Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992

Thứ tư, 07:06 05/01/2011 | Xã hội

GiadinhNet- Ngày 4/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII đã nhóm họp phiên 37.

Ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.
 
"Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân"
 
Hiến pháp năm 1992 đến nay đã được thực thi 18 năm, để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cần tiến hành tổng kết việc thi hành, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp.
 
Tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Tổ chức tổng kết toàn diện việc thi hành Hiến pháp năm 1992; Tiếp tục nghiên cứu thể chế hoá các chủ trương của Đảng về nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước trong Hiến pháp và các luật về tổ chức bộ máy nhà nước, đặc biệt là nguyên tắc: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" và nguyên tắc phân công thực hiện quyền lực nhà nước phù hợp với các nội dung mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Báo cáo Chính trị do Đại hội Đảng XI xem xét, thông qua tại Đại hội sắp tới.
 
 
Xác định rõ trong Hiến pháp vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo các nguyên tắc tổ chức quyền lực trong Nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm khoa học, hiệu quả và sự giám sát đầy đủ của nhân dân.
 
Tổ chức lại chính quyền địa phương theo mô hình phù hợp hơn với tính chất của loại đơn vị hành chính - lãnh thổ có tính đến đặc thù vùng - miền; đô thị - nông thôn trên cơ sở đánh giá, tổng kết thực tiễn thời gian qua.
 
Tiếp tục hoàn thiện sâu sắc hơn thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền tự do dân chủ của công dân; Gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân; Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 
Pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp
 
Trong các định hướng xây dựng pháp luật trong thời gian tới, Thường vụ Quốc hội đặc biệt quan tâm tới hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai. Theo đó, hoàn thiện chế độ sở hữu đối với đất đai, pháp luật về đất đai, minh bạch hóa quy hoạch đất, bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp của nông  dân.
 
Nhà  nước  chỉ  thu  hồi  đất  của  nông  dân  vì  mục  đích công cộng được định nghĩa hẹp (như bao gồm các mục đích phục vụ an ninh, quốc  phòng,  giao  thông  công  chính).  Trong  tất  cả  các  dự  án  có  tính thương mại khác (chuyển đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, đất ở, kinh doanh, đất xây dựng trường học, bệnh viện) chủ đầu tư phải thương lượng để mua lại quyền sử dụng đất của nông dân theo giá thỏa thuận. Thống  nhất  quản  lý  nhà  và  các  thửa  đất  thành  một  chỉnh  thể  thống  nhất.
 
Công tác xây dựng pháp luật cũng phải tạo nền tảng pháp lý cho việc thực hiện chính sách nông nghiệp, nông dân và nông thôn, thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại hóa, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có khả năng năng cạnh tranh cao và đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; Có những giải pháp hiệu quả đảm bảo thu nhập và cuộc sống bền vững cho lao động nông thôn ở vùng đất bị thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển công nghiệp và dịch vụ.
 

Đối với xây dựng chính sách pháp luật cho công tác y tế, dân số, Thường vụ Quốc hội cho rằng sẽ hoàn thiện pháp luật về y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo hướng bảo đảm để công dân có đủ điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng; Phát triển mạnh bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; Có chính sách đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, khuyến khích phát triển cơ sở y tế ngoài công lập; Tạo cơ sở pháp lý cho việc phát triển mạng lưới y tế cơ sở; Hoàn thiện pháp luật về hoạt động hành nghề của những người hành nghề y, dược; Về dân số, gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Về người khuyết tật...

 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 8 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Hà Nội và quyết tâm 'hồi sinh' những công viên xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm không được chăm sóc, sửa chữa, nhiều công viên, vườn hoa trên địa bàn Thủ đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất mỹ quan... Trước thực trạng trên, UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch cải tạo, chỉnh trang và đầu tư xây dựng mới các công viên, vườn hoa, qua đó nâng tầm cảnh quan, phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Năm ngày 18/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 18/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân lên rừng tắm thác trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 12 giờ trước

Giữa chốn núi rừng hoang sơ ở Nghệ An, đắm mình dưới làn nước trong vắt, mát rượi là trải nghiệm mới mẻ dành cho du khách.

Top