Sau vụ quay clip gian lận thi cử ở Đồi Ngô (Bắc Giang), chuẩn bị kỳ thi ĐH, CĐ sắp tới, nhiều trường ĐH đặc biệt quan tâm đến gian lận trong công nghệ cao, nhất là bút viết và máy tính.
|
|
|
Sự nghiêm túc của cán bộ coi thi ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng
kỳ thi. Ảnh: Chí Cường |
Cảnh giác với gian lận
PGS. TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng ĐH Nông lâm TPHCM cho biết, năm nay trường có khoảng 52.000 thí sinh (TS) dự thi cả hai đợt với 51 điểm thi. TS được phép tố giác, phản ánh với Hội đồng thi nếu phát hiện tiêu cực. Phòng thi nào có vấn đề, ngay buổi thi sau giám thị phải giải trình với Hội đồng thi. Để hạn chế gian lận, thi hộ… cán bộ coi thi căn cứ danh sách từng cụm thi để đọc tên TS và kiểm tra hình ảnh trên giấy chứng minh nhân dân cùng giấy báo dự thi. Trường hợp nào nghi ngờ phải theo dõi ngay. Nếu hình ảnh khá giống nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, Hội đồng thi sẽ cho lăn tay để đối chiếu với CMND sau đó. Nhờ cảnh giác nên ông Hùng cho biết, có đợt thi, giám thị đã bắt được đối tượng thi hộ.
Cũng theo ông Hùng, hiện có nhiều máy móc thiết bị tinh xảo để TS gian lận trong thi cử. Tuy nhiên, không nên quá lo ngại vì có thể “khoanh vùng” ở máy tính và bút viết vì đây là hai vật dụng các em được phép mang vào phòng thi. Cán bộ coi thi cần kiểm tra chặt chẽ hai loại vật dụng này trước mỗi buổi thi.
PGS.TS Lương Công Nhớ, Chủ tịch Hội đồng coi thi liên trường Cụm thi Hải Phòng cho biết, cụm thi Hải Phòng huy động khoảng 3.225 cán bộ, giáo viên, sinh viên phục vụ công tác coi thi. Công tác coi thi theo quy chế để thực hiện. Trong đó, Hội đồng thi có Ban Thanh tra hoạt động theo quy chế. Đặc biệt, Hội đồng chú ý nhắc nhở TS về những gì được mang theo vào phòng thi và những gì không được mang theo. Việc TS sử dụng thiết bị công nghệ cao và tinh xảo áp dụng trong thi cử, theo ông Nhớ, hiện cũng chỉ nghe nói đến. Tuy nhiên, Hội đồng thi đã quán triệt cán bộ coi thi áp dụng đúng quy chế trong công tác coi thi để giám sát.
Sẽ lập đường dây nóng
Ông Huỳnh Thanh Hùng chia sẻ: “Hơn 10 năm làm trưởng ban coi thi ĐH, CĐ nhưng chưa bao giờ tôi thấy có tình trạng lộn xộn như vụ ở Đồi Ngô vừa qua. Cổng trường ĐH không có tình trạng trắng phao thi như kỳ thi tốt nghiệp. Nếu làm nghiêm túc, TS lấy gì mà quay? Mặc dù vậy, sự việc TS quay clip vừa qua ở Đồi Ngô cũng là bài học để cán bộ coi thi rút kinh nghiệm và cảnh báo tình trạng TS sự dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử nên trong buổi tập huấn công tác coi thi, nhà trường đã cảnh báo, nhắc nhở đội ngũ cán bộ coi thi hết sức cảnh giác. Dù sao, ngăn chặn ngay từ đầu tốt hơn để phát hiện ra và xử lý thì đau lòng lắm. Đồng thời, việc phát hiện gian lận giúp cạnh tranh công bằng hơn giữa các TS trong kỳ thi”.
Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, số lượng TS năm nay giảm khoảng 7,5% so với năm ngoái. Năm trước Bộ đã tiến hành tổ chức thanh tra ủy quyền, giảm bớt thanh tra cắm chốt. Năm nay, thanh tra của Bộ chỉ cắm chốt tại các địa điểm thi quốc gia như Vinh, Hải Phòng, Cần Thơ, Quy Nhơn. Ngoài ra, Bộ sẽ tổ chức thanh tra lưu động, không báo trước để phản ánh rộng và khách quan hơn về tình hình tổ chức thi. Tổ chức các đoàn thanh tra đột xuất ở cả ba miền và phối hợp với các địa phương để tổ chức công tác thi cho tốt.
Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, Thanh tra Bộ yêu cầu các đơn vị giáo dục khi phát hiện TS vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu cán bộ coi thi xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý. Khi phát hiện lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ ban coi thi, ban chấm thi vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ, theo dõi việc xử lý. Cơ quan Thanh tra Bộ sẽ trực đường dây nóng tố cáo những tiêu cực trong thi cử. Phụ huynh và TS có thể theo dõi thông tin về đường dây nóng này trên trang thông tin của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ:
http://thi.moet.gov.vn
Lương Mỹ