100 - 150% do sự khác nhau về thuế, thói quen tiêu dùng, thị phần.

Trong vai khách hàng tìm mua sữa, PV Báo GĐ&XH đến quầy sữa số 3D, phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì thấy sữa ngoại vẫn được ưu tiên tiếp thị. Chị Yến Linh, chủ cửa hàng bán sữa đon đả tư vấn: “Em chọn sữa cho con mấy tuổi?”. “Hơn 3 tuổi”. “Thế thì mua sữa Dumex hay Friso nhé, 2 loại này uống đều mát cả”. “Chị có sữa Dielac của Việt Nam không?”. Lập tức, chị bán hàng tỏ vẻ hẫng hụt, nét mặt đon đả, tươi rói bỗng biến mất thay vào đó là cách trả lời miễn cưỡng, cộc lốc: “Có”. Chúng tôi đến cửa hàng sữa T.M (Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) ngỏ ý muốn mua cho con hộp sữa “con gấu” của Việt Nam. Chúng tôi được nhân viên bán hàng hướng dẫn với nét mặt không chút cảm xúc: “Các chị đi vào kệ trong cùng, phía bên dưới ấy”.

“Lạnh nhạt” với sữa nội

Trong bản báo cáo Chính phủ, Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) nêu rõ việc tăng giá các nhãn sữa nhập ngoại: Năm 2008 do giá nguyên liệu tăng các hãng đã điều chỉnh mức tăng giá sữa thành phẩm lên ở mức cao từ 6,26 - 54,41%, thậm chí tăng nhiều đợt. Từ đầu năm 2009, giá nguyên liệu sữa thế giới đã giảm (khoảng 13,8 - 43%), nhưng các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên mức giá cao tăng từ năm 2008, thậm chí có doanh nghiệp tiếp tục tăng giá: Cty cổ phần dinh dưỡng Việt Nam phân phối sữa Dumex tăng 31 sản phẩm từ 3 - 21%; Hãng Dutch Lady tăng giá sữa bột Cô gái Hà Lan lên 6 - 10%; sữa Anpha tăng 9 -10%...


Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân khiến giá sữa Việt Nam cao là do sữa ngoại chiếm 72% thị phần, thói quen sính hàng ngoại và sự độc quyền nhập khẩu, phân phối của một số nhãn sữa. Các doanh nghiệp phân phối sữa ngoại chi hoa hồng từ 22 - 56%, trong khi đó, theo quy định, doanh nghiệp sữa nội chỉ được phép chi không quá 10% tổng doanh thu cho hoa hồng, quảng cáo. Điều này cũng tạo nên sân chơi thiếu công bằng với sữa nội. Do đó, cần có quy định các hãng sữa nước ngoài được phép chi phí quảng cáo bao nhiêu khi tham gia thị trường Việt Nam.

Ông Hồ Tất Thắng, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) cho rằng: “Nguyên nhân chủ yếu khiến nhân viên bán hàng thích bán sữa ngoại là các nhãn sữa này chi lớn cho kênh bán hàng. Trong đó, nhân viên bán hàng được chiết khấu tiền hoa hồng rất cao. Một điều dễ nhận thấy nhất là tại các siêu thị, những kệ bày sữa ngoại bao giờ cũng có nhân viên túc trực sẵn sàng phục vụ và tư vấn cho khách hàng nhưng kệ bày sữa nội lại vắng bóng”.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Nhà nước sẽ quản lý giá sữa theo nguyên tắc các cơ sở sản xuất nhập khẩu tự định giá dưới sự kiểm soát của Nhà nước, sau đó kê khai, niêm yết giá theo giá bán buôn, bán lẻ trong nước và kê khai giá CIF (giá của hàng hóa nhập khẩu tính tại biên giới hải quan của nước nhập khẩu trước khi đóng thuế). Giá sữa tại thời điểm kê khai không được cao hơn giá tương ứng của sữa cùng loại tại các nước trong khu vực có điều kiện thương mại tương tự Việt Nam.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công Thương thanh tra giá sữa tại các doanh nghiệp trên toàn quốc. Dự kiến, cuối tháng 9, cơ quan chức năng sẽ đưa ra biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng giá sữa ở mức cao so với thế giới. Bộ Tài chính sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp nâng giá cao để thu lợi bất hợp lý. Tuy nhiên, theo ông Vũ Công Chính, việc kiểm soát giá sữa không đơn giản, giá sữa có thể đã ở mức cao từ nước xuất khẩu. Vì việc so sánh giá sữa giữa các nước cũng rất khó bởi tiêu chí, chất lượng sản phẩm và các yếu tố tác động đến giá sữa cũng khác nhau.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, trước khi các cơ quan chức năng đưa ra những biện pháp hữu hiệu “quản chặt” giá sữa, người tiêu dùng Việt Nam có nhu cầu mua sữa ngoại vẫn phải chịu mức giá cao.
 
Mai Hạnh
 
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Mai Thu Huyền làm phim ra sao mà bị chê "thảm họa", "ế nhất lịch sử"?

Giải trí - 5 phút trước

Những phim điện ảnh do Mai Thu Huyền cầm trịch từng nhận về không ít lời chê bai từ khán giả và giới phê bình vì kịch bản nhiều "sạn", cách làm phim cũ kỹ, không truyền đạt được thông điệp.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 6 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Làm món thịt hấp thế này vừa đơn giản mà đảm bảo thơm ngon khó cưỡng, ăn rất hao cơm

Làm món thịt hấp thế này vừa đơn giản mà đảm bảo thơm ngon khó cưỡng, ăn rất hao cơm

Ăn - 7 phút trước

Khi làm món thịt hấp theo cách này, bạn sẽ thấy rõ vị ngọt ngon của thịt bò và củ mài hòa quyện hoàn hảo. Cùng với đó là hương thơm đậm đà của trứng khiến mỗi miếng ăn đều cảm thấy rất hài lòng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 14 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng gay gắt ở Philippines, nhiều trường học chuyển sang học trực tuyến

Bốn phương - 16 phút trước

GĐXH - Ở Philippines vào tháng 3, 4 và 5 là giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm nhất, do ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino nên thời tiết năm nay càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Xe ga 37 triệu có cốp rộng như Lead, phanh CBS khiến Honda Vision bị lãng quên

Giá cả thị trường - 22 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc vừa ra mắt dễ thế chân Honda Vision nhờ thiết kế cực đẹp, trang bị hiện đại cùng mức giá chỉ 37 triệu đồng.

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 31 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 32 phút trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

2 món đồ nên diện đi du lịch hè này, vừa trẻ trung lại cực kỳ thời trang, chụp ảnh "sống ảo" thì hết ý

2 món đồ nên diện đi du lịch hè này, vừa trẻ trung lại cực kỳ thời trang, chụp ảnh "sống ảo" thì hết ý

Thời trang - 46 phút trước

Một chiếc ruy băng thắt nơ hay một chiếc "váy quần" cũng giúp những tấm hình của chị em "nên thơ" hơn.

Top