Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ngư dân lỗ nặng sau chuyến bắt cá mập khổng lồ

Thứ hai, 17:36 08/02/2010 | Xã hội

Cá mập trắng thuộc loài quý hiếm đã được chôn cất vì rao bán nhiều ngày không có người mua, còn gia đình ngư dân lỗ vốn nặng do những thiệt hại trong khi vây bắt cá trên biển.

 
Sau hai ngày rao bán không thành, cả làng Xuân Hải (tỉnh Phú Yên - quê ông Nguyễn Trong, ngư dân bắt được cá mập) phải chôn con cá này trước sự tiếc rẻ của nhiều người. Sáng nay, ông Trần Minh Ngại, Trưởng thôn 5, xã Xuân Hải, xác nhận toàn bộ bộ phận của con cá mập nặng hơn một tấn (đã được xẻ thịt để bán lẻ) đã được đem chôn vào đêm 5/2 tại một động cát ven biển thuộc thôn này.
 
Từ chỗ có thể kiếm được vài chục triệu đồng từ con cá, gia đình ông Trong lại bị lỗ đến cả chục triệu đồng do các khoản chi phí vận chuyển đi “tiếp thị” bán cá. Ông Trong bấm đốt ngón tay tính, ngoài khoản chi phí vận chuyển khoảng 4 triệu đồng, dàn lưới trị giá khoảng 20 triệu đồng của gia đình đã bị cá mập quần thảo băm nát khi vây bắt; thiệt hại thêm khoảng 6 triệu đồng nữa, tổng cộng là 30 triệu đồng.
 

Con cá mập bị bắt quá lớn nên phải dùng cần cẩu để đưa lên bờ.

Bà Nữ, vợ ông Trong than thở, mấy ngày nay cả nhà buồn rầu ngồi hì hụi vá lại dàn lưới. Hai con trai bà có gia đình riêng, nhưng do không nhiều vốn liếng nên phải làm chung với cha mẹ, nay dàn lưới bị hỏng khiến gia đình họ cũng bị "treo niêu".

Hôm bắt được cá mập, nhiều người trả giá gần 30 triệu đồng nhưng gia đình ông Trong không đồng ý bán. Sau nhiều lần ngã giá bất thành với các thương lái, người này đồng ý bán con cá mập cho Viện Hải dương học với giá 22 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiếp cận thì cơ quan này lại không đồng ý mua nữa vì cá mập đã mất bộ răng, một số bộ phận khác không còn nguyên vẹn.

Cuối cùng, ông Trong bán con cá mập này cho một người bà con là bà Nguyễn Thị Thơm để nhận 30 triệu đồng. Bà Thơm xẻ thịt con cá đưa ra Quy Nhơn bán, nhưng không tiêu thụ được miếng nào, đành phải trả lại cho “khổ chủ”. Nguyên nhân, theo gia đình ông Trong, một số ngư dân cho rằng đây là cá Ông, một loài cá linh thiêng mà người miền biển hết mực tôn thờ, không bao giờ ăn thịt.

Thế là sau khi trầy da tróc vảy bắt cá mập khổng lồ, nhưng không bán buôn gì được, trong đêm 5/2, gia đình ông Trong ngậm ngùi tiếc nuối đem chôn con cá trước sự chứng kiến của nhiều người.

Chiếc vây cá mập dựng cao như cánh buồm. Đây là loài cá mập trắng, nằm trong danh sách cần bảo tồn vì có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo các chuyên gia ngư loại học của Viện Hải dương học, con cá mập bị bắt là loài cá mập trắng lớn có tên khoa học là Carcharodon carcharias, thuộc họ cá nhám thu. Loài cá này phân bố phổ biến ở Đại Tây Dương, vùng biển Châu Úc, vùng biển Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương, gồm cả biển Đông. Chiều dài tối đa của nó có thể lên đến 8m.

Loài cá này rất nguy hiểm và có thể chủ động tấn công người. Do khai thác quá mức, hiện số lượng cá thể thuộc loài này còn lại rất ít. Cá mập trắng lớn được xếp vào danh mục sinh vật nguy cấp cần bảo tồn.

"Đây là lần đầu tiên một con cá mập trắng lớn như thế này dạt vào vùng ven biển Việt Nam", ông Võ Sĩ Tuấn, Phó Viện trưởng Hải dương học Nha Trang cho biết.

Con cá mập trắng lớn bắt được ở Sông Cầu có chiều dài toàn thân là 4,9 m, vòng bụng 3,5 m và chiều rộng răng hàm là 65 cm, vòng cung hàm có thể lên đến trên 1 m. Ông Tuấn khẳng định, với chiều rộng răng hàm như thế này, đây không phải là con cá cắn người ở vịnh Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) trong thời gian vừa qua. Vết cắn đo được trên tay chân các nạn nhân chỉ vào khoảng dưới 20cm. Hơn nữa, nếu con cá mập trắng lớn này tấn công người thì nạn nhân khó bảo toàn tính mạng.

Hồi đầu tháng 1, hàng chục người tắm biển ở Quy Nhơn bị cá dữ tấn công bị thương, phải nhập viện cấp cứu, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Các chuyên gia Viện Hải dương học Nha Trang xác định, cá cắn người thuộc họ cá nhám, chưa xác định được loài vì không có mẫu vật; đồng thời cảnh báo người dân không được tắm biển quá xa bờ và phải đi nhóm đông người. Chính quyền địa phương phải treo thưởng cho người bắt được cá mập và lập đội săn bắt cá mập để đảm bảo an toàn cho vùng biển đẹp miền Trung.
 
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top